Muôn kiểu trị thương độc đáo trong thể thao

Chấn thương luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ vận động viên thể thao nào. Câu chuyện mới đây của Đoàn Văn Hậu khi không được tham gia đội tuyển trong trận đấu vòng loại World Cup sắp tới là sự thiệt thòi không chỉ cho cầu thủ mà cả đội bóng và người hâm mộ.

Và cũng vì muốn duy trì phong độ và kéo dài sự nghiệp, không ít ngôi sao sân cỏ nói riêng và cánh vận động viên thể thao nói chung đã áp dụng những kiểu trị thương độc đáo...

Cái tên Sergio Aguero đang được giới mộ điệu nhắc nhiều đến sau khi chia tay CLB Manchester City để chuyển tới thi đấu cho Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Trước khi tới Barcelona, Aguero đã ghi dấu ấn sâu đậm trong quãng thời gian thi đấu cho Manchester City từ năm 2011 đến 2021.

Va chạm trong thể thao đôi khi có thể để lại di chứng cả đời cho vận động viên.

Cùng với một loạt chiến tích có được, Aguero đã không ít lần phải vật lộn với chấn thương đeo đẳng. Nhằm có thể duy trì khả năng thi đấu đỉnh cao trong màu áo CLB mới Barcelona, tiền đạo 33 tuổi đã quyết định tìm đến phương pháp trị thương bằng cấy tế bào gốc. Theo y văn, tế bào gốc được coi như một loại nguyên liệu thô cho cơ thể, nhờ đó nó tạo ra các loại tế bào khác với chức năng chuyên biệt.

Về cơ bản, tế bào gốc được chia ra 2 loại chính gồm tế bào gốc phôi và tế bào gốc trưởng thành. Tế bào gốc phôi được lấy từ giai đoạn đầu của phôi, đây là một nhóm tế bào tạo ra từ trứng thụ tinh với tinh trùng trong kỹ thuật thụ tinh bằng ống nghiệm. So với tế bào gốc phôi, tế bào gốc trưởng thành có sự hạn chế nhất định trong việc sản sinh các loại tế bào khác nhau của cơ thể.

Quay trở lại với trường hợp của Aguero, tiền đạo kỳ cựu người Argentina thực hiện điều trị tế bào gốc để tái tạo sụn ở cả hai đầu gối. Thông qua đây “El Kun” (biệt danh của Aguero) hy vọng sẽ chấm dứt tình cảnh bị chấn thương đeo đẳng. Theo tờ nhật báo thể thao Mundo Deportivo, việc trị thương bằng điều trị tế bào gốc của Aguero được thực hiện bởi tiến sĩ Robert Soler, một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực y học thể thao tại Tây Ban Nha.

Tiến sĩ Robert Soler trước đó đã phối hợp với Viện điều trị tái tạo mô có trụ sở tại Barcelona để tiến hành các thử nghiệm lâm sàng trong việc tái tạo sụn ở đầu gối. Một điểm nữa đáng lưu ý từ phương pháp điều trị này là chiết xuất tế bào gốc từ tủy xương và nuôi cấy chúng, cho phép số lượng tế bào gốc được nhân lên hàng triệu. “Tiến sĩ Robert Soler rất có uy tín trong lĩnh vực điều trị bằng tế bào gốc. Đó cũng là lý do khiến Aguero tìm đến ông ấy để điều trị với hy vọng xua tan nỗi ám ảnh từ chấn thương đưa lại”, đại diện của tuyển thủ Argentina chia sẻ trên tờ Mundo Deportivo.

Trên thực tế, Aguero không phải là trường hợp ngôi sao sân cỏ duy nhất trị thương bằng điều trị tế bào gốc. Trước đó, đã có một số ngôi sao đã và đang thi đấu như Carles Puyol, Martin Odegaard hay Erik Lamela áp dụng trị thương theo cách này. Danh sách khách hàng của tiến sĩ Robert Soler còn có vận động viên bóng rổ nổi tiếng người Tây Ban Nha, Pau Gasol hay tay vợt lừng danh Rafa Nadal.

Cũng bởi muốn hồi phục nhanh chóng, không ít ngôi sao sân cỏ nói riêng và cánh vận động viên thể thao nói chung đã áp dụng những phương pháp trị thương khác lạ đến khó tin. Tiền đạo người gốc Brazil, Diego Costa từng phải chạy đua với thời gian khi không may gặp chấn thương gân khoeo trước thềm trận chung kết Champions League mùa giải 2013-14 gặp Real Madrid. Gây sửng sốt ở chỗ, tiền đạo khoác áo Atletico Madrid khi đó đã dùng nhau thai ngựa kết hợp với sốc điện để nhanh chóng bình phục.

Năm 2009, cựu tiền đạo người Hà Lan, Robin van Persie đã bay đến Serbia để gặp Mariana Kovacevic, một chuyên gia chuyên dùng nhau thai ngựa để chữa trị chấn thương cho giới cầu thủ và vận động viên. Chi phí cho mỗi lần điều trị như vậy không dưới 10.000 USD. Tương tự như Robin van Persie, cựu ngôi sao Liverpool, Glen Johnson cũng là tín đồ của phương pháp trị thương bằng nhau thai ngựa.

Một chuyên gia “kỳ quái” trong lĩnh vực trị thương cho giới sao thể thao là bác sĩ người Đức, Hans-Wilhelm Mueller-Wohlfahrt. Sau một quá trình nghiên cứu, Hans-Wilhelm và ê kíp cộng sự đã cho ra sản phẩm có tên gọi Hyaluronic được chiết xuất từ mào gà trống để làm dịu các vùng cơ bị tổn thương do chấn thương. Không chỉ dừng lại ở đó, bác sĩ Hans-Wilhelm còn chiết xuất sản phẩm trị thương với thành phần chính là máu ngựa.

Vận động viên điền kinh nổi tiếng người Jamaica, Usain Bolt từng nhờ đến bác sĩ Hans-Wilhelm chữa trị chấn thương bằng việc kết hợp những sản phẩm như trên. Theo đánh giá của “Tia chớp” (biệt danh của Usain Bolt), phương pháp điều trị của bác sĩ Hans-Wilhelm không đến nỗi quá tệ hại như nhiều người thoạt nghĩ ban đầu. Trong khi đó, cựu huấn luyện viên Felix Magath có dạo lại thường xuyên khuyến khích những cầu thủ mà ông từng dẫn dắt ở đội bóng cũ, Fulham phục hồi chấn thương bằng việc ngâm cơ thể trong hỗn hợp pha giữa rượu và pho mát.

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/muon-kieu-tri-thuong-doc-dao-trong-the-thao-i626464/