Muôn vẻ 'trốn nóng' của người dân Hà Nội những ngày nắng gắt

Hà Nội đã bước vào quãng thời gian nóng bức nhất năm (tháng 5,6,7) khi nhiệt độ đỉnh điểm vào ban ngày có thể đạt ngưỡng 37-38 độ C.

Biện pháp đầu tiên của người dân khi ra ngoài đường trong những ngày Hà Nội nhiệt độ tăng cao là mặc trang phục kín mít từ đầu đến chân.

Biện pháp đầu tiên của người dân khi ra ngoài đường trong những ngày Hà Nội nhiệt độ tăng cao là mặc trang phục kín mít từ đầu đến chân.

Những bóng râm trên đường được tận dụng tối đa khi dừng đèn đỏ hoặc chờ đợi bạn bè, người thân.

Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, họ có thể xoay sở bằng nhiều cách như lấy áo che đầu...

...hay "ngụy trang" bằng cành lá để trốn nắng.

Những tán cây xanh mát cạnh các hồ nước ngọt được người dân lui tới nghỉ chân khi phải lao động ngoài trời cả ngày.

Bóng râm tại các vườn hoa, công viên...

...gầm cầu cũng là địa điểm ưa thích của những người lao động.

Một tốp công nhân nghỉ ngơi giữa trưa dưới gốc cây.

Hầm đi bộ trên đường Nguyễn Xiển thường có nhiệt độ thấp hơn trên mặt đất cũng là địa điểm trốn nóng ưa thích của những lao động nghèo.

Vào những ngày này, bể bơi tại Hà Nội thường xuyên đông khách.

Tuy nhiên, người dân ven hồ Tây lại chọn cách bơi gần gũi với thiên nhiên hơn, mặc dù tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

"Hạ nhiệt" bằng cách ngâm chân dưới nước.

Người dân cũng hay đi vào các siêu thị, trung tâm thương mại để "trốn nóng" bởi ở những nơi này thường thoáng mát, có điều hòa miễn phí.

Văn Thù/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/muon-ve-tron-nong-cua-nguoi-dan-ha-noi-nhung-ngay-nang-gat-762940.vov