Mượn xe đạp điện của mẹ đi cắt tóc rồi đem bán, nam thanh niên lĩnh án tù

Đạt nói với mẹ 'Con mượn xe đi cắt tóc chiều về', rồi đưa đi bán lấy 1.000.000 đồng.

Ngày 22/5, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Lê Văn Đạt (SN 1996), trú tại xóm 8, xã Tiên Kỳ về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Đạt nảy sinh ý định lừa bà Phạm Thị Điểm (mẹ của Đạt) để lấy chiếc xe đạp điện, nhãn hiệu 133S màu đỏ đưa đi cầm cố. Khoảng 10 giờ ngày 19/10/2019, Đạt nói với bà Điểm “Con mượn xe đi cắt tóc chiều về”, nghe con nói vậy nên bà Điểm đồng ý.

Bị cáo Lê Văn Đạt tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Bị cáo Lê Văn Đạt tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Sau khi mượn được xe đạp điện của mẹ, Đạt điều khiển đến nhà anh Nguyễn Công Trung, trú tại xóm Bản Hiện, xã Tiên Kỳ cầm cố chiếc xe này lấy 1.000.000 đồng, rồi đi vào tỉnh Quảng Trị làm ăn.

Đến ngày 15/11/2019, Đạt trở về nhà, do hết tiền tiêu xài , Đạt nhờ anh Trung tìm người để bán xe. Anh Trung đã giới thiệu cho anh Nguyễn Đức Huy, trú tại xóm Lập Bình, xã Đồng Văn mua chiếc xe với giá 3.000.000 đồng.

Khi đã bán được xe, Đạt trả cho anh Trung 1.000.000 đồng, số tiền còn lại Đạt tiêu xài cá nhân.

Hội đồng định giá tài sản UBND huyện Tân Kỳ kết luận: Chiếc xe đạp điện có giá trị tại thời điểm hiện tại là 4.500.000 đồng.

Mặc dù rất đau lòng nhưng mẹ bị cáo Đạt vẫn đứng lên xin tòa giảm án cho con. Ảnh: Phương Hảo

Được biết, Đạt là đối tượng nghiện hút. Ngày 12/9/2017, Đạt bị Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 18 tháng. Chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính ngày 8/11/2018.

Tại phiên tòa, mặc dù rất đau lòng, bà Điểm (mẹ Đạt) vẫn đứng lên xin Hội đồng xét xử giảm án cho đứa con trai bất trị.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án Đạt 9 tháng tù giam.

.

Phương Hảo

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/muon-xe-dap-dien-cua-me-di-cat-toc-roi-dem-ban-nam-thanh-nien-linh-an-tu-267960.html