Muốn trở thành Người Nhện, ba anh em để nhện độc cắn

Bộ trưởng Y tế Bolivia đã phải cảnh báo nhiều bậc phụ huynh về việc một số trẻ em nước này bị tiêm nhiễm nhiều câu truyện siêu anh hùng và lĩnh cái kết đắng khi làm theo.

Thông tin trên báo Tiền Phong, ba anh em trai trong một gia đình có độ tuổi lần lượt là 8, 10 và 12 tuổi ở một ngôi làng nhỏ thuộc thị trấn Chayanta ở Bolivia. Vốn rất hâm mộ nhân vật Người Nhện Peter Parker, nên ba bé trai này đã nảy ra ý tưởng cho một con nhện có độc tố cao cắn để chúng có thể ‘nhận’ được siêu năng lực giống nhân vật Peter Parker trong truyện tranh. Sau đó, ba cậu nhóc đã tìm được một con nhện Góa phụ đen cực độc để có thể ‘kiểm nghiệm’ cho giả thuyết nhận siêu năng lực từ vết nhện cắn.

Ngay sau đó, những cậu bé này có dấu hiệu sức khỏe bất thường nên người mẹ đã đưa các con tới một trạm xá gần đó. Tuy nhiên, sau một đêm tình hình không mấy khả quan nên ba cậu bé được đưa đến Bệnh viện nhi ở La Paz.

“Ba đứa trẻ có triệu chứng đau cơ, đổ mồ hôi, sốt và run. Sau khi được dùng huyết thanh chống lại vết cắn, sức khỏe của chúng đã cải thiện và được phép xuất viện sau 1 tuần”, Virgilio Pietro – Trưởng phòng Dịch tễ học của Bộ Y tế Bolivian cho biết.

Báo Vietnamnet đưa tin, ngành y tế nhận định nọc độc của loài nhện Góa phụ đen có thể gây ra nhiều biến chứng, thậm chí là tử vong cho người bị cắn. Loài này có nguồn gốc từ châu Mỹ, tuy nhiên vẫn có thể tìm thấy nhiều khu vực như các nước thuộc Nam Âu, Australia hay New Zealand.

Sự việc này khiến nhà chức trách của Bolivia phải lên tiếng cảnh báo các bậc phụ huynh của nước này về việc phải quan tâm, trò truyện với con em mình nhiều hơn để giúp chúng hiểu được đâu là giới hạn giữa phim ảnh và thực tế, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Được biết, nhện Góa Phụ Đen (có tên khoa học là: Latrodectus Mactans) sinh sống nhiều nhất tại phía Nam nước Mỹ nhưng có thể bắt gặp chúng ở khắp nơi như Úc, New Zealand và Nam Phi. Nọc độc của góa phụ đen cực kỳ nguy hiểm, mạnh gấp 15 lần rắn đuôi chuông. Chất độc latrotoxin từ vết cắn của chúng là chất đầu độc thần kinh tương đối mạnh, gây ra nôn mửa, khó thở, mê sảng, liệt bán phần và cả co giật. Các chất độc hại nhất của latrotoxins là alpha-latrotoxin thứ gây áp đảo hệ thống thần kinh của các nạn nhân đáng thương.

Trang Dung (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muon-tro-thanh-nguoi-nhen-ba-anh-em-de-nhen-doc-can-a477225.html