Muôn kiểu hóa trang từ kinh dị đến hài hước của giới trẻ

Dịp lễ Halloween năm nay được nhiều bạn trẻ hưởng ứng và lên ý tưởng hóa trang độc lạ. Đây là lễ hội hóa trang ma quỷ có nguồn gốc từ phương Tây và diễn ra vào đêm ngày 31/10 hàng năm.

Bạn trẻ tìm cách hóa trang sao cho "ma mị nhất" trong không khí Halloween tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Bạn trẻ tìm cách hóa trang sao cho "ma mị nhất" trong không khí Halloween tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Các hoạt động phổ biến trong lễ hội Halloween là dự tiệc hóa trang, vẽ mặt nạ, đốt lửa, khắc bí ngô các trò đùa cợt, xem phim hoặc kể chuyện kinh dị.

Bạn Thục Trinh (SN 1998, ở Hà Nội) háo hức nói: "Năm nay, mình tận dụng hết đồ trang điểm cá nhân để hóa trang khuôn mặt, mua thêm phụ kiện, trang phục để "biến" thành một người khác. Tuy nhiên, khi đến với lễ hội hóa trang, mình ngỡ ngàng và có phần sợ khi bị nhiều người "dọa" bằng màn hóa trang kinh dị".

Đa số bạn trẻ lựa chọn cách hóa trang bằng son môi bởi khá đơn giản, chỉ cần sử dụng son để vẽ phần môi vòng qua má, nhấn nhá đôi mắt thêm phần sắc lẹm để tạo hình ma mị hơn.

Trang phục Halloween truyền thống dựa trên hình tượng của các nhân vật siêu nhiên như quái vật, ma quỷ, bộ xương, phù thủy... Còn những bạn trẻ "yếu tim" sẽ chọn các hình thức vui chơi dịp lễ Halloween khác như: đi cà phê, xem phim, vẽ bí ngô...

Bạn Trung Quân (SN 2000, quê ở Quảng Ninh) cảm thấy choáng ngợp bởi khi đi qua phố Hàng Mã (Hà Nội), "em như bước vào "một thế giới khác", xung quanh toàn đồ trang trí "ma quỷ" được bày bán tràn ngập từ trong ra ngoài vỉa hè".

"Khi đang chạy deadline nhưng vẫn không quên hóa trang đu trend", một sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền hài hước chia sẻ.

Trong không khí sôi nổi của lễ hội Halloween, sinh viên Khoa Quan hệ quốc tế - Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng có màn "bắt trend" rất riêng đó là tổ chức các trò chơi kinh dị, hóa trang cosplay, check-in bên photobooth ma mị, đầy màu sắc.

Với nhiều bạn nữ, cách hưởng ứng không khí Halloween "dịu dàng" nhất là check-in bên photobooth trước thềm đêm đại nhạc hội Halloween 2022: The Error.

Bạn Nguyễn Minh Ngọc - Phó trưởng ban Mỹ thuật của chương trình Halloween 2022 cho biết: “Photobooth (buồng chụp ảnh) được chúng mình lấy cảm hứng từ chủ đề “The Error” của Halloween 2022. Đó là hành trình theo đuổi một cách mơ hồ về sự hoàn hảo mà tất cả chúng ta đều chưa từng thấy nó tồn tại, để rồi đánh mất chính bản thân mình. Vậy nên, chúng mình cũng muốn góp phần thể hiện nỗi ám ảnh hoàn hảo thông qua nghệ thuật”.

Bạn nữ hóa trang thành nhân vật khiến người khác giật mình.

Không khó để bắt gặp những gương mặt hóa trang "ma quỷ" độc đáo xuất hiện trên đường phố Hà Nội dịp lễ Halloween.

Bên cạnh hoạt động hóa trang kinh dị dịp lễ Halloween trên các tuyến phố nổi tiếng, nhiều gia đình trẻ và các cặp đôi cũng đón Halloween bằng hình thức khác, tránh nơi đông người như: mua phụ kiện về trang trí nhà cửa, hẹn hò bằng cách đi xem phim kinh dị, tham gia workshop hóa trang, vẽ mặt...

Châu Linh, Đức Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/muon-kieu-hoa-trang-tu-kinh-di-den-hai-huoc-cua-gioi-tre-post1482362.tpo