Muốn thành công, làm NTM phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn

Kết quả đánh giá đến 31.7.2018 theo Bộ tiêu chí đặc thù nông thôn mới (NTM) TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi đã đạt 9/19 tiêu chí (đạt hơn 47%).

Còn 10 chỉ tiêu chưa đạt, ông Bùi Thanh Việt - Chủ tịch UBND, Trưởng ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Tân Thông Hội lý giải: “Một số chỉ tiêu như công tác cắm mốc quy hoạch thiếu hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện, thiếu nguồn kinh phí, đòi hỏi phải có đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, đủ năng lực về trắc địa bản đồ. Ý thức bảo vệ môi trườngcủa người dân còn rất hạn chế”.

Đánh giá về tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, theo ông Việt hiện tỷ lệ này còn thấp, do thói quen sử dụng nước giếng khoan của đa số người dân và tin tưởng nước tốt, không ảnh hưởng sức khỏe...

Ông Việt cho biết thêm, vẫn còn tồn tại một số người dân có tâm lý trông chờ, ỷ lại nguồn hỗ trợ của nhà nước. Việc sản xuất ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn cũng là một trong những hạn chế hiện nay tại địa phương.

Đường NTM ở ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, Củ Chi. Ảnh: H.Q

“Trong suốt thời gian thực hiện, chúng tôi nhận thấy rằng xây dựng NTM phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại địa phương, cộng đồng dân cư đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện giám sát và hưởng thụ; huy động nguồn lực nhân dân phải gắn liền với bồi dưỡng sức dân, thông qua các đề án hợp lòng dân, được nhân dân đồng tâm hiệp lực chung sức” - ông Việt nói.

Đồng tình, bà Phạm Thị Xuân Hương - Chủ tịch Hội Nông dân xã đưa ra dẫn chứng trong đào tạo nghề, thực tế triển khai gặp rất nhiều khó khăn do không bám thực tế địa phương. Như lớp đào tạo về trồng rau an toàn cho đối tượng là nông dân có hộ khẩu tại địa phương, nhưng những người này lại không có trồng rau. Còn đối tượng trồng rau nhiều là những người thuê mướn đất, tạm trú tại địa phương thì không thuộc đối tượng được chọn để học.

Nhiều nghề không phù hợp với nhu cầu, khi đào tạo xong không giới thiệu được việc làm. Có nghề thời gian đào tạo quá ngắn, học xong không đủ trình độ để hành nghề, như nghề trang điểm... “Từ những thực tế trên, tôi nghĩ xây dựng NTM phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn tại địa phương mới thành công” – bà Hương cho biết.

Hữu Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/muon-thanh-cong-lam-ntm-phai-xuat-phat-tu-nhu-cau-thuc-tien-908141.html