Muôn kiểu hạ nhiệt của người dân châu Âu trong đợt nắng nóng kỷ lục

Châu Âu đang trải qua những ngày nắng nóng khó chịu với nhiệt độ trên 40 độ C do ảnh hưởng nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Để giải nhiệt, nhiều người dân đổ xô đến các bãi biển, hồ bơi, đài phun nước công cộng… để tắm mát.

Người dân chơi đùa tại đài phun nước Trocadero đối diện với tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp ngày 25/6/2019. Các cơ quan khí tượng châu Âu cho biết, luồng không khí nóng từ Bắc Phi đã gây ra đợt nắng nóng sớm ở châu Âu và dự báo nhiệt độ tại Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp trong ngày 27/6 và ngày 28/6 sẽ trên 40 độ C.

Theo Meteo-France, mức nhiệt ở Pháp lần này sẽ vượt ngưỡng nhiều đợt trước đó, vượt qua cả đợt nắng nóng lịch sử 2003 khiến hơn 14.000 người thiệt mạng. Trong ảnh: Người phụ nữ tắm nắng tại công viên Andre Citroen ở Paris hôm 25/6.

Các giám mục cầm ô khi tham gia một buổi lễ ở quảng trường thánh Peter ở Vatican hôm 26/6.

Cơ quan dự báo thời tiết các nước Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Bỉ, Cộng hòa Czech và Thụy Sĩ đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ gia tăng, khuyên người dân nên tránh lao động nặng vào buổi trưa và buổi chiều, uống nhiều nước và tránh ánh nắng mặt trời. Trong ảnh: Một phụ nữ đứng cạnh một đài phun nước trong ngày nắng nóng ở Brussels, Bỉ hôm 24/6.

Người đàn ông uống nước giải nhiệt bên trong một công viên ở Brussels, Bỉ.

Người quản tượng tắm mát cho con voi tại một vườn thú trong ngày nắng nóng ở thủ đô Berlin, Đức hôm 25/6.

Một cô gái tận hưởng làn gió mát tại đài phun nước ở Berlin, Đức, ngày 26/6.

Hai mẹ con người Đan Mạch giải nhiệt tại bãi tắm Amager Strandpark ở Copenhagen hôm 25/6.

Người đàn ông cởi trần nằm trên bãi cỏ cạnh một đài phun nước ở Berlin, Đức trong ngày nắng nóng hôm 26/6.

Cậu bé nhào lộn nhảy xuống nước tại bãi biển trên đảo Amager ở Copenhagen, Đan Mạch hôm 25/6.

Cậu bé nhào lộn nhảy xuống nước tại bãi biển trên đảo Amager ở Copenhagen, Đan Mạch hôm 25/6.

Người phụ nữ ngâm mình dưới hồ bơi để giải nhiệt trong ngày nắng nóng ở Berlin, Đức hôm 26/6.

Trẻ em chơi đùa ở đài phun nước công công tại Zurich, Thụy Sĩ, ngày 24/6. Các nhà khoa học cảnh báo, hiện tượng ấm nóng toàn cầu liên quan đến sử dụng nhiên liệu hóa thạch của con người đang tạo ra các đợt nóng gay gắt với tuần suất ngày càng thường xuyên hơn.

Phương Đặng

(Ảnh: Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/muon-kieu-ha-nhiet-cua-nguoi-dan-chau-au-trong-dot-nang-nong-ky-luc/174931.htm