Muôn kiểu bán hàng độc đáo để tránh dịch Covid-19 ở Nghệ An

Với mục đích vẫn bán được hàng, vẫn phải đảm bảo phòng chống được dịch, nhiều điểm bán đã nghĩ ra những cách bán hàng độc đáo, như chỉ bán đồ mang đi, giao hàng bằng que hay có người còn căng cả nilon để hạn chế tiếp xúc.

Sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhiều quán hàng trên địa bàn TP Vinh đã nghĩ ra nhiều cách buôn bán có phần độc đáo để giảm phần nào thiệt hại trong mùa dịch. Trong đó, thay vì tạm ngưng hoạt động, một số quán cafe chọn biện pháp ship hàng tận nơi. Trong ảnh: Shipper chờ lấy cafe tại một quán trên địa bàn phường Trường Thi để mang đi giao cho khách với khoảng cách đảm bảo 2m và ai cũng đeo khẩu trang. Ảnh: Hải Đăng

Sau khi có Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhiều quán hàng trên địa bàn TP Vinh đã nghĩ ra nhiều cách buôn bán có phần độc đáo để giảm phần nào thiệt hại trong mùa dịch. Trong đó, thay vì tạm ngưng hoạt động, một số quán cafe chọn biện pháp ship hàng tận nơi. Trong ảnh: Shipper chờ lấy cafe tại một quán trên địa bàn phường Trường Thi để mang đi giao cho khách với khoảng cách đảm bảo 2m và ai cũng đeo khẩu trang. Ảnh: Hải Đăng

Phần lớn thực hiện giao hàng tận nơi, nhưng với những người mua mang về, một cửa hàng bán mỳ trên địa bàn phường Hà Huy Tập vẫn tuân thủ rất tốt quy định phòng, chống dịch bệnh như giữ khoảng cách nhất định, không tiếp xúc trực tiếp và chuyển bánh, nhận tiền của khách bằng... cần câu cá. Ảnh: L.T

Người bán hàng là vậy, còn người mua hàng khi nhận cũng có những cách riêng. Trong ảnh: Một người dân ở chung cư thòng dây cho shipper để nhận hàng và không quên dặn phải xịt sát khuẩn. Ảnh: L.T

Với hình thức bán hàng trực tiếp cũng không kém phần độc đáo. Hầu hết các cửa hàng đều yêu cầu khách đứng ngoài cửa theo đúng quy định. Theo đó, người bán hàng đều có bảo hộ từ khẩu trang, găng tay, đến mũ chắn giọt bắn. Ảnh: Đ.C

Có phần sáng tạo hơn, một sạp bán rau tại chợ Quán Lau còn vận dụng luôn cả áo nilon không màu để làm "lá chắn". Việc bán hàng có phần hài hước không những không gây phiền hà, mà còn làm cho nhiều người thấy tò mò, thích thú, an tâm phần nào. Ảnh: Đ.C

Tương tự, tại các siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa phục vụ các mặt hàng thiết yếu, cũng áp dụng chặt chẽ các biện pháp đảm bảo an toàn. Theo đó, tại tất cả các cửa ra vào đều có nhân viên trực tiếp đứng kiểm tra thân nhiệt, xịt rửa tay sát khuẩn. Ảnh: L.T

Đặc biệt, luôn có người nhắc nhở khách giữ khoảng cách an toàn trong lúc di chuyển. Ảnh: L.T

Đặng Nguyễn - Lê Thắng

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/muon-kieu-ban-hang-doc-dao-de-tranh-dich-covid19-o-nghe-an-265414.html