Mượn ô-tô đem 'cắm'

Lợi dụng mối quan hệ họ hàng với nhau, Nguyễn Hải Đăng (1980, trú H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hỏi mượn ô-tô của mẹ chồng chị Lê Thị Kim Ngân (1991, trú TP Vinh, Nghệ An).

Lợi dụng mối quan hệ họ hàng với nhau, Nguyễn Hải Đăng (1980, trú H. Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hỏi mượn ô-tô của mẹ chồng chị Lê Thị Kim Ngân (1991, trú TP Vinh, Nghệ An). Mượn được "xế hộp", Đăng cắm chiếc ô-tô cho người khác lấy 150 triệu đồng để đánh bạc rồi bỏ trốn. Hết thời hạn trả xe, mẹ chồng chị Ngân liên lạc với Đăng không được nên tìm hiểu thì phát hiện Đăng đã cầm cố ô-tô của mình nên tố cáo với cơ quan CA. Ngày 10-11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên xử Đăng 8 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Hải Đăng tại phiên tòa.

D.H

* Ngày 10-11, CAH Đức Trọng (Lâm Đồng) khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam Bùi Đức Trung (1989, trú H. Đơn Dương, Lâm Đồng) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Trung thuê ô-tô BKS 49A - 153.00 của anh Nguyễn Quốc Hưng (1977, trú H. Đức Trọng) rồi đi cầm cố cho người khác lấy 110 triệu đồng.

M. KHÔI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_174909_muo-n-o-to-dem-ca-m-.aspx