Muốn giữ chân người đàn ông của mình, phụ nữ khôn ngoan nhất định đừng làm 7 điều sau

Cựu tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama từng chia sẻ như sau: 'Nếu bạn hỏi ngày ấy điều gì giúp tôi tỉnh táo, giữ tôi được cân bằng, cho tôi sức mạnh đương đầu với mọi áp lực, thì đó là người phụ nữ này (chỉ vào vợ). Cô ấy không chỉ là một Đệ nhất phu nhân tuyệt vời, mà còn là nền tảng vững chắc, để tôi dựa vào đó bất kỳ lúc nào.'.

Đã là phụ nữ, thì ai cũng mong mình có cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng đôi khi sung sướng hay bất hạnh còn phụ thuộc vào rất nhiều suy nghĩ và hành động của họ. Nhất là hôn nhân, đừng mải mê mơ ước, quan trọng là hành động của mỗi người để vun vén nó mỗi ngày.

Cựu tổng thống Barack Obama và vợ.

Cựu tổng thống Barack Obama và vợ.

Và dưới đây là 7 việc phụ nữ khôn ngoan không bao giờ làm dù chỉ 1 lần nếu như không muốn đẩy hôn nhân của mình đến bờ vực thẳm.

Không hòa thuận với mẹ chồng

Trước khi kết hôn chắc hẳn không ít cô gái nghe đến vấn đề giữa mẹ chồng nàng dâu luôn cho rằng vấn đề không thể giải quyết được là do họ không đủ thông minh nhưng thực chất để giải quyết những khác biệt trong tư tưởng giữa mẹ chồng nàng dâu không phải chỉ cần thông minh là đủ mà bạn còn phải học cách khôn khéo, cảm thông và hiểu rõ vấn đề.

Hai thế hệ cùng ở chung không thể tránh khỏi khác biệt về quan niệm sống nên đây không phải là điều đáng trách. Trong trường hợp này, nếu như bạn không thể sống chung thì hãy cố giữ khoảng cách và tránh gây ra những mâu thuẫn không cần thiết. Nếu phải sống chung với nhau, bạn phải luôn duy trì sự tôn trọng dành cho bậc trưởng bối. Gặp mặt phải chào hỏi, mẹ chồng nấu cơm cho nhất định không được quên cảm ơn và ngay cả khi có điều không hài lòng cũng phải chú ý lời nói của mình cùng với thái độ để không dẫn đến cãi vã làm tổn thương lòng tự trọng của người lớn mà chính bạn cũng bị ảnh hưởng tâm trạng, không tốt cho phụ nữ mang thai.

Kiểm soát quá mức không gian riêng của chồng

Đôi khi, đàn ông thu mình lại và chỉ muốn ở một mình. Đây là lúc họ cần một khoảng thời gian tránh xa thế giới ồn ào để suy nghĩ thấu đáo và đưa ra giải pháp cho các vấn đề mình đang bận tâm. Không phải lúc nào đàn ông cũng muốn nói chuyện, chia sẻ và khi gặp chuyện không vui, tốt nhất hãy để anh ấy có không gian riêng để giải tỏa tâm lý. Sau đó, tâm trạng của anh ấy sẽ tốt hơn và có thể sẽ giải thích tại sao anh ấy muốn chui vào vỏ ốc của mình.

Chị em cần hiểu đàn ông những lúc này và hãy để anh ấy được một mình. Đừng cố gắng tìm hiểu, hỏi han quá nhiều hoặc không tôn trọng không gian cá nhân của họ. Càng làm như thế chỉ khiến đàn ông thêm mệt mỏi và chán ngấy bạn mà thôi.

Công kích, làm bẽ mặt nhau

"Anh giỏi thì anh làm đi", "Tôi thách anh dám làm", "Tôi đố anh đấy"… những lời công kích dễ dàng bị chị em buột miệng nói ra trong cơn nóng giận.

Thế nhưng, thực tế chứng minh, đàn ông khó kiểm soát cơn giận dữ hơn phụ nữ. Hơn nữa, ẩn sâu trong một người đàn ông luôn có sự hiếu thắng.

