Muôn kiểu 'khỏa thân, mặc phản cảm' ... bảo vệ môi trường bị lên án

Không chỉ vụ 4 người đàn ông khỏa thân tại Mã Pì Lèng Panorama mà trước đó đã có rất nhiều trường hợp 'thoát y để bảo vệ môi trường'.

Khỏa thân và môi trường là hai khái niệm, phạm trù khác nhau, chẳng hề liên quan gì nhưng hiện nay có rất nhiều người đã kết nối hai khái niệm này với nhau bằng hai chữ "bảo vệ" rất đơn giản.

Vì lẽ đó mà không ít người đã vô tư thoát y để "bảo vệ" môi trường và trái đất, trong đó có khá nhiều cá nhân là người nổi tiếng, người của công chúng. Cụ thể, nhiều người nêu lý do khỏa thân khiến mình và thiên nhiên hòa nhập làm một để thấu hiểu "nỗi đau" của trái đất, khỏa thân để kích thích sự quan tâm của công chúng với vấn đề bảo vệ hệ sinh thái, khỏa thân vì bảo vệ môi trường hay thậm chí có người còn khỏa thân vì... thích.

Mỗi người đều có những lý do riêng nhưng đa phần những hành động "khỏa thân" để "bảo vệ" đều gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là bị "ném đá" nhiệt tình. Mới đây nhất, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài hơn 5 phút ghi lại cảnh 4 người đàn ông khỏa thânchạy xe máy dưới thời tiết khá lạnh ở Hà Giang để tới khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng.

Hình ảnh 4 người đàn ông “khỏa thân” trên đèo Mã Pì Lèng chỉ đơn thuần là hình ảnh xác thịt lộ liễu, lợm giọng.

Hình ảnh 4 người đàn ông “khỏa thân” trên đèo Mã Pì Lèng chỉ đơn thuần là hình ảnh xác thịt lộ liễu, lợm giọng.

Theo đó, đoạn clip ghi được chia sẻ từ trang cá nhân của một Facebook có tên Trần Chí Hiếu - Hiếu Orion (chuyên làm truyền thông) về cảnh người này cùng nhóm bạn "không mặc gì" đi motor trên đèo Mã Pì Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang). Nhóm người này cho biết việc khỏa thân nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường, ủng hộ việc xây dựng điểm lưu trú trên đèo.

Sau ít phút đăng tải, đoạn clip "4 người đàn ông khỏa thân" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng với nhiều ý kiến chỉ trích. Nhiều người cũng cho rằng, việc tự tung hô bảo vệ môi trường chỉ là cái cớ để nhóm người này thu hút dư luận và hợp lý hóa hành động lố lăng, phản cảm, không tôn trọng chính bản thân mình cũng như những người xung quanh.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang đánh giá, những hình ảnh này rất phản cảm và có dấu hiệu "mượn khu vực đang nóng để tạo sự nổi tiếng". Cơ quan sẽ căn cứ trên các bằng chứng, nhân chứng để xem xét.

Trước những chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng mạng, sau ít giờ đăng tải, đoạn clip "nóng" đã biến mất khỏi trang cá nhân của người đăng tải. Thay vào đó là bức tâm thư xin lỗi của Hiếu Orion.

Hiếu Orion cho biết, ban đầu nhóm của anh chỉ muốn đến xem xét thực tế ở khu vực Hà Giang và địa điểm xây nhà hàng trái phép Panorama. Sau đó, anh sẽ đưa ra đánh giá cá nhân về địa điểm này để xem có thực sự hữu ích hay không và có ảnh hưởng gì đến môi trường không.

Tuy nhiên, “Sau khi làm xong tôi thấy đúng là phản cảm thật, tôi đang viết lời xin lỗi. Việc chúng tôi làm là cảm xúc nhất thời, tôi ngồi nghĩ lại cũng thấy phản cảm và đã đóng lại faceboook. Khi mở lại facebook, tôi sẽ đăng lời xin lỗi trên đó, dự kiến tôi sẽ mở lại 2-3 ngày nữa”, Hiếu Orion trần tình.

