Mỹ 7 ngày liền có trên 100.000 ca COVID-19, số ca nhập viện tăng kỷ lục

Nước Mỹ đã lập kỷ lục về số ca COVID-19 nhập viện ngày 10/11 (giờ Mỹ) và số ca mắc bệnh trong 10 ngày đầu tiên của tháng 11 đã vượt 1 triệu.

Khu vực lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên đảo Staten, Mỹ. Ảnh: Reuters

Khu vực lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên đảo Staten, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo tờ The Guardian, tính tới ngày 10/11, Mỹ đã ghi nhận 7 ngày liên tục có trên 100.000 ca mắc COVID-19 mới. Ông Michael Osterholm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bệnh truyền nhiễm và Chính sách tại Đại học Minnesota và là thành viên ban cố vấn COVID-19 của ông Joe Biden, cảnh báo rằng con số này có thể tăng gấp đôi trong những tuần tới. Ông nói: “Tôi sẽ không ngạc nhiên khi số ca mắc mới mỗi ngày tăng lên 200.000 ca trong những tuần tới”.

Mỹ đã vượt 10 triệu ca bệnh COVID-19, con số cao nhất thế giới tới nay, trong đó trên 245.000 người chết.

Theo Dự án Theo dõi Covid, số ca nhập viện trong ngày 10/11 đã tăng lên gần 62.000 người trên cả nước Mỹ. Đây là con số người nhập viện cao nhất trong một ngày kể từ ngày 10/7.

Bang Nam Dakota có số người nhập viện vì COVID-19 nhiều nhất nước Mỹ. Còn bang Illinois ghi nhận trên 10.000 ca mắc/ngày trong 4 ngày liên tiếp.

Tại California, số ca mắc đã ở mức cao nhất trong nhiều tháng. Ngày 10/11, bang này thông báo một số hạt sẽ phải quay lại áp dụng các quy định mở cửa nghiêm ngặt hơn.

Ông Joe Biden đã cảnh báo Mỹ sẽ đối diện với một mùa đông rất đen tối và thậm chí khi công ty dược Pfizer thông báo có vaccine hiệu quả tới 90%, Mỹ có thể sẽ có thêm 200.000 người tử vong trong những tháng tới.

Trong khi đó, ông Alex Azar, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, ngày 10/11 cho biết chính phủ liên bang sẽ có đủ vaccine vào cuối tháng 12 để tiêm ngừa cho phần lớn công dân dễ bị tổn thương nhất. Tới cuối tháng 1/2021, sẽ có đủ vaccine cho toàn bộ nhân viên y tế và những người liên quan.

Tới tháng 3 và tháng 4/2021, sẽ có chương trình tiêm chủng toàn dân.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/my-7-ngay-lien-co-tren-100000-ca-covid19-so-ca-nhap-vien-tang-ky-luc-20201111161716031.htm