Muôn kiểu bệnh hoạn của những 'tín đồ' ma túy đá

Các vụ ngáo đá liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua đã cho thấy hậu quả khốc liệt, tác hại của loại ma túy cực độc này.Cự Giải (T/h)

Các vụ ngáo đá liên tiếp xảy ra trong thời gian vừa qua đã cho thấy hậu quả khốc liệt, tác hại của loại ma túy cực độc này.

Kinh hoàng ma túy đá

Đây được coi là loại chất độc thần kinh. Khi người sử dụng đưa vào cơ thể, ma túy đá sẽ tác động vào thần kinh trung ương gây cảm giác hưng phấn, tự tin, hạnh phúc, yêu đời nhưng cũng tạo ra thói hung hãn, liều mạng, do mất kiểm soát hành vi.

Một nghiên cứu của Viện Chiến lược và Khoa học Công an cho thấy: Nguy hiểm nhất là chứng hoang tưởng ảo giác (thường gọi là trạng thái ngáo đá). Rơi vào trạng thái ngáo đá, con người không còn là chính mình, một người hiền lành, nhút nhát cũng có thể trở nên cực kỳ hung hăng, sẵn sàng làm bất cứ việc gì mà bình thường họ không bao giờ dám làm như phóng xe điên cuồng trên đường phố, tự rạch, cào, tự cắn xé cơ thể, quan hệ tình dục tập thể... sẵn sàng tấn công, gây thương tích nghiêm trọng cho cả những người thân trong gia đình.

Nhiều vụ việc sau khi sử dụng ma túy đá, các đối tượng sống theo kiểu “bầy đàn”, quan hệ tình dục tập thể bị lực lượng chức năng bắt giữ thời gian qua đã dấy lên hồi chuông báo động về lối sống không lành mạnh của một số bộ phận thanh niên hiện nay.

Điển hình là vụ việc, lúc 1h30 ngày 15/9/2014, lực lượng chức năng quyết định “đột kích” vào nhà nghỉ T.H. (tổ 137 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Qua kiểm tra 3 phòng trên tầng 3 nhà nghỉ, Công an phường Hòa Minh bắt quả tang 11 đối tượng đang say sưa nhậu nhẹt và sử dụng ma túy đá.

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Nhóm đối tượng này ngay sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Hòa Minh để làm việc đồng thời xét nghiệm nhanh ma túy. Kết quả, có 8/11 đối tượng (6 nữ, 2 nam) dương tính với “ma túy đá”.

Trong số 9 đối tượng nữ, cảnh sát cũng làm rõ, có 2 người đi làm tiếp viên tại các quán karaoke trên địa bàn Liên Chiểu; 2 người khác làm thợ uốn tóc, số còn lại không có nghề nghiệp ổn định.
Qua đấu tranh và khai thác thêm thông tin, các đối tượng thú nhận đã nhiều lần trước đó đến thuê 3 phòng nghỉ ở Thiên Hà để sử dụng ma túy và quan hệ tình dục kiểu "bầy đàn". Nguyên nhân là do tiêm nhiễm thông tin từ những trang web “đen”, các em nảy ra ý tưởng, muốn tụ tập để sống “bầy đàn” nên rủ nhau cùng thực hiện.

Một bộ dụng cụ hút ma túy đá - Ảnh minh họa

Hay một vụ việc ở Bình Dương, theo đó, ngày 18/3/2013, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) ập vào khách sạn ở khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thị xã Thuận An bắt quả tang 4 đối tượng đang sử dụng ma túy.

Đó là Đỗ Anh Kiệt (32 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (28 tuổi), cùng ngụ Bình Dương và Nguyễn Vũ Kim Ngân (17 tuổi, quê Đồng Nai), Huỳnh Kim Tho (19 tuổi, quê Đồng Tháp).

Qua khám xét nhanh, tại hiện trường có một bộ nõ, bộ khò ma túy, cân tiểu ly và cục ma túy đá. Các trinh sát còn phát hiện nhiều hung khí như một lưỡi dao lê, roi điện để các đối tượng thủ thân.

