Muốn phân biệt đào rừng, đào nhà phải có hướng dẫn cụ thể

Theo ông Trần Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cần phải tuyên truyền để người dân không trưng đào rừng dịp Tết. Còn để phân biệt đâu là đào rừng, đâu là đào nhà, thì cần phải có hướng dẫn cụ thể.

Chiều 29/12, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội nhận được câu hỏi làm cách nào để phân biệt đâu là đào rừng tự nhiên, đâu là đào rừng do người dân trồng, để từ đó có biện pháp xử lý.

Trả lời câu hỏi trên, ông Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho rằng, đào rừng là trồng trên rừng, phải xuất phát từ rừng. Vì vậy, cần phải tuyên truyền với người dân vùng có rừng, vùng miền núi không chặt đào rừng bán. Còn muốn tuyên truyền ở những nơi này thì phải xuất phát từ chính quyền địa phương sở tại.

Còn làm cách nào để phân biệt đâu là đào rừng, đâu là đào nhà, ông Trần Việt Hùng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng tỏ rõ sự băn khoăn. “Để phân biệt được đâu là đào rừng, đâu là đào nhà, chắc sau này phải có hướng dẫn”, ông Hùng nói.

Liên quan đến công tác của ngành quản lý thị trường trong năm 2020, ông Trần Việt Hùng cho biết, trong năm qua, lực lượng này thu giữ 3 triệu khẩu trang y tế giả. Qua giám định, chỉ có hơn 1 triệu khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

“Chúng tôi phải tiêu hủy 2 triệu khẩu trang không đạt tiêu chuẩn, trong đó có những loại khẩu trang độn cả giấy vệ sinh vào bên trong”, ông Hùng nói.

Nhận định về thị trường hàng hóa dịp cuối năm, ông Hùng cho biết, hoạt động thương mại, hàng hóa phục vụ Tết có nhiều diễn biến sôi động. Một số mặt hàng tiêu dùng dự báo có biến động về giá do nhu cầu tăng cao như thực phẩm tươi sống, thuốc lá, quần áo…

Theo ông Hùng, các đối tượng sẽ lợi dụng tình hình thị trường có nhiều biến động để gia tăng các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. “Chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân cố tình, lợi dụng nhu nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết để trà trộn hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng lậu…”, ông Hùng nói.

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/muon-phan-biet-dao-rung-dao-nha-phai-co-huong-dan-cu-the-1771352.tpo