Bên cạnh clip "4 người đàn ông khỏa thân vì môi trường", clip "cô gái bán nude ở phố cổ Hội An" trước đó cũng gây xôn xao dư luận không kém. Cụ thể, chiều 18/9, trên mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh một cô gái dùng nón lá che ngực trần, không mặc nội y và bối cảnh được thực hiện tại phố cổ Hội An, thành phố được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1999. Tài khoản đăng video trên là Trần Mai Hương, cô gái này tự xưng là diễn viên, người mẫu ở TP.HCM.

Cô gái trẻ khỏa thân “diễn” trên nóc nhà phố cổ Hội An gây phản cảm.

Rất nhanh chóng, video đó đã thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận cùng nhiều ý kiến thể hiện sự phẫn nộ khi cô gái khoe cơ thể không đúng nơi đúng chỗ, gây phản cảm. Chính quyền TP Hội An sau đó cũng cho biết sẽ có biện pháp xử lý theo đúng quy định về bảo vệ di sản văn hóa.

Tuy nhiên, việc khỏa thân bên senđến nay vẫn là vấn đề "nóng". Hồi tháng 6/2019, trên mạng xã hội cũng xuất hiện loạt ảnh khỏa thân của một cô gái trẻ, ngâm mình tạo dáng dưới hồ sen. Nhiều người đã rất bức xúc vì hành động khoe thân của cô gái và ê kíp tạo ra loạt ảnh phản cảm này. Được biết, cô gái đó là diễn viên trong bộ phim "Siêu quậy".

Cô gái bị chỉ trích vì chụp ảnh phản cảm ở đầm sen.

Nhiều người còn cho rằng, cô gái khỏa thân với những tư thế tạo dáng chụp ảnh đầy thô tục trên làm xấu đi hình ảnh của loài hoa vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết như hoa sen.

Không chỉ "khỏa thân" đơn thuần, ảnh cưới cũng có thể "nude". Hồi tháng 4 vừa qua, cộng đồng mạng và cả những người mê nhiếp ảnh được phen xôn xao trước thông tin và hình ảnh về bnh cưới nude của cặp đôi thực hiện tại Đà Lạt. Trong ảnh, đôi nam nữ không mặc trang phục, thoải mái tạo dáng trên hồ Tuyền Lâm – một địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Riêng cô dâu đội khăn voan nên mọi người nhận ra đây là một bộ ảnh cưới.

Bộ ảnh cưới ở hồ Tuyền Lâm nhận về ý kiến trái chiều của cư dân mạng. Ảnh: 2H Studio.

Nhiều người đánh giá bộ ảnh có tính nghệ thuật, thế nhưng số khác lại "ném đá" vì bộ ảnh đã bôi bẩn hình ảnh vốn mộng mơ, huyền bí của Đà Lạt, không hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Bên cạnh việc "thoát y", ăn mặc phản cảm cũng thực sự khiến nhiều người phải sốc. Nhắc đến những bộ ảnh khoe thân tai tiếng nhất không thể không kể đến loạt ảnh Tuyệt tình cốc được thực hiện ở hồ nước xanh (hay còn được gọi là Tuyệt tình cốc) ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng vào tháng 2/2017.

Nga Tây gây tranh cãi với bộ ảnh sexy.

Trong ảnh là hai nữ người mẫu tạp dáng uốn éo, khoe thân và những phần nhạy cảm trên cơ thể khi khoác lên mình bộ trang phục mỏng tang. Xuất hiện cùng họ là một chàng trai cũng trong trang phục 'thiếu vải'. Một trong hai cô gái trong bộ ảnh táo bạo này là Nga Tây - mẫu ảnh nổi tiếng ở Hà thành.

Tiếp nối "vết xe đổ" đó là Á hậu, người mẫu Thư Dung và người mẫu Nguyễn Quỳnh khi tháng 9/2018, cả hai thực hiện bộ ảnh khoe thân phản cảm ở Tuyệt tình cốc, Đà Lạt (Lâm Đồng).

Á hậu Thư Dung và Nguyễn Quỳnh trong bộ ảnh "Tuyệt tình cốc" gây tranh cãi.

Sau khi loạt ảnh gây xôn xao và bị công chúng chỉ trích nặng nề, Thư Dung đã bị tước danh hiệu Á quân cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Tuyệt tình cốc ở Đà Lạt cũng bị cơ quan chức năng đóng cửa./.

Vũ Toàn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/muon-kieu-khoa-than-mac-phan-cam-bao-ve-moi-truong-bi-len-an-965069.vov