MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP nghi đạo nhái, không rõ lời vì sao vẫn thu hút giới trẻ?

Vừa mới ra mắt nhưng MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M- TP đang gây 'sốt' cho giới trẻ khi đã lọt vào top thịnh hành trên YouTube không chỉ ở Việt Nam mà còn ở nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, MV này lại bị nghi đạo nhái và không rõ lời, vì sao lại có chuyện 'ngược đời' này?

Tối 1/7, ca sĩ Sơn Tùng M-TP đã cho ra mắt MV mới Hãy trao cho anh sau gần 1 năm vắng bóng trên thị trường Vpop. Ngay lập tức, sức hút mạnh mẽ từ cái tên Sơn Tùng M-TP đã được thể hiện khi MV Hãy trao cho anh chiếm sóng toàn bộ các trang mạng xã hội, MV đạt được vô số các thành tích kỷ lục vô tiền khoáng hậu chưa từng có trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, và là chủ đề bàn tán chỉ xoay quanh cái tên Sơn Tùng và MV mới.

Thế nhưng "hạt sạn" lớn nhất và cũng là cảm nhận đầu tiên khi khán giả xem MV Hãy trao cho anh là việc không nghe rõ lời. Chính người Việt cũng không thể nghe ra Tùng hát cái gì. Chỉ khi khán giả mở phụ đề tiếng Việt lên thì mới có thể hiểu lời ca Tùng đang hát.

Tiếp đó, MV Hãy trao cho anh của Sơn Tùng ra mắt, khán giả đã phát hiện phần dàn dựng hình ảnh và ý tưởng của MV này rất giống với MV Aquaman của ca sĩ Jay Park phát hành tháng 9/2016.

WINNER trong Everyday (trái) và Sơn Tùng trong Hãy trao cho anh.

WINNER trong Everyday (trái) và Sơn Tùng trong Hãy trao cho anh.

Được biết ê-kíp của Sơn Tùng và ê-kíp Hàn Quốc đã mất gần 2 tháng để thảo luận và đưa ra kịch bản cuối cùng, trước khi Sơn Tùng bay sang Los Angeles để thực hiện MV.

Ngoài sự trùng hợp với Aquaman, Sơn Tùng còn mặc cây hàng hiệu rất giống WINNER trong Everyday. Đặc biệt, cảnh dàn mỹ nữ ngoại quốc và bối cảnh ở bể bơi của Hãy trao cho anh cũng rất giống MV của ca sĩ người Hàn phát hành trước đó.

Một MV với nhiều điểm trừ như vậy, vì sao Sơn Tùng - MTP vẫn được khán giả trẻ cuồng nhiệt đón nhận? Có phải thị hiếu nghe nhạc của giới trẻ giờ đã thay đổi?

Trưa 4/7, chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch hội Nhạc sĩ Hà Nội cho hay: "Hầu như MV nào của Sơn Tùng ra tôi cũng xem để biết giới trẻ làm MV như nào? Việc tính view của một MV mới trên Youtube dù có cao cũng không phải là căn cứ để đánh giá năng lực của nghệ sĩ ấy, MV có nhiều người xem chưa chắc đã hay, đó chỉ là trào lưu đám đông của giới trẻ thôi".

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch hội Nhạc sĩ Hà Nội.

Lý giải về sự nổi tiếng của MV Hãy trao cho anh, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho hay: "Lần nào MV của Sơn Tùng ra mắt cũng "dính" thị phi, đạo nhái, lần này cũng thế, MV còn không rõ lời, khán giả như đang nghe một ngoại ngữ tiếng nước nào đó. Tuy nhiên, giới trẻ vẫn thích có thể là do lần này Sơn Tùng kết hợp cùng rapper Snoop Dogg người Mỹ, một người đang được khán giả yêu thích, thứ hai là do xu hướng đám đông, khán giả giờ nghe nhạc theo tâm lý, thấy bạn nghe thì mình cũng nghe, chứ thực chất họ không hiểu nhiều về âm nhạc. Thứ 3 là hình ảnh trong MV bám được trend như quay ở sa mạc, những màn nhảy nóng bỏng của nghệ sĩ nước ngoài".

Khi được hỏi: Ông đánh giá MV mới này của Sơn Tùng được bao nhiều điểm trong thang điểm 10? Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho hay: "Tôi không chấm điểm cho MV này, bởi người làm nghệ thuật chân chính ít đánh giá người khác. Chỉ biết rằng, MV này có Sơn Tùng liệu có tồn tại được lâu, hay cũng như những MV trước của cậu ấy? Khán giả nghe xong rồi thôi, không nhớ gì nữa? Giá trị đích thực của nghệ thuật phải để thời gian trả lời".

Lạc Thành

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mv-hay-trao-cho-anh-cua-son-tung-m-tp-nghi-dao-nhai-khong-ro-loi-vi-sao-van-thu-hut-gioi-tre-a440503.html