Muôn hoa khoe sắc rực rỡ tại Hội hoa xuân Đà Lạt

Hàng vạn chậu hoa cùng hàng ngàn bon sai, cây cảnh, non bộ đặc sắc hội tụ tại Hội hoa xuân Canh Tý 2020 tổ chức tại Vườn hoa Đà Lạt, trong đó có hàng trăm tác phẩm dự thi.

Giới trẻ hào hứng check in tại hội hoa xuân

Giới trẻ hào hứng check in tại hội hoa xuân

Ngày 22/1, Hội hoa xuân Canh Tý 2020 đã được khai mạc tại Vườn hoa Đà Lạt thu hút sự tham dự của hơn 100 cá nhân, đơn vị thuộc các hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ hoa, cây kiểng từ nhiều huyện, thành của tỉnh Lâm Đồng và đông đảo du khách.

Tham quan khu vực triển lãm hoa lan..

Theo bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, Hội hoa xuân Canh Tý năm 2020 là nơi trưng bày giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật mới lạ, đặc sắc mà các nghệ nhân đã dày công chăm sóc, sưu tầm, nhân giống để phục vụ người dân và du khách tham quan.

Các tác phẩm phong lan đặc sắc.

Hội hoa xuân có 2 khu vực trưng bày chính, bao gồm khu trưng bày cây hoa trang trí và cây hoa dự thi với trên 1.500 tác phẩm phong lan, địa lan; khu trưng bày bon sai, cây kiểng, non bộ, tiểu cảnh với trên 500 tác phẩm.

Bon sai dâu tằm.

Khu trưng bày phong lan, địa lan, lan hài, lan mokara, hồ điệp, cattleya tạo thành những điểm nhấn theo từng chủ đề riêng biệt.

Tác phẩm hoa lan đạt giải nhất.

Ngoài 50 ngàn chậu hoa được trưng bày thường xuyên, tại Hội hoa xuân này, Vườn hoa TP.Đà Lạt tăng cường thêm 20 ngàn chậu hoa ngắn ngày và 5.200 chậu hoa thương phẩm trang trí các đường hoa, tiểu cảnh.

Duyên dáng đào "má hồng".

Hội hoa xuân còn có 4 cụm tiểu cảnh trang trí mới gồm “Chào xuân Canh Tý” với hình ảnh chú chuột ngộ nghĩnh bên cạnh mô hình dưa hấu, bánh chưng, “Xuân tình yêu” với mô hình trái tim; “Suối hoa” với mô hình ong bướm trang trí trên những gốc thông khu vực vườn cổ thụ…

Đặc biệt, một vườn hoa hồng trên diện tích 2.000m2 với 20.000 cây hoa hồng rực rỡ sắc màu và đa dạng về chủng loại như hồng Sapa, hồng tỉ muội, hồng cổ, hồng ghép, hồng leo…

Vườn hoa hồng Đà Lạt

Hội hoa xuân Tết còn có các hoạt động như múa lân sư rồng, biểu diễn cồng chiêng, viết thư pháp tặng khách tham quan…

Một loại hoa hồng giống nhập ngoại..

Kim Anh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/muon-hoa-khoe-sac-ruc-ro-tai-hoi-hoa-xuan-da-lat-1511780.tpo