Mượn vàng của bạn để đeo rồi bỏ trốn

Không chỉ mượn vàng của bạn để đeo với mục đích khoe khoang, Thì còn mượn tiền của nạn nhân rồi trốn khỏi địa phương.

Ngày 5/3, Công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thì (33 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Thì từng làm công nhân tại Bình Dương. Ngày 2/7/2020, Thì rủ một người bạn thân về thăm gia đình.

 Nguyễn Văn Thì. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Nguyễn Văn Thì. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Để khoe với hàng xóm rằng mình có nhiều tài sản, Thì mượn của người bạn cùng về quê với anh ta một sợi dây chuyền, một nhẫn và một sợi lắc có tổng trọng lượng 1,5 lượng vàng.

Chiều 3/7/2020, Thì điện thoại cho bạn nói đi đá gà bị bắt, cần gấp 15 triệu đồng để đóng phạt. Sau khi được bạn giúp đỡ, Thì trốn khỏi địa phương cùng toàn bộ số vàng mượn của bạn.

Ngày 5/3, cảnh sát bắt được Thì.

Việt Tường

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/muon-vang-cua-ban-de-deo-roi-bo-tron-post1190088.html