Mượn không được, rút dao đâm chủ xe rồi nhảy từ mái nhà xuống trốn công an

Gây hai vét thương trên đùi ông bảo vệ, Hiển leo lên mái nhà và di chuyển liên tục trên mái các nhà liền kề để trốn công an. Biết không thoát, đối tượng liều lĩnh nhảy xuống đất...

Đối tượng Đào Ngọc Hiển.

Đối tượng Đào Ngọc Hiển.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h30 ngày 25/1, ông Đào Ngọc Hiển (sinh năm 1965, ở số 40 + 42/56 Võ Thị Sáu) hỏi mượn xe máy của ông Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 1961, là nhân viên bảo vệ Ban quản lý Dự án Hàng Hải, số 11 Võ Thị Sáu, cùng phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Không được ông Khánh đồng ý, Hiển về nhà lấy dao đâm ông Khánh, sau đó Hiển chạy về khóa cửa cố thủ).

Ông Khánh bị hai vết thương ở hai bên đùi, được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền phối hợp Công an phường Máy Tơ tới hiện trường. Hiển leo lên mái nhà và di chuyển liên tục trên các mái nhà liền kề.

Thấy không thể thoát, Hiển liều lĩnh nhảy từ mái nhà xuống đường Nguyễn Trãi, trên tay vẫn lăm lăm con dao… Lực lượng chức năng truy bắt, khống chế thành công đối tượng ở khu vực đầu đường Nguyễn Trãi.

Tại cơ quan điều tra, Hiển thừa nhận hành vi phạm tội. Hiển còn khai đã trộm cắp xe máy khu vực gần nhà.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/muon-khong-duoc-rut-dao-dam-chu-xe-roi-nhay-tu-mai-nha-xuong-tron-cong-an-571090.html