'Mưu nữ lang' thay thế Củng Lợi và dàn sao Gen Z Trung Quốc

Các nghệ sĩ thế hệ Z như Thái Từ Khôn, Lưu Vũ Hân là ca sĩ thần tượng tài năng. Trong khi đó, Lưu Hạo Nhiên, Trương Tử Phong có sự nghiệp điện ảnh vững chắc.

 Thế hệ Z (Gen Z) là nhóm thần tượng ở độ tuổi sinh năm 1997 trở về sau. Tuổi đời trẻ nhưng họ sớm gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp. Những cái tên như Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên, Trương Tử Phong được coi là tương lai của điện ảnh Trung Quốc. Trong khi đó Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn, Lưu Vũ Hân là những ca sĩ có khả năng hát nhảy điêu luyện.

Thế hệ Z (Gen Z) là nhóm thần tượng ở độ tuổi sinh năm 1997 trở về sau. Tuổi đời trẻ nhưng họ sớm gặt hái được nhiều thành tích nổi bật trong sự nghiệp. Những cái tên như Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên, Trương Tử Phong được coi là tương lai của điện ảnh Trung Quốc. Trong khi đó Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn, Lưu Vũ Hân là những ca sĩ có khả năng hát nhảy điêu luyện.

Lưu Hạo Nhiên (1997): Theo iFeng, nhờ thành công của loạt phim Thám tử phố Tàu, nam diễn viên bước chân vào hàng ngũ những ngôi sao có tổng doanh thu phòng vé hơn 15 tỷ NDT. Danh sách này chỉ gồm có Ngô Kinh, Hoàng Bột, Thẩm Đằng và Vương Bảo Cường. Anh trở thành ông hoàng phòng vé trẻ nhất Trung Quốc. Lưu Hạo Nhiên tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Tài tử có chiều cao lý tưởng 1,85 m, khả năng diễn xuất tốt, cuộc sống không scandal.

Vương Nhất Bác (1997): Nổi lên từ thành công của bộ phim Trần tình lệnh, anh được đánh giá là nghệ sĩ đa tài thế hệ mới khi vừa có khả năng vũ đạo tốt, phong cách thời thượng và diễn xuất khá. Năm 2020, Vương Nhất Bác đạt được danh hiệu Nam diễn viên được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Kim Ưng (một trong ba giải phim truyền hình uy tín nhất của Trung Quốc). Theo Sina, chỉ trong một năm, tài tử nhận được 30 hợp đồng làm người đại diện quảng cáo.

Lưu Vũ Hân (1997): Nữ ca sĩ có khả năng vũ đạo thuộc top đầu giới giải trí Hoa ngữ hiện tại với 9 năm kinh nghiệm đứng trên các sân khấu âm nhạc. Cô đứng thứ nhất cuộc thi tuyển chọn thần tượng Thanh xuân có bạn 2. Dù là nghệ sĩ nữ, Lưu Vũ Hân vẫn có sức ảnh hưởng lớn, được các nhãn hàng săn đón. Lưu Vũ Hân tạo sự khác biệt với phong cách tomboy.

Thái Từ Khôn (1998): Nam ca sĩ nổi lên sau khi giành hạng nhất trong show tuyển chọn thần tượng Idol Produce 2018. Thái Từ Khôn chứng minh tài năng âm nhạc của mình với các tác phẩm như Tái sinh, Tình nhân, Mê... nổi tiếng khắp mạng xã hội Trung Quốc. Anh giành nhiều giải thưởng trong các lễ trao giải cuối năm. Năm 2020, với tuổi đời còn trẻ, anh đã giữ vai trò MC và cố vấn thí sinh trong show tuyển chọn nhóm nữ Thanh xuân có bạn 2.

Dịch Dương Thiên Tỉ (2000): Xuất thân từ nhóm nhạc TFboys, có lượng người hâm mộ hùng hậu, nam nghệ sĩ còn thành công trong vai trò diễn viên. Vai diễn Lưu Bắc Sơn trong Em của thời niên thiếu giúp Dịch Dương Thiên Tỉ giành giải Diễn viên mới xuất sắc tại Kim Tượng, Kim Kê và hàng loạt giải thưởng uy tín khác. Nhiều tên tuổi lớn như Chương Tử Di, đạo diễn Trần Khả Tân khen ngợi khả năng diễn xuất của Thiên Tỉ. Nam nghệ sĩ có khả năng nhảy được đánh giá cao, từng làm giám khảo của show Đây là vũ đạo đường phố (Street Dance of China).

Trần Phi Vũ (2000): Nam diễn viên là con trai của đạo diễn hàng đầu Trung Quốc Trần Khải Ca. Mẹ anh là Trần Hồng - nữ diễn viên được mệnh danh "mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc". Trần Phi Vũ đóng vai chính từ những tác phẩm đầu tay như Bí Quả (2016) và phim truyền hình Tương Dạ (2018). Khi mới 16 tuổi, Trần Phi Vũ đã là trợ lý đạo diễn cho bộ phim Yêu miêu truyện.

Lưu Hạo Tồn (2000): "Mưu nữ lang" trẻ tuổi nhất từng đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của Học viện múa Bắc Kinh. Khi học năm thứ hai, Hạo Tồn đã được Trương Nghệ Mưu ký hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền cho hãng phim của ông. Cô tham gia nhiều tác phẩm có doanh thu cao và được đánh giá tốt về chất lượng như Tặng bạn một đóa hoa màu đỏ (1,4 tỷ NDT), Phía trên vách núi (hơn 800 triệu NDT). Cô được kỳ vọng là người kế nhiệm Củng Lợi, Chương Tử Di trên màn bạc.

Trương Tử Phong (2001): "Tiểu ảnh hậu" là biệt danh mà công chúng ưu ái dành cho Trương Tử Phong. Nhờ thành công của Chị tôi (2021), Trương Tử Phong bước vào nhóm những minh tinh có tổng doanh thu phòng vé đạt 2 tỷ NDT. Cô cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử Giải Bạch Ngọc Lan. Đến nay, chưa có diễn viên 10X nào đạt được những thành tích như Trương Tử Phong. Năm 2020, sao trẻ vào top 30 Người ưu tú dưới 30 tuổi của Trung Quốc do Forbes bình chọn.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/muu-nu-lang-thay-the-cung-loi-va-dan-sao-gen-z-trung-quoc-post1215922.html