Muôn kiểu các loại ma túy mới đầu độc giới trẻ

Hiện nay, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy mới tại Việt Nam, thậm chí chưa có trong danh mục cấm. Chúng đều được ngụy trang rất tinh vi bằng các loại đồ ăn, thức uống như lá cây, nấm, trà sữa… để dễ qua mặt cơ quan chức năng.

Lá khát

Lá khát hay còn gọi là lá thiên đường (hay kat, qat, ghat hoặc chat) là một cây lâu năm được trồng nhiều bởi người dân châu Phi.

Mức độ nguy hiểm của lá khát lớn gấp nhiều lần ma túy đá

Ở nhiều nước Châu Phi, người ta sử dụng lá khát như nhai trầu hay phơi khô, chế biến thành nước để uống như uống cà phê. Tuy nhiên, những năm gần đây, sau một số nghiên cứu, cơ quan quản lý tại Mỹ và nhiều nước châu Âu khác đưa lá khát vào danh mục ma túy đặc biệt nguy hiểm.

Nghiên cứu của Trung tâm Giám định ma túy Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cho thấy, lá khát có chứa chất cathinone, sử dụng loại thảo dược này sẽ tạo ảo giác, hoang tưởng, rối loạn tâm thần, có hành vi bất thường, cực đoan, bạo lực, hoặc muốn tự tử. Mức độ nguy hiểm của lá khát lớn gấp nhiều lần ma túy đá và độc hại hơn các loại ma túy thông thường gấp 500 lần.

Cỏ Mỹ

Cỏ Mỹ không có nguồn gốc từ tự nhiên, nó là nhóm các chất cần sa tổng hợp được tẩm ướp dưới dạng thảo mộc.

Cỏ Mỹ được xếp vào danh mục chất cấm

Cỏ Mỹ được xếp vào danh mục chất cấm vì nó chứa chất gây nghiện XLR -11 có tên khoa học 5-Fluoro-UR-144 (C21H28FNO ). Chất này được phát hiện đầu tiên ở California vào năm 1979.

Khi sử dụng cỏ Mỹ sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử, kích động, căng thẳng, lo lắng, có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác.

Nếu sử dụng với liều lượng cao trong thời gian từ 3 tháng trở lên thì hầu như người nghiện không còn khả năng hồi phục não bộ.

Nấm thức thần

Nấm thức thần hay còn gọi là nấm thần, nấm ma thuật, có chứa chất ma túy psilocine và psilocybine , là chất gây ảo giác có trong danh mục chất ma túy bị cấm. Psilocine và psilocybine là hai hoạt chất có trong cây nấm đã bị đưa vào Công ước Liên Hiệp Quốc từ năm 1971 và hiện bị cấm tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.

Quan sát bằng mắt thường thì những cây nấm trên không khác gì nấm ăn.

Qua quan sát bằng mắt thường thì những cây nấm trên không khác gì nấm ăn, thậm chí nó cũng có mùi thơm tương tự nấm rơm. Tuy nhiên, bên trong mỗi cây nấm có chứa chất ma túy cực độc.

Sở dĩ loại nấm này được giới trẻ quan tâm và được nhiều “con nghiện” tìm mua bởi chất gây “phê” không khác gì loại ma túy khác, thậm chí còn hơn cả ma túy đá.

Các chuyên gia cảnh báo, loại ma túy mới này nguy hiểm không khác các loại ma túy đã phát hiện trước đó. Người thể trạng yếu có thể bị kiệt sức, không thể thoát khỏi ảo giác nếu không có sự đánh thức của người khác. Và càng dùng nhiều, càng lệ thuộc vào nó.

“Trà sữa, nước vui”

“Nước vui” thường được chứa trong lọ rất đẹp

Đây là loại ma túy này có mùi thơm như mùi trà sữa - đồ uống ưa thích của giới trẻ. “Nước vui” thường được chứa trong lọ rất đẹp. Thành phần chủ yếu là amphetamine và metamphetamine, là 2 chất có tác dụng kích thích trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương.

Sau khi các loại ma túy trên ngấm vào cơ thể sẽ tạo cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài, đặc biệt khi sử dụng kết hợp với nghe nhạc mạnh. Trên thị trường, “nước vui” được bán với giá từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/lọ.

Anh: Các loại ma túy tổng hợp mới “Nước vui” và “Trà sữa”.

Muối tắm

Nah: Trên sản phẩm ma túy muối tắm có dòng chữ "not for human consumption"-không dùng cho con người.

"Muối tắm" chiết xuất từ lá cây khat. Loại ma túy này được đặt tên trùng với sản phẩm muối dùng pha bồn tắm thư giãn, làm đẹp da, nhằm qua mặt các cơ quan chức năng.

"Muối tắm" là tên lóng của một loại ma túy có tên hóa học là mephedrone hay cathinone, hoặc hỗn hợp của cả 2 chất trên.

Trên loại ma túy này luôn có dòng chữ "not for human consumption", tức không dùng cho con người. Cách sử dụng tương tự như ma túy đá là đốt hít. Cơ chế tác động của chúng tương tự ma túy đá, cũng gây các triệu chứng loạn thần, ảo giác, dễ dẫn đến bạo lực cho chính bản thân và người xung quanh.

Tem giấy

Loại này được bán dưới hình thức những miếng giấy nhỏ như con tem và có giá khá rẻ.

Loại này được bán dưới hình thức những miếng giấy nhỏ như con tem và có giá khá rẻ. Sử dụng bằng cách dùng lưỡi liếm như dán tem hoặc ngậm đầu lưỡi. Thực chất là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác LSD.

Đây là một chất gây ảo giác cực mạnh, nó làm thay đổi hoạt động tâm thần của người dùng, bao gồm thay đổi nhận thức về môi trường xung quanh, thay đổi cảm giác và cảm xúc.

LSD thường được nuốt hoặc đặt dưới lưỡi. Nó thường được bán trên giấy thấm, một viên đường, hoặc gelatin.

Minh Tâm (t/h)

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/muon-kieu-cac-loai-ma-tuy-moi-dau-doc-gioi-tre-14466