MV mới của Hương Giang: Thành công tiếp tục nhờ kịch bản

Mới đây, MV cuối cùng của chuỗi MV 'Anh đang ở đâu đấy anh' của ca sĩ, hoa hậu Hương Giang chính thức công chiếu và nhanh chóng đạt thành tích top 1 trending YouTube Việt Nam sau chưa đầy 5 tiếng đồng hồ. Không phủ nhận sự thành công của nữ ca sĩ gốc Hà Nội đạt được là do kịch bản hấp dẫn, bất ngờ.

Sau 3 phần của “Anh đang ở đâu đấy anh”, khán giả mong chờ Hương Giang ra tiếp phần 4 để biết được số phận của các nhân vật Giang, Hân, Jack sẽ ra sao. Mới đây, nữ ca sĩ ra mắt MV thứ 4 cũng là MV kết thúc của chuỗi MV triệu view từng làm mưa làm gió này. Và Hương Giang đã không làm khán giả của mình thất vọng khi MV mới “Tặng anh cho cô ấy” không chỉ vẫn giữ nguyên phong độ của các MV trước mà còn rất kịch tính, hấp dẫn.

Về nội dung, phần cuối chính là màn trả thủ của Giang (Hương Giang) với Hân (Karen Nguyễn) sau khi bị cô này cướp mất người yêu. Chính Giang là người đã sắp xếp cho Hân có nhiều cơ hội mồi chài Jack (Philip Thinroj)– người yêu mới của mình. Sau đó, Giang phát hiện Hân bị bệnh về tâm lý, luôn muốn làm cho Giang bị đau khổ, hết lần này đến lần khác chen chân vào các mối quan hệ của cô. Kế hoạch của Giang thực hiện thực chất là để cô gửi những bức hình tình tứ của Hân và Jack cho vợ của Jack (Apinya Sakuljaroensuk - nữ diễn viên đảm nhiệm vai diễn Lee trong bộ phim nổi tiếng một thời "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân"), khiến cô này tức giận đến cho Hân một “trận” tơi bời. MV kết thúc với cảnh Giang và vợ Jack bình thản bên nhau, mở ra cái kết mở cho khán giả.

MV “Tặng anh cho cô ấy” gặt hái thành công nhanh chóng sau vài tiếng ra mắt. Ảnh cắt từ MV

MV “Tặng anh cho cô ấy” gặt hái thành công nhanh chóng sau vài tiếng ra mắt. Ảnh cắt từ MV

Với kịch bản kịch tính, bất ngờ của “Tặng anh cho cô ấy”, Hương Giang cùng ê-kíp nhận được vô số lời khen ngợi. Hầu hết khán giả đều ủng hộ cái kết có hậu khi Hương Giang tự tay trừng trị kẻ thứ 3. Bên cạnh đó, diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là Hương Giang và Karen Nguyễn cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả. Hương Giang vẫn xinh đẹp, dịu dàng khi hóa thân vào vai cô gái bị tổn thương trong tình yêu nhưng ánh mắt hằn lên sự tính toán trả thù. Karen diễn xuất sắc vai diễn kẻ thứ 3 đáng ghét từ ánh mắt, cử chỉ. Bất ngờ nhất của sản phẩm lần này chính là sự xuất hiện của nữ diễn viên nổi tiếng Thái Lan Apinya Sakuljaroensuk – đảm nhận vai Lee trong bộ phim nổi tiếng "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân".

Về phần âm nhạc, giai điệu, ca từ của MV “Tặng anh cho cô ấy” có giai điệu và ca từ dễ nghe nhưng không quá xuất sắc. Tuy nhiên, với kịch bản hấp dẫn, sau khi ra mắt chưa đầy 5 tiếng đồng hồ, MV mới của Hương Giang nhanh chóng leo lên vị trí top 1 trending YouTube Việt Nam. Cùng với đó là trên 2 triệu lượt xem và gần 300 nghìn lượt thích. Chắc chắn, các thông số này vẫn đang tăng với tốc độ chóng mặt.

Thành tích này giúp Hương Giang sở hữu sản phẩm âm nhạc đạt top 1 trending YouTube nhanh nhất từ trước đến nay của làng nhạc Việt, vượt qua tốc độ đạt top 1 trending của siêu phẩm “Hãy trao cho anh” của Sơn Tùng M-TP (mất khoảng 6 tiếng để đạt thành tích trên). Đây cũng là MV thứ 5 của Hương Giang đạt top 1 trending, sau các MV: Anh đang ở đâu đấy anh, Em đã thấy anh cùng người khác, Em hơi mệt với bạn thân anh, Anh ta bỏ em rồi. MV mới này khác 4 MV được kể trên ở chỗ một phát leo lên vị trí top 1 trending thay vì tiến lên từ các thứ bậc thấp hơn.

Có thể thấy, 4 MV thuộc chuỗi MV “Anh đang ở đâu đấy anh” đều gặt hái được những thành công nhất định khi xếp thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của làng nhạc Việt, thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như khán giả. Xét về yếu tố âm nhạc, thành công nhất phải kể đến phần 1 “Anh đang ở đâu đấy anh” và phần 2 “Em đã thấy anh cùng người khác”. Còn kịch bản, tất cả các MV đều hấp dẫn, bất ngờ. Diễn xuất của diễn viên ổn định. Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ Thái Lan đều là những gương mặt nổi tiếng của làng giải trí xứ Chùa vàng. Xét thấy, Hương Giang chọn “Tặng anh cho cô ấy” để kết thúc chuỗi MV triệu view “Anh đang ở đâu đấy anh” là hoàn toàn phù hợp để cô tập trung sản xuất các sản phẩm âm nhạc tiếp theo.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/mv-moi-cua-huong-giang-thanh-cong-tiep-tuc-nho-kich-ban-179054.html