'Mượn tay' Nga đẩy Iran ra khỏi Syria: Mỹ muốn chiều lòng Israel?

Trong hội nghị ba bên chưa từng có giữa Mỹ-Nga-Israel tới đây, Washington được cho là muốn gây áp lực với Moscow nhằm chốt lại vấn đề hiện diện của Iran ở Syria.

Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, Mỹ có kế hoạch gây căng thẳng với Nga trong hội nghị cố vấn an ninh quốc gia ba bên tại Jerusalem trong tháng này để buộc Iran phải rời khỏi Syria, Axios đưa tin.

Cuộc gặp giữa các cố vấn an ninh quốc gia của Israel, Mỹ và Nga vào cuối tháng 6 được đánh giá là một sự kiện chưa từng có. Quan chức Nhà Trắng cho biết trọng tâm chính của hội nghị thượng đỉnh sẽ là các hoạt động của Syria và Iran tại Syria, Lebanon và phần còn lại của khu vực.

Israel muốn sử dụng hội nghị thượng đỉnh để đưa Mỹ-Nga xích lại gần nhau hơn nhằm có được thỏa thuận đưa Iran ra khỏi Syria, trang Axios lưu ý .

Quan chức Nhà Trắng hôm 4/6 cho biết, Mỹ và Israel đang chờ đợi để nghe những đề xuất mà Nga sẽ mang lại cho cuộc họp.

Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton sẽ nhấn mạnh trong hội nghị thượng đỉnh rằng Iran sẽ không đóng vai trò tích cực nào ở Syria hay khu vực nói chung, quan chức Nhà Trắng tiết lộ.

Người này nói thêm rằng chính quyền Trump rất quan tâm đến các hành động của Iran ở Syria và ủng hộ các cuộc không kích của Israel chống lại sự cố thủ của quân đội Iran ở nước này.

"Chúng tôi chắc chắn rằng người Iran không vui khi cuộc họp này diễn ra và người Israel đang tổ chức một cuộc gặp công khai giữa người Mỹ và người Nga ở Jerusalem để nói về Iran. Thực tế việc người Nga tham dự cuộc họp này rất quan trọng", vị quan chức nhận định.

Trong khi các nhà lãnh đạo Iran phủ nhận rằng nước này có sự hiện diện quân sự ở Syria, Tehran vẫn được biết đến là người ủng hộ chính cho chính quyền của Tổng thống Bashar Al-Assad, bao gồm cả viện trợ tài chính và cố vấn quân sự chống lại lực lượng đối lập kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Syria năm 2011.

Nga cũng có sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Syria và cũng là đồng minh thân cận của chính quyền Assad. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tổ chức nhiều cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về sự hiện diện của Iran tại Syria.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/muon-tay-nga-day-iran-ra-khoi-syria-my-muon-chieu-long-israel-a436773.html