Muốn rước lộc vào nhà, nhớ 8 'bí kíp' treo chuông gió hợp phong thủy

Treo chuông gió hợp phong thủy sẽ rước may mắn, tài lộc vào nhà nhưng đừng quên các bí kíp sau đây.

Xác định vị trí chuông gió hợp phong thủy

Chuông gió có thể đặt ở các khu vực của bản đồ bát quái phong thủy liên quan đến hành kim như Tử Tức và Quý Nhân. Đặt chuông gió ở một trong hai khu vực này rất tốt vì nó kích hoạt nguyên tố kim loại liên kết với những khu vực này.

Bạn cũng có thể đặt chuông gió ở một khu vực bát quái khác. Hoặc bạn có thể chỉ cần xác định vị trí chuông gió trong phòng có liên quan đến hoạt động.

Nếu muốn sự nghiệp thăng tiến bạn hãy đặt chuông gió trong văn phòng hoặc khu vực Quan Lộc trong nhà. Ngoài ra, bạn có thể đặt chuông gió trong phòng ngủ và khu vực Tình Duyên trong nhà.

Các loại chuông gió hợp phong thủy

Hãy chọn chuông gió kim loại có hình trụ rỗng nếu bạn muốn giao tiếp và xử lý mọi việc hanh thông.

Nếu bạn tìm thấy một chiếc chuông gió làm bằng vật liệu khác như pha lê, vỏ sò hoặc thủy tinh, hãy lắng nghe trực giác của mình. Bạn cũng có thể chọn màu chuông gió phù hợp với một trong năm ngũ hành mà bạn muốn thu hút.

- Hành Thổ: Chọn chuông gió màu nâu hoặc màu vàng để cân bằng trong cuộc sống

- Hành Kim: Chọn chuông gió màu trắng hoặc chuông gió kim loại để có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc

- Hành Thủy: Chọn chuông gió màu đen để sự nghiệp và học tập tốt hơn

- Hành Mộc: Chọn chuông gió màu xanh lam hoặc màu xanh lục để có cuộc sống tốt đẹp hơn

- Hành Hỏa: Chọn chuông gió màu đỏ để thêm đam mê và cảm hứng

- Hãy chuông gió có âm thanh mà bạn thích nếu muốn mang lại năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Chuông gió lớn hơn thường có tác động mạnh hơn, nhưng hãy chọn loại chuông gió không tạo cảm giác choáng ngợp cho không gian.

Chuông gió có năm hình trụ là tốt lành nhất vì nó tượng trưng cho ngũ hành thổ, kim, hỏa, thủy, mộc. Năm ngũ hành này tạo nên thế giới xung quanh chúng ta. Và một trong những mục tiêu của phong thủy là giữ cho năm yếu tố ngũ hành này cân bằng.

Cách treo chuông gió hợp phong thủy

Khi bạn đã chọn chuông gió và quyết định nơi bạn muốn đặt chuông gió trong nhà, hãy treo chúng lên! Bạn nên sử dụng ruy băng hoặc dây màu đỏ để treo chuông gió vì màu đỏ là màu tốt lành nhất trong phong thủy. Đó là một màu sắc mạnh mẽ giúp bổ sung năng lượng. Hãy treo chuông gió xa các bức tường để chúng có thể kêu vang xa.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngọc Huyền – Theo thespruce

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/tin-tuc/muon-ruoc-loc-vao-nha-nho-8-bi-kip-treo-chuong-gio-hop-phong-thuy-20210505140415301.htm