Muốn Mỹ dỡ bỏ trừng phạt, Iran tìm đến Pháp, Paris khuyên nên tôn trọng các nghĩa vụ về hạt nhân

Ngày 6/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 6/4 đã điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, kêu gọi Paris tác động Washington để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành.

Tổng thống Pháp và người đồng cấp Iran có cuộc điện đàm vào ngày 6/4. (Nguồn: Pars Today)

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Rouhani cho rằng, việc châu Âu thực hiện cam kết của mình và tác động để Mỹ dỡ các bỏ lệnh trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran là điều cần thiết và đặc biệt có ý nghĩa trong thời điểm hiện tại, khi dịch Covid-19 đang khiến Iran chịu tác động nặng nề với 60.500 trường hợp nhiễm bệnh và 3.739 ca tử vong

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Iran cũng đánh giá, những bước đi đầu tiên trong công tác triển khai cơ chế thương mại INSTEX là “tích cực”, song vẫn còn chưa đủ.

Trước đó, Pháp, Đức và Anh đã xuất khẩu hàng hóa y tế tới Iran, đánh dấu giao dịch đầu tiên được thực hiện trong khuôn khổ INSTEX - cơ chế thương mại được thiết lập nhằm hỗ trợ trao đổi hàng hóa giữa Liên minh châu Âu (EU) và Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015, có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA).

Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao cho rằng, mục tiêu này đến nay vẫn chưa đạt được khi quy mô trao đổi thương mại còn khiêm tốn, chủ yếu là hàng hóa nhân đạo và thực phẩm.

Trong khi đó, Tổng thống Macron kêu gọi Tehran tôn trọng các nghĩa vụ của nước này liên quan đến vấn đề hạt nhân, hạn chế thực hiện những biện pháp đi ngược lại JCPOA và đóng góp vào những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, cho rằng, bây giờ là thời điểm mà cộng đồng quốc tế phải đoàn kết để chống lại đại dịch Covid-19.

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/muon-my-do-bo-trung-phat-iran-tim-den-phap-paris-khuyen-nen-ton-trong-cac-nghia-vu-ve-hat-nhan-113110.html