Mượn tay người phóng hỏa!

Ngày 16-4, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Ngọc Tuấn Huy (1985, trú thị trấn Vạn Giã, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa) về tội “Hủy hoại tài sản”. Trước đó, Huy đã bị TAND H. Vạn Ninh tuyên phạt 3 năm tù, ngoài ra, Huy còn bị tổng hợp 5 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” buộc phải chấp hành là 7 năm 6 tháng tù. Đồng phạm trong vụ án là Lê Thành Tâm (1986, trú TP Nha Trang) cũng bị phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng không kháng cáo.

Bị cáo Trần Ngọc Tuấn Huy tại tòa.

Bị cáo Trần Ngọc Tuấn Huy tại tòa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 9 giờ ngày 27-9-2017, khi đang làm việc tại khu vực cầu cảng Vạn Giã (thị trấn Vạn Giã), Huy thấy giữa nhân viên của Cty Cổ phần Sơn Nam (Cty Sơn Nam) và bà Đào Thị Long (tên gọi khác là Dung), người quản lý của Công ty TNHH đầu tư và du lịch Nha Trang Đông Đô (Cty Đông Đô) xảy ra cãi vã về việc tranh giành khách. Huy nảy sinh ý định đốt ca-nô của Cty Đông Đô để đổ vấy cho Cty Sơn Nam. Ngoài ra, Huy còn nghĩ chiêu “gắp lửa bỏ tay người” này là cái cớ để cơ quan CA điều tra lại việc Huy bị chém thương tích mà Huy nghi là do nhóm của Nguyễn Bá Luân (Giám đốc Cty Sơn Nam) gây ra.

Tối 28-9-2017, Huy đưa cho Tâm 100.000 đồng và 1 can nhựa loại 10 lít nhờ Tâm đi mua xăng giùm. Tâm đi đến cây xăng ở tổ dân phố số 1, thị trấn Vạn Giã mua 100.000 đồng xăng A92 đựng trong can nhựa mang về đưa cho Huy rồi Huy đem cất ở sau nhà. Khoảng 22 giờ ngày 29-9-2017, Huy đi ra sau nhà lấy một số quần, áo cũ cho vào một thùng nhựa (loại đựng sơn nước) rồi đổ hết số xăng A92 mua trước đó vào trong xô. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Huy nói với Tâm “đi giúp tao đốt chiếc ca-nô của bà Dung”.

Huy hỏi mượn xe máy của Trần Ngọc Thanh Phong là cháu Huy đang ở chơi nhà Huy trước đó để đi công việc rồi Huy chở Tâm đi ra cầu cảng Vạn Giã. Khi đi qua Trạm Biên phòng Vạn Giã, Huy quay xe lại dừng ngay điểm đón khách đi ca-nô của Cty Đông Đô. Tâm xuống xe lấy xô chứa xăng và vải đi xuống biển hướng tới chiếc ca-nô số hiệu KH-0312 của Cty Đông Đô đang neo đậu rồi châm lửa đốt. Khi đó, Huy điều khiển xe chạy theo đường Trần Hưng Đạo về hướng Bắc cách khoảng 100 mét thì dừng lại đợi. Khi thấy Tâm đốt cháy ca-nô, Huy chạy xe máy đến chở Tâm về nhà, Huy trả xe cho Phong rồi cả hai ngủ tại nhà Huy. Chiếc ca-nô bốc cháy được người dân phát hiện chữa cháy, nhưng đã gây thiệt hại 103.950.000 đồng.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Huy xin hoãn để yêu cầu luật sư và đã được HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa chấp nhận.

HOÀNG VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_205042_muon-tay-nguoi-phong-hoa-.aspx