Muốn vươn xa hơn trong tương lai, bóng đá Việt Nam cần 'xây từ gốc'

Trong suốt hơn một năm vừa qua, bóng đá Việt Nam có được những bước tiến vô cùng vững chắc và gặt hái được nhiều thành tích ngoài mong đợi.Tuy nhiên, nếu muốn nối dài những thành công đó, chúng ta cần phải quan tâm và đầu tư hơn cho những lứa cầu thủ trẻ. Bởi lẽ thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào những lứa cầu thủ này trong tương lai.

Những thành công bước đầu

Trong suốt hơn một năm qua, bóng đá Việt Nam đã có được những bước tiến quan trọng và chắc chắn. Dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Hàn Quốc Park Hang-seo, bóng đá nước nhà đã hoàn toàn "thay da, đổi thịt" khi chúng ta chú trọng vào khâu phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà nhưng những tình huống tấn công không vì thế mà mất đi sự chính xác, sắc bén và hoa mỹ.

Bóng đá Việt Nam đã có được những bước đi đúng đắn trong suốt hơn một năm qua.

Bóng đá Việt Nam đã có được những bước đi đúng đắn trong suốt hơn một năm qua.

Quay ngược thời gian hơn một năm trước, có ai dám nghĩ rằng với một đội hình từng thất bại thảm hại tại SEA Games 29 trên đất Thái Lan và phải dừng cuộc chơi ngay sau vòng bảng, chúng ta lại làm nên kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018?

Với sơ đồ chiến thuật lạ lẫm khi sử dụng 3 trung vệ cùng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và những pha phản công sắc bén, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đã làm nên kỳ tích khi vượt qua hàng loạt những đối thủ mạnh ở châu Á để hiên ngang tiến vào trận chung kết.

Tại Asiad 2018, tuyển Olympic Việt Nam cũng tạo nên cơn địa chấn khi thi đấu quả cảm, vượt qua các đối thủ mạnh như Pakistan, Nhật Bản, Bahrain, Syria,… để góp mặt vào danh sách 4 đội mạnh nhất giải. Chưa dừng lại ở đó, Với bản lĩnh thi đấu kiên cường, cùng chiến thuật hợp lý của Ban huấn luyện cùng các tuyển thủ quốc gia đã khép lại năm 2018 với chức vô địch AFF Cup sau một thập kỷ chờ đợi.

Thành công tiếp nối thành công khi ĐTQG Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành quyền vào chơi ở tứ kết ở một giải đấu cấp độ châu lục.

"Cần xây từ gốc" nếu muốn tiếp nối thành công

Tất cả những thành tích mà bóng đá Việt Nam có được trong suốt thời gian qua nhờ chúng ta có được một thế hệ cầu thủ tài năng và đồng đều ở mọi tuyến. Tuy nhiên, nếu muốn có được những thành công trong tương lai xa thì chúng ta cần có sự đầu tư và quan tâm hơn cho bóng đá trẻ. Bởi lẽ họ chính là những lớp kế cận cho thế hệ cầu thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Hùng Dũng... trong những năm tới.

Quay trở quãng thời gian trước đây, bóng đá nước nhà không đạt được những thành tích như bây giờ bởi chúng ta không có nhiều những trung tâm đào tạo bóng đá cũng như các CLB cũng không mấy chú trọng vào lớp cầu thủ trẻ. Đến khi có những giải đấu lớn, các cấp độ ĐTQG mới gấp rút đi tìm kiếm, sàng lọc những cầu thủ tốt nhất ở V. League lên tuyển và liên tục có những chuyến tập huấn. Nhưng làm theo kiểu "muối xổi" như vậy chúng ta đã không thành công và minh chứng rõ nét là những thất bại liên tiếp ở các giải đấu lớn.

Để có được những thành công trong tương lai chúng ta cần phải đầu tư mạnh hơn nữa cho bóng đá trẻ.

Mọi chuyện chỉ khác đi khi bầu Đức hợp tác với đội bóng Anh Arsenal mở ra học viện HAGL-Arsenal JMJ và nghiêm túc trong việc tuyển chọn và đào đạo các cầu thủ trẻ. Do đó chúng ta mới có được những Công Phượng, Tuấn Anh hay nhiều cầu thủ khác để đóng góp công sức cho các cấp độ ĐTQG như bây giờ.

Nếu không có những đầu tư ngay tử bây giờ cho lứa trẻ chúng ta rất có thể sẽ gặp khó khăn thực sự khi lứa cầu thủ nòng cốt của ĐTQG bây giờ bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp. Lúc đó, những nhà làm bóng đá lại phải cuống cuồng tìm kiếm, lựa chọn những cầu thủ không được đào tạo thực sự bài bản lên tuyển. Vậy bóng đá nước nhà lại đi vào đúng vết xe đổ mà chúng ta đã mắc ở nhiều năm trước.

Bởi vậy, nếu muốn bóng đá nước nhà có được những thành công tiếp theo, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng như các CLB cần phải nghiêm túc hơn trong việc tuyển chọn, đào tạo cũng như tạo những cơ hội thuận lợi nhất cho các lứa cầu thủ trẻ có cơ hội được phát triển.

VFF cùng các CLB cần tập trung đầu tư cho các lứa U16, U18 và những lứa nhỏ hơn để phát triển thế hệ kế cận cho ĐTQG trong tương lai. Bên cạnh đó, cần phải tổ chức được những giải đấu trẻ để các em có điều kiện được thi đấu, cọ xát. Chỉ có thi đấu thì các em mới trưởng thành và không gặp nhiều bỡ ngỡ nếu được triệu tập lên tuyển hay thi đấu ở những giải đấu quốc tế.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các giải bóng đá thiếu nhi, nhi đồng, các giải đấu phong trào bởi những Văn Thanh, Quang Hải, Văn Toàn... từng được phát hiện từ chính những giải đấu tưởng chừng vô thưởng vô phạt đó. VFF cũng đã nhìn ra và bước đầu cũng đã có những động thái tích cực khi đội tuyển U15 quốc gia đã bắt đầu đi tập huấn tại Nhật Bản. Đợt tập huấn này kéo dài 12 ngày và sẽ có các trận giao hữu với các CLB lớn tại Nhật ở lứa tuổi này.

Vậy nên bóng đá nước nhà nếu muốn phát triển và hướng tới những mục tiêu cao hơn như World Cup, chúng ta cần phải đầu tư mạnh hơn nữa cho bóng đá trẻ. Đây chính là bàn đạp để họ có thể nối gót và bước tiếp trên con đường mà các bậc đàn anh đã và đang làm được.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muon-vuon-xa-hon-trong-tuong-lai-bong-da-viet-nam-can-xay-tu-goc-a441454.html