Muôn vẻ nét đẹp của 'phái yếu' trong công việc

Ngoài những công việc phù hợp với thể trạng, "phái yếu" trên thế giới còn đảm nhiệm nhiều công việc nặng nhọc, đôi khi nguy hiểm, không kém gì nam giới.

Tuy thuộc về phái yếu, nhưng chịCristina Alvarez (29 tuổi) lại làm công việc của một "đồ tể" ở Mexico City, Mexico.

Cũng có người làm công việc phù hợp như nữ phóng viên Elizabeth Mamani làm cho Liên đoàn Phát thanh tại tòa nhà Quốc hội Bolivia.

Giáo viên dạy múa cột ở Santiago (Chile) là một công việc khá nặng nhọc, đòi hỏi nhiều kỹ năng.

Một cô gái khác đảm nhận công việc nặng nhọc của nam giới, khi đầu quân làm lính cứu hỏa.

Cô Rosa Amelia Mejia Reyes (35 tuổi) bán báo rong ở San Salvador, El Salvador.

Cô gái làm thủ thư ở La Habana, Cuba.

Nữ nhân viên bán xăng ở Caracas, Venezuela.

Một phụ nữ trông trẻ ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil.

Nữ huấn luyện viên lướt ván ở thủ đô Lima, Peru.

Cựu người mẫu Rosalina Dallago là chủ sở hữu ba cửa hàng giày dép ở Rome, Italy.

Nhân viên quét dọn vệ sinh đường phố Jauna Diaz ở Mexico City, Mexico.

Bà Maxime Mallett (52 tuổi) điều hành một trường tiểu học ở nam London.

Nữ thanh tra ngư nghiệp ở Huelva, Tây Ban Nha.

Nghệ sĩ đường phố Mado ở Sao Paulo, Brazil.

Người phụ trách nhà bếp tại một trường tiểu học ở Ronda, Tây Ban Nha.

Nữ lái xe ngựa dẫn du khách thăm quan ở Lisbon, Bồ Đào Nha.

Người phụ nữ tên Valerie Perron làm việc ở một trại nuôi hàu ở Andernos, Pháp.

Nữ nông dân nuôi bò ở Beurizot, Pháp.

Tuy là một nữ giới, nhưng Merylee lại làm một quân nhân ở Nice, Pháp.

Nhân viên lái tàu hỏa ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn ảnh BI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/muon-ve-net-dep-cua-phai-yeu-trong-cong-viec-871031.html