Muôn kiểu xa hoa trên du thuyền: Biện pháp cách ly có một không hai của giới siêu giàu thế giới

Chọn cách cách ly trên du thuyền đang được nhiều tỷ phú lựa chọn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Theo CNN, khi ông trùm giải trí David Geffen chia sẻ hình ảnh du thuyền "Rising Sun" trên biển cùng với dòng chữ "Cách ly ở Grenadines" vào tháng trước, dân mạng đã có thể chiêm ngưỡng hình ảnh du thuyền xa hoa của một tỷ phú ngành giải trí.

Ảnh minh họa. Nguồn CNN

Ảnh minh họa. Nguồn CNN

Sau khi thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, có thể nhiều người nghĩ rằng hình ảnh tỷ phú này đang tự cách ly trên du thuyền trị giá lên tới 590 triệu đôla trong đại dịch Covid-19 và điều này chỉ dành cho giới siêu giàu.

Tuy nhiên, ngay sau đó, ông David Geffen đã xóa dòng đăng tải và viết lại rằng: "Tôi hi vọng tất cả mọi người đều an toàn trong mùa dịch".

Nhiều tuần sau, các câu chuyện khác dành cho giới siêu giàu thế giới tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội trong đại dịch Covid-19. Các hình ảnh tỷ phú dùng chuyên cơ riêng hay tự cách ly trên du thuyền xa hoa liên tục xuất hiện trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, các hạn chế du lịch đang diễn ra trên khắp thế giới lại không được đề cập đến điều đó. Các lời khuyên trong thời gian dịch bệnh đều khuyên rằng mọi người nên ở nhà và không hề đưa ra bất kỳ khuyến cáo nào liên quan đến hoạt động du thuyền.

Đối với các chủ sở hữu du thuyền thường chọn một điểm đến tự cách ly trong thời kỳ dịch bệnh. Đó là khả năng xảy ra nhưng chỉ hạn chế.

"Chúng tôi có số lượng hạn chế dành cho những tỷ phú lựa chọn du thuyền là điểm cách ly", Rupert Connor thuộc tập đoàn Luxury Yacht Group LLC nói trên CNN.

Điểm cách ly an toàn nhất

"Khi bạn biết rõ tình trạng của du thuyền và thuyền viên thì đây sẽ là điểm cách ly hoàn hảo nhất trong những ngày thế giới bùng phát dịch bệnh. Nhiều du thuyền lớn sẽ hỗ trợ một hành trình dài đảm bảo hệ thống kỹ thuật trong nhiều tháng và phần lớn các thuyền viên đều phải có kỹ năng đào tạo y tế.

Theo ông Connor, những du thuyền có người cách ly đều không được di chuyển. Thay thế vào đó, những đối tượng cách ly này chỉ ở nguyên vị trí, gắn liền với một hòn đảo và có vận chuyển thực phẩm bằng đường hàng không. Những khách hàng chọn du thuyền là điểm cách ly sẽ phải chấp hành tuân thủ ở nguyên vị trí cho đến các hạn chế gỡ bỏ hoàn toàn.

Trong khi một số khách hàng bày tỏ thích thú với du thuyền xa hoa trong thời gian thực hiện cách ly thì công ty này nói rằng đây không phải là dịch vụ nào cũng có thể đảm bảo.

"Sự thật rằng dịch bệnh đang thay đổi với tốc độ nhanh và có thể lây nhiễm vào bất kỳ ai. Việc lựa chọn liên quan đến cách ly trên du thuyền nhưng một số khách hàng lại không hề biết lịch sức khỏe của người chủ sở hữu và thuyền viên trên du thuyền. Tôi không cho rằng có đủ căn cứ chứng minh du thuyền hoàn toàn đảm bảo vệ sinh và thuyền viên đảm bảo sức khỏe", ông Connor nói.

Oceanco, siêu du thuyền hạng sang tiếp tục các dự án mới thời dịch bệnh Covid-19. Ảnh:CNN

"Khi bạn biết rằng cả du thuyền bạn sử dụng và thuyền viên đều đảm bảo an toàn thì đó vẫn là một ốc đảo tuyệt với nhất trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với đại dịch", ông Rupert Connor từ tập đoàn du thuyền Luxury Yacht Group cho biết.

Jonathon Beckett, Giám đốc điều hành môi giới du thuyền hạng sang Burgess nói rằng, tạp chí về lối sống xa hoa Robb Report cho biết có một số khách hàng lựa chọn đặt vé trong thời gian 7 tuần hoặc 4 tuần cho gia đình để tránh dịch bệnh.

"Những đứa trẻ sẽ tự học ở nhà. Bọn trẻ có thể học cách nấu ăn với đầu bếp và dành thời gian trong phòng máy cùng với các kỹ sư học các bài học kỹ thuật của du thuyền", ông Jonathon Beckett cho biết.

Tập đoàn Luxury Yacht hi vọng có thể đưa ra lời mời trải nghiệm tương tự nếu các công ty cho thuê du thuyền có thể thực hiện xét nghiệm Covid-19 đầy đủ cho hành khách và thuyền trưởng.

Đối với nhiều người trong chúng ta, du thuyền sang trọng sẽ nằm ở vị trí xác định giống như một khu bảo tồn tuyệt với nhất để thực hiện theo khuyến cáo cách ly. Vì vậy, sẽ không hề ngạc nhiên nếu khách hàng lựa chọn thời gian cách ly trên du thuyền.

Ông Rumble Romagnoli – Giám đốc điều hành của Relevance – một công ty tiếp thị kỹ thuật số tại Monaco bày tỏ nghi ngờ về cách thức này. Ông cho rằng, việc lựa chọn cách ly trên du thuyền không khả thi trong dịch bệnh.

"Tôi cho rằng điều này rất thiếu thực tế để nghĩ rằng mọi người đảm bảo khi chỉ ở trên du thuyền và chỉ ngồi ngắm cảnh giữa biển", ông Rumble nói.

Theo ông Rumble Romagnoli, việc mắc kẹt giữa biển trong nhiều tuần dường như là điều tẻ nhạt đối với mọi người, ngay cả khi lựa chọn ở trên du thuyền xa hoa "Rising Sun".

"Giới siêu giàu không thể ở trên du thuyền trong 2-3 tháng. Điều này không hề dễ chịu. Họ cũng chọn các sở thích khác như bay trên trực thăng, đáp trên du thuyền, vào nhà hàng, ăn trưa ở du thuyền, đến hộp đêm hay lấy trực thăng đến nơi khác. Điều đó không hẳn là cô lập trong một biệt thự", ông Rumble Romagnoli nói

Không ai có thể lên hoặc xuống du thuyền vì vậy, đây là lý do để một số người chọn ở lại trên biển nếu nguồn cung đầy đủ và thuyền viên có thể đảm bảo sức khỏe.

Theo CNN, việc thực hiện cách ly trên du thuyền đang đi ngược lại hướng dẫn của thế giới là "Hãy ở nhà" trong thời gian dịch bệnh. Nhiều người cũng đi đến các điểm như Cribbean hay Nam Thái Bình Dương trước khi các hạn chế ban hành. Thực tế, nhiều chuyến đi phải trì hoãn, các thuyền viên phải về nhà.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/muon-kieu-xa-hoa-tren-du-thuyen-bien-phap-cach-ly-co-mot-khong-hai-cua-gioi-sieu-giau-the-gioi-20200416155023563.htm