Muốn qua vòng bảng Asian Cup, tuyển Việt Nam phải thắng đối thủ này

Ở vòng bảng Asian Cup, Yemen có lẽ là đối thủ vừa sức nhất đối với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Yemen hiện đứng thứ 135 trên bảng thứ bậc FIFA, thứ 26 trên bảng xếp hạng Châu Á, là đội tuyển có vị trí thấp nhất tham gia Asian Cup 2019. Thành tích lớn nhất của bóng đá Yemen là đội tuyển U17 nước này tham dự VCK giải U17 thế giới năm 2003.

Tại vòng loại AFC Asian Cup, đội tuyển Yemen thi đấu không quá nổi bật khi chỉ thắng 6, hòa 5 và thua 7 (trên tổng số 18 trận), ghi 16bàn, thủng lưới 23 bàn. Họ kết thúc giai đoạn 1 vòng loại ở vị trí bét bảng với chỉ 3 điểm sau 8 trận, trước khi tạo nên kỳ tích khi giành được tấm vé vòng sơ loại thứ ba để lần đầu tiên trong lịch sử tham dự Vòng chung kết AFC Asian Cup.

Hồi tháng 10, LĐBĐ Yemen mới bổ nhiệm nhà cầm quân người Cộng hòa Czech Jan Kocian làm HLV trưởng đội tuyển, thay thế cho ông Abraham Mebratu, người đưa Yemen lọt vào Vòng chung kết Asian Cup 2019, từ chức vào tháng 6. Tuy nhiên từ khi nhậm chức tới nay, vị huấn luyện viên này mới chỉ có 1 trận chính thức dẫn dắt đội tuyển.

Trong suốt năm 2018, đội tuyển Yemen chỉ tham dự 4 trận đấu (đều là giao hữu) với Nepal, UAE, Ả Rập Xê Út và Syria. Trong đó, họ thắng Neal 2-1, trước khi để thua lần lượt Ả Rập Xê Út (0-1), UAE (0-2), Syria (0-1).

Theo danh sách công bố hôm 28/12 vừa qua, thành phần tham gia AFC Asian Cup của tuyển Yemen gồm có 23 tuyển thủ, trong đó chỉ có 9 cầu thủ thi đấu trong nước, còn lại đều chơi bóng ở các quốc gia khu vực như Iraq, Qatar, UAE và Oman...

 Al Sasi (số 9) là cái tên đáng chú ý nhất của đội tuyển Yemen

Al Sasi (số 9) là cái tên đáng chú ý nhất của đội tuyển Yemen

Tiền vệ kỳ cựu Ala Al Sasi là cái tên đáng chú ý nhất của Yemen. Ala Al Sasi, tên đầy đủ là Ala'a Mohammed Abdullah Al Sasi, sinh ngày 2/7/1987, hiện đang chơi bóng cho CLB AL Sailiya thuộc giải Vô địch quốc gia Qatar. Anh được coi là hạt nhân của đội tuyển Yemen trong chiến dịch AFC Cup lần này.

Năm nay 31 tuổi, Mohammed Adullah đã có 41 lần ra sân cùng 4 bàn thắng dưới màu áo Đội tuyển quốc gia Yemen. Trong đó phải kể đến bàn thắng phút 64 vào lưới đội tuyển Tajkistan trong khuôn khổ vòng loại, giúp Yemen lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết giải bóng đá lớn nhát khu vực.

Al Sasi được đánh giá cao bởi lối di chuyển thông minh, nhãn quan chiến thuật xuất sắc, cùng kinh nghiệm chinh chiến lâu năm cho đội tuyển quốc gia, anh thực sự là một vũ khí nguy hiểm trong tay huấn luyện viên Jan Kocian mà đội tuyển Việt Nam phải để mắt tới.

Tham dự Asian Cup 2019, đội tuyển Yemen nằm cùng bảng D với 3 đội tuyển Việt Nam, Iran và Iraq. Đội tuyển Yemen sẽ đối đầu với Iran trong trận ra quân (7/1), gặp Iraq ở lượt thứ hai (12/1) trước khi chạm trán với ĐT Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng (16/1).

Dựa trên thứ hạng FIFA, rõ ràng Yemen là đối thủ "dễ chơi" nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup. Nếu muốn giành quyền đi tiếp, thầy trò HLV Park Hang Seo nhất định phải giành 3 điểm trong cuộc chạm trán đội bóng này.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/muon-qua-vong-bang-asian-cup-tuyen-viet-nam-phai-thang-doi-thu-nay-d449477.html