Mường Thanh bị phát giác thu 'khống' phí chuyển nhượng: Thêm nhiều người tiêu dùng là 'nạn nhân' kêu trời

Sau khi báo Người tiêu dùng phản ánh về trường hợp khiếu nại đầu tiên liên quan đến việc thu phí xác nhận của chủ đầu tư không minh bạch, nhiều cư dân thuộc dự án nhà ở tại KĐT Linh Đàm do Doanh nghiệp xây dựng tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (Tập đoàn Mường Thanh) làm chủ đầu tư cùng đồng loạt bức xúc phản ánh trong hoàn cảnh tương tự.

Như báo Người tiêu dùng đã thông tin đến bạn đọc về trường hợp của ông P.T.B. đã được Tập đoàn Mường Thanh trả lại 10 triệu đồng chi phí xác nhận của chủ đầu tư khi mua lại căn hộ ở tòa nhà chung cư HH2C Linh Đàm thuộc dự án tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại HH2, ô đất HH2, lô CC6, khu dịch vụ và tổ hợp nhà ở Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Trước đó, khi đến làm thủ tục chuyển nhượng nhà ở, ông B. bị nhân viên kế toán yêu cầu nộp 10 triệu đồng, không xuất hóa đơn và giải thích là quy định của công ty.

Hình minh họa.

Sau khi bị phát giác, tập đoàn đã trả lại cho khách hàng số tiền này kèm lời xin lỗi. Động thái này của Mường Thanh có chứng tỏ họ đã thu sai tiền (?) và cộng đồng các cư dân khác sau khi biết được sự việc vẫn luôn cảm thấy rất bức xúc, hoang mang. Bởi vì họ cũng đã trong hoàn cảnh tương tự nhưng bây giờ, thực sự không biết làm cách nào để đòi lại quyền lợi.

Trao đổi với PV, chị Phạm Thị Thu H. ở HH01B KĐT Thanh Hà Cienco 5 bức xúc chia sẻ: “Hôm tôi sang tên cho người mua, tôi cũng đến công ty để hoàn tất thủ tục sang tên, phía công ty cũng yêu cầu đóng 10 triệu đồng và nói đây là quy định của chủ đầu tư. Nghĩ là quy định nên tôi đóng tiền và không thắc mắc gì, nhưng hỏi về hóa đơn thì phía công ty không xuất được. Bây giờ thấy báo chí phản ánh, tôi và gia đình mới ngỡ ngàng, vì thiếu cẩn trọng nên không có chứng cứ gì chứng mình đã nộp tiền mà đòi lại quyền lợi”.

Nhiều trường hợp khi xin xác nhận của chủ đầu tư đều mất khoản phí 10 triệu đồng không rõ ràng.

Cũng tương tự, vợ chồng anh Nguyễn Văn M. - Nguyễn Thị O. mua lại căn hộ tại HH1A hay chị Nguyễn Thị Minh Trang ở HH3C sang tên hồi tháng 5/2018 và còn nhiều người dân nữa cũng mất số tiền tương tự. Ngoài ra, phản ánh đến PV, còn rất nhiều cư dân khác cũng “mất tiền oan” mà bất lực không làm gì được. Dường như, bất cứ người nào làm thủ tục sang nhượng lại nhà của Tập đoàn Mường Thanh làm chủ đầu tư đều phải mất số tiền phí 10 triệu?

Liên quan đến vấn đề trên, Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, việc chủ đầu tư khi thực hiện vấn đề này không báo cáo cho Sở, đồng thời việc quy định được phép thu hay không thu khoản phí xác nhận chuyển nhượng này hiện nay luật không quy định. Vì thế, Sở đang trong quá trình nghiên cứu, xem xét kiểm tra, khi nào có kết quả sẽ thông báo tới cơ quan báo chí.

Hiện tại, sự việc kéo dài đến nay đã gần 2 tháng trôi qua, nhưng về phía Tập đoàn Mường Thanh vẫn chưa có động thái nào liên quan đến việc trả lời báo chí. Sự im lặng này liệu có phải là né tránh, chối bỏ trách nhiệm?

Báo Người tiêu dùng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong các kỳ tiếp theo!

Dương Nhung - Thanh Bình

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/muong-thanh-bi-phat-giac-thu-khong-phi-chuyen-nhuong-them-nhieu-nguoi-tieu-dung-la-nan-nhan-keu-troi-d69843.html