Muốn mua Tolisso và Giroud, Conte gây tranh cãi tại Inter

Chính sách chuyển nhượng của HLV Antonio Conte đang gây tranh cãi tại Inter, khi nhà cầm quân này quyết mua cặp cầu thủ Olivier Giroud (Chelsea) và Corentin Tolisso (Bayern). Nhiều người cho rằng, bộ đôi người Pháp không hơn gì những cầu thủ mà Conte đang có. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Conte coi kỳ chuyển nhượng Hè 2020 là bước tiếp theo trong chiến dịch tái thiết Inter của mình. Do đó, ông muốn mua những cầu thủ giàu chất lượng. Cần nhấn mạnh ở đây, là “giàu chất lượng” theo quan điểm của Conte, nên có thể không vừa mắt những nhà chuyên môn khác. Mà quan điểm của Conte thì thường xuyên gây tranh cãi.

Cho nên, khi được Gazzetta dello Sport phỏng vấn, huyền thoại Giuseppe Bergomi đã lớn tiếng phản đối ý định chiêu mộ Giroud và Tolisso. “Với tôi, Tolisso không hơn gì Barella hay Brozovic”, cựu trung vệ khét tiếng một thời này nói. “Tonali và Locatelli mới là những cầu thủ mà theo tôi Inter phải mua ngay từ bây giờ. Họ vừa trẻ, vừa tiềm năng, lại nhiệt tình. Đây là bộ đôi gây ấn tượng nhất với tôi trong năm nay. Jeremie Boga của Sassuolo cũng là người mà tôi rất thích”.

HLV Conte vẫn coi Giroud...

HLV Conte vẫn coi Giroud...

Đương nhiên, đó chỉ là góp ý mà thôi. Conte là người quyết định. Ông thích Giroud từ lâu lắm rồi, và ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tháng 1 vừa qua, Inter đã cố hết sức chiêu mộ chân sút cao kều 33 tuổi này từ Chelsea nhưng bất thành. Tolisso cũng nhận được cảm tình lớn từ Conte. Đây là một cầu thủ “số 8” đúng kiểu Conte khi còn là cầu thủ. Tiền vệ 25 tuổi không còn là nhân vật bất khả xâm phạm tại Bayern Munich sau khi đến từ Lyon vào năm 2017 với giá 41,5 triệu euro. Bayern sẵn sàng bán anh nếu Inter chồng đủ 35 triệu lên bàn đàm phán.

Một người đã qua thời đỉnh cao, người còn lại thường xuyên ngồi dự bị, nhưng trong mắt Conte, đó vẫn là hai “ngôi sao đáng giá”. Conte vẫn luôn như vậy. Khi ở Juventus, ông dùng được cả Paolo De Ceglie, Simone Padoin, Nicklas Bendtner… Ở Chelsea, ông đưa về Davide Zappacosta, Michy Batshuayi… Nói chung, Conte luôn hứng thú với những cầu thủ có ý thức kỉ luật tốt, không cần tên tuổi, coi trọng sự phù hợp hơn khả năng.

Cho nên, khi các CĐV nghĩ đến những cái tên “khủng” cho một Inter đang hoàn thiện để trở lại đỉnh cao thì Conte lại đề xuất hai “ngôi sao”theo quan điểm của riêng mình. Giroud và Tolisso nếu đến trong thời điểm này vẫn được xem là những VIP thật sự tại Inter và sẽ được đãi ngộ tốt, vì họ đã được đo ni đóng giày ở đội bóng áo xanh-đen.

... và Tolisso là “những ngôi sao đáng giá”

Đang có tin Inter sẽ giảm giá 5 triệu euro để Bayern mua đứt Ivan Perisic. Cầu thủ này đang đá cho Bayern theo dạng cho mượn từ Inter, sau 22 trận ghi 5 bàn và có 8 kiến tạo, nên tràn trề hy vọng được Bayern mua đứt. Do Perisic dính chấn thương từ tháng 2/2020, mà giao kèo lại có điều khoản bắt Bayern chi đến 20 triệu euro mua tiền vệ người Croatia, nên Inter sẽ chủ động giảm giá xuống còn 15 triệu để thanh lý cho nhanh.

Cũng có tin Inter sẽ bán đứt Mauro Icardi cho bất cứ đội bóng nào muốn mua. Nếu PSG không mua đứt chân sút Argentina vào cuối mùa, thì dù là Juventus hay Napoli, đội bóng của Conte cũng chấp nhận bán. Quan điểm này khác hẳn với sự cương quyết của Giuseppe Marotta vào Hè 2019, chỉ vì không muốn Icardi sang Juve mà đã đẩy anh đến tận nước Pháp, trong những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng.

Tức là Conte và Inter đã dọn chỗ sẵn cho những “ngôi sao lớn” đến với họ ở mùa giải này. Mặc kệ ai nói gì thì nói, Tolisso sẽ đá cặp cùng Erikssen trên hàng tiền vệ, còn Giroud sẽ là “siêu dự bị” của Conte cho cặp Lautaro - Lukaku vào mùa sau. Đó là điều mà nhà cầm quân này muốn thấy.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202003/muon-mua-tolisso-va-giroud-conte-gay-tranh-cai-tai-inter-2475639/