Muồng hoàng yến nhuốm sắc vàng cả góc phố Hà Nội giữa mùa dịch

Ven Hồ Tây (Hà Nội) những ngày tháng 5 tràn ngập sắc hoa muồng hoàng yến, sắc vàng rực rỡ, tinh khôi như xua tan cái u ám của dịch bệnh.

Muồng hoàng yến hay còn được gọi một số tên khác như Muồng hoàng hậu, Hoa lồng đèn, Bò cạp nước, Bò cạp vàng, Mai dây, Cây xuân muộn, Mai nở muộn. Ở Việt Nam, trên thị trường cây cảnh loài này còn có tên là Osaka hay Osaka hoa vàng.

Muồng hoàng yến cho hoa chính vào mùa hè và kéo dài đến 2-3 tháng. Ánh nắng của mùa hè làm cho những chùm hoa rực rỡ và hấp dẫn hơn.

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, những chùm hoa muồng hoàng yến vàng rực đua nhau khoe sắc khiến nhiều con đường ven hồ như được nhuộm vàng rực rỡ. Ảnh: Doãn Nhàn.

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè, những chùm hoa muồng hoàng yến vàng rực đua nhau khoe sắc khiến nhiều con đường ven hồ như được nhuộm vàng rực rỡ. Ảnh: Doãn Nhàn.

Những chùm hoa lớn rủ xuống dài 20–40 cm. Cánh hoa vàng rực, dưới ánh nắng của ngày hè tháng 5 muồng hoàng yến càng tô đậm thêm nét đẹp của Hồ Tây. Ảnh: Doãn Nhàn.

Dạo quanh bờ hồ, không khó để bắt gặp những cây muồng hoàng yến nở rộ, thi nhau khoe sắc. Ảnh: Doãn Nhàn.

Dưới bầu trời xanh, muồng hoàng yến mang sắc vàng tươi càng làm nổi bật lên khung cảnh của thành phố. Ảnh: Doãn Nhàn.

Nhiều người dân đi dạo quanh hồ dưới tán hoa muồng yến. Ảnh: Doãn Nhàn.

Năm nay, vì tình hình dịch bệnh nên đa số mọi người đều hạn chế đi ra ngoài. Tuy nhiên vẫn có nhiều bạn trẻ “vô tư” tụ tập tại Hồ Tây, thản nhiên bỏ khẩu trang và chụp ảnh checkin dưới tán hoa muồng hoàng yến. Ảnh: Doãn Nhàn.

Ngọc – Quỳnh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/anh-muong-hoang-yen-nhuom-sac-vang-ca-goc-pho-ha-noi-giua-mua-dich-5640736.html