Lời khai ban đầu, Kiệt và Nghĩa thừa nhận cầm đầu và thường mua ma túy đá (ma túy tổng hợp) rồi rủ các bạn về khách sạn để quan hệ tình dục, sau đó ép "thử" ma túy.

Công an thị xã Thuận An đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng Kiệt và Nghĩa về hành vi “Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để điều tra làm rõ thêm.

Ngoài ra, cũng có không ít trường hợp, thanh niên mỗi khi “phê” luôn có sở thích quái đản là ra đường sàm sỡ, quấy rối phụ nữ.

Theo đó, giữa tháng 4/2017, qua công tác nắm tình hình, CAQ Tây Hồ (Hà Nội) nắm được thời gian gần đây, trên địa bàn quận xảy ra hiện tượng 1 đối tượng nam giới thường có hành vi trêu ghẹo, quấy rối phụ nữ, thậm chí cả phụ nữ nước ngoài, ở địa bàn công cộng.

Từ thông tin trình báo và nhận dạng của nạn nhân, cùng với việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ, CAQ Tây Hồ đã xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là Phan Việt Anh (SN 1987), trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Ngày 13/4, Công an quận Tây Hồ đã triệu tập Phan Việt Anh đến làm việc. Tại cơ quan Công an, Phan Việt Anh đã thừa nhận hành vi vi phạm của anh ta. Quá trình thực hiện hành vi trêu ghẹo, quấy rối, Phan Việt Anh sử dụng xe máy lang thang tìm kiếm phụ nữ đi ở khu vực vắng vẻ, sau đó áp sát nạn nhân, quấy rồi, sàm sỡ.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Phan Việt Anh có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy trái phép. Bản thân đối tượng nghiện nặng ma túy “đá”. Mỗi khi “phê”, Việt Anh luôn có sở thích quái đản là ra đường sàm sỡ, quấy rối phụ nữ.

Ma túy đá và hậu quả xã hội của nó thì có thể kể ra khá nhiều. Nhưng với những đối tượng sử dụng ma túy đá, thực hiện hành vi quan hệ tình dục không kiểm soát, dẫn tới phạm tội hiếp dâm cũng không phải là hiếm.

Người sử dụng ma túy đá phải đối mặt với chứng hoang tưởng ảo giác, lo sợ, dễ bị kích động... - Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, vụ ép nạn nhân quan hệ tình dục nhiều lần khi đang mang thai của đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1966, tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội) trong cơn phê ma túy đá xảy ra ngày 23/6/2013 nhưng đến nay dư luận vẫn chưa hết kinh hoàng.

Theo điều tra, Hùng đưa chị H. (SN 1991, trú tại quận Ba Đình) về nhà trọ của mình chơi. Đến 0h ngày 24/6/2013, Hùng lấy ma túy “đá” sử dụng ngay tại nhà trọ. Trong cơn “phê” ma túy đá, Hùng đòi chị H. quan hệ tình dục song chị H. không đồng ý.

Sau đó Hùng đã dùng vũ lực ép chị H. phải quan hệ, bất chấp chị H. van xin vì đang mang bầu. Chỉ trong đêm 23, rạng sáng ngày 24/6, Hùng đã ép chị H. phải quan hệ với hắn nhiều lần.

Đến chiều 24/6, chị H. đã điện thoại nhờ một người bạn kêu cứu với công an phường Tứ Liên, quận Tây Hồ.

Thấy lực lượng chức năng bao vây, Hùng liên tục uy hiếp chị H., đòi lực lượng cảnh sát lập tức giải tán thì mới buông tha cho chị. Phải đến khoảng 18h cùng ngày, Hùng mới đẩy chị H. ra đường. Ngay sau đó, lực lượng công an đã ập vào tóm gọn Hùng khi đối tượng vẫn trong tình trạng “phê” ma túy.