Họ có thể làm bất cứ điều gì hồ đồ trong lúc ấy. Và hậu quả khó lường có thể là người chồng, người vợ hoặc chính cuộc hôn nhân ấy phải hứng chịu.

Nếu đã làm vợ chồng, đừng hơn thua gì nhau một vài câu nói, người này rắn thì người kia mềm, người này buông thì người kia níu, như vậy hạnh phúc mới bền lâu.

Nhắc lại chuyện trong quá khứ

Tình cảm vợ chồng dù có tốt đến đâu cũng sẽ có những lúc giận hờn thậm chí cãi vã. Nhưng hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng vì nóng giận mà chạm tới những "vùng cấm" của nhau.

Đặc biệt, đừng đem chuyện quá khứ ra để làm vũ khí tấn công bạn đời, bởi nó lại thường khiến chính bản thân khó chịu, đau đớn hơn nhiều. Cuối cùng, cuộc cãi vã vì vấn đề hiện tại trở thành màn chì chiết, đay nghiến khó có hồi kết.

Phụ nữ thông minh hãy rạch ròi mọi vấn đề, mâu thuẫn chuyện gì, chỉ nói về những vấn đề ấy. Hãy để chuyện cũ ngủ yên, như thế mới là điều đúng đắn nhất!

Coi thường đối phương

Người ta hay nói, phụ nữ thông minh quá, tài giỏi quá thường khó lấy chồng. Bởi lẽ, đàn ông rất ưu sĩ diện, họ không thích lấy một người "hơn mình 1 cái đầu".

Nhưng nếu phụ nữ thông minh mà lại khôn khéo, khi về chung sống hãy biết cách "hạ mình xuống" thì hôn nhân sẽ trở nên êm ấm, thuận hòa và hạnh phúc hơn.

Đặc biệt, đừng bao giờ tỏ vẻ coi thường đối phương. Đây là một điều tối kị, gây tổn thương sâu sắc tới bạn đời.

Cố gắng thay đổi người đàn ông

Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ, chúng ta bị cuốn theo tình yêu nên sẽ thấy mọi thứ của người kia đều hoàn hảo. Nhưng theo thời gian, chúng ta dần nhận ra những nhược điểm của nửa kia qua hành động, cách xử xự của họ. Bạn nên xác định ngay từ ban đầu xem có bao dung được nhược điểm của đối phương để quyết định ở lại với mối quan hệ hay bỏ đi. Khi bạn chọn gắn bó cùng người kia, đừng cố gắng thay đổi anh ấy, hãy để anh ấy là chính mình.

Đàn ông chán ngấy những người phụ nữ luôn muốn thay đổi họ, buộc họ vào khuôn khổ theo ý thích của bản thân. Ngược lại, đàn ông yêu phụ nữ khiêm tốn và tôn trọng họ. Ví dụ, nếu bạn không vừa ý với cách ăn mặc của anh ấy khi xuất hiện ở nơi đông người thì hãy thử mua vài bộ đồ cho anh ấy, thay vì bắt anh ấy phải ăn mặc theo cách bạn thích./.

Quẩn quanh xó bếp

Người phụ nữ hạnh phúc không phải là người luôn luôn được người đàn ông che chở. Mà là người có thể tự mình đứng vững nhưng vẫn có người nguyện làm chỗ tựa cho cô ấy.

Chính vì thế, dù thế nào cũng đừng bao giờ lựa chọn quẩn quanh xó bếp, cắt đứt các mối quan hệ. Phụ nữ phải đi ra ngoài mới biết được giá trị của mình nằm ở đâu.

Tự mở mang các mối quan hệ, làm chủ kinh tế, đó mới là người phụ nữ được đàn ông nể trọng, muốn giữ.

Theo CTV Trần Ngân/VOV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/muon-giu-chan-nguoi-dan-ong-cua-minh-phu-nu-khon-ngoan-nhat-dinh-dung-lam-7-dieu-sau/20210316091415729