Muồng anh đào làm dịu nắng tháng 6 Hà Nội

Sắc hồng mộc mạc, giản dị của Muồng anh đào khiến trong cái nắng đến gắt gỏng của trời tháng 6, ai đó vẫn vẹn nguyên với Hà Nội như một tình yêu không chỉ nói bằng lời.

Hoa Muồng anh đào hay còn gọi là hoa Bò cạp hồng, có tên tiếng Anh là Cassia javanica.

Hoa có màu hồng phớt và đậm dần với màu tím, đỏ. Cây Cassia javanica mọc tốt quanh vùng Địa trung hải

Hoa trổ vào cuối mùa xuân, rộ vào đầu tháng 6, bông từng chùm rũ xuống, hương ngào ngạt.

Ở Hà Nội, loài hoa này có thể được nhìn thấy hiếm hoi trên phố Lý Thường Kiệt, phố Quảng An, Bách Thảo

Muồng anh đào là loài cây gỗ nhỡ, cao từ 10 đến 20m. Cây có tán lá hình ô rộng, vỏ thân màu xám nâu, không nứt và nhiều lỗ bi, thịt vỏ màu hồng dày 6–8mm.

Muồng anh đào vẻ đẹp lãng mạn và thu hút với chuỗi hoa lãng mạn tuyệt đẹp được nhiều người yêu thích trồng trang trí nhà phố.

Ở Việt Nam, cây phổ biến rộng rãi ở các tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắk và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như Tây Ninh, Đồng Nai. Ở Hà Nội hiếm gặp loại hoa này.

Muồng anh đào là loài hoa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, dù là nở rộ giữa nắng vàng.

Cành non có lông, lá kép lông chim chẵn, cuống chung dài 10–15cm, có lông; lá nhỏ 6-10 đôi hình bầu dục, đỉnh tù hay hơi nhọn.

Cụm hoa lớn, nhiều hoa, dài 15cm hoặc có thể hơn; cuống chung có lông, cánh đài bằng nhau, lưng có ít lông, cánh tràng hình bầu dục, đỉnh tù hay họn, màu hồng tươi; nhị 10, không bằng nhau.

Hoa Muồng anh đào trổ vào giữa ngày hạ, bông từng chùm rũ xuống, hương ngào ngạt. Những nhành Muồng anh đào lại trĩu hoa khoe sắc tôn lên sự lãng mạn và sắc màu toát lên vẻ yên bình, dịu dàng như người con gái.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/muong-anh-dao-cho-thang-6-ha-noi-ngay-tho-a373396.html