Gần đây nhất, vụ cô gái trẻ tử vong sau khi sử dụng ma túy cùng ca sỹ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) và một số người khác, do bị nhét hơn 30 nhánh tỏi vào mồm, tại quận Ba Đình, Hà Nội khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Quá trình điều tra Công an quận Ba Đình bước đầu xác định là do ảo giác về ma túy. 3h30 ngày 5/3, Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên – Huế) rủ chị T.M.H. (20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái đến nhà Phạm Đức Thế, ở phố Nguyễn Văn Ngọc (thuộc phường Cống Vị, quận Ba Đình), sử dụng ma túy. Khoảng 8h cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị ma nhập nên ghì cổ, nhét tỏi vào miệng chị H. Hành động của nam ca sĩ khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.

Lạm dụng ma túy đá sẽ gây nghiện, khiến cơ thể bị lệ thuộc vào ma túy; gây ra những hậu quả nặng nề với sức khỏe, làm rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi, trầm cảm, tự tìm đến cái chết. Ma túy đá cũng là nguyên nhân của nhiều vụ trọng án cướp của, giết người, hiếp dâm; gây tan nát cho bao gia đình, gây mất trật tự trị an xã hội.

Dễ nghiện nhưng khó cai

Việc điều trị chữa bệnh, cai nghiện cho nhóm đối tượng nghiện ma túy tổng hợp (MTTH) hiện đang là một vấn đề nan giải bởi vẫn chưa có một phác đồ điều trị chính thức cho những người nghiện này.

Theo ông Hoàng Đình Cảnh - phó cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS, Bộ Y tế, số người nghiện được xác nhận hiện nay ở VN khoảng 200.000 người, nhưng con số thực tế có thể lớn hơn.

Ông Cảnh cũng nhận định ở nhóm thanh thiếu niên bắt đầu dùng ma túy thì có xu hướng dùng ma túy tổng hợp, mục tiêu chỉ là để kích thích, để "vui hết mình" trong các cuộc chơi, có người trong số này là dùng kiểu a dua mà không biết hậu quả lâu dài về sau.

"Điều trị cho nhóm nghiện ma túy tổng hợp rất khó khăn nên chủ yếu là dự phòng theo cấp độ, nếu đã có hoang tưởng, ảo giác là nhóm phải can thiệp. Nhóm lệ thuộc vào ma túy tổng hợp thì về mặt y học chỉ điều trị các triệu chứng, như có hoang tưởng, ảo giác thì điều trị triệu chứng, đồng thời có thể điều trị bằng các liệu pháp tinh thần, tâm lý, ở nước ngoài có nơi đã điều trị bằng thiền"- ông Cảnh cho biết.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai, đối với ma túy “đá”, người dùng một lần liều ít dưới 0,5mg có biểu hiện hưng phấn, mất ngủ, nói nhiều, nhảy nhót, quan hệ tình dục quá mức. Nếu liều trên 0,5mg thì bị rối loạn cảm xúc hưng cảm tột độ. Bệnh nhân thể hiện mình quá nhiều, thích can thiệp vào những chuyện của người khác, tấn công gây rối loạn trật tự công cộng. Còn với người dùng trên 10mg thường có biểu hiện ngộ độc, mê sảng và dễ tử vong. Việc điều trị cho những bệnh nhân sử dụng ma túy “đá” rất khó khăn vì thường sau một thời gian sử dụng loại ma túy này, bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, tổn thương não nặng. Nhiều bệnh nhân có thời gian sử dụng MTTH kéo dài với liều lượng lớn có thể phải mất từ 6 tháng đến 1 năm điều trị thì hành vi mới lại bình thường. Nếu một người sử dụng heroin kèm theo sử dụng ma túy “đá”, chỉ vài tháng sử dụng liên tục sẽ xuất hiện những biểu hiện tâm thần, kèm theo thể trạng suy kiệt.

Trước sự gia tăng của những người sử dụng MTTH như hiện nay, vấn đề được dư luận quan tâm là việc quản lý, điều trị cho những người nghiện MTTH một cách phù hợp. Bên cạnh việc sớm nghiên cứu và công bố phác đồ điều trị một cách chính thức đối với người nghiện MTTH cũng cần phải có biện pháp phối hợp quản lý giữa gia đình và địa phương, để phòng tránh tình trạng người nghiện MTTH có thể gây án.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/khi-ma-tuy-da-khien-con-nguoi-tro-nen-benh-hoan-a221832.html