Muốn đứng trên bục giảng, phải coi đó là ước mơ, đam mê mới có đủ động lực

Bên cạnh Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường sư phạm có những lưu ý, quy định riêng trong việc xét tuyển, nhằm bảo đảm chất lượng đầu vào.

Đội ngũ giáo viên được xem là nhân tố quan trọng vận hành chương trình Giáo dục phổ thông mới. Ảnh minh họa

Đội ngũ giáo viên được xem là nhân tố quan trọng vận hành chương trình Giáo dục phổ thông mới. Ảnh minh họa

Vậy làm sao để xét tuyển vào khối ngành sư phạm đạt hiệu quả cao nhất?

Báo Giáo dục & Thời đại có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TPHCM xung quanh vấn đề này.

Điểm mới trong tuyển sinh

Tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TG

- Thưa Tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc, công tác tuyển sinh năm 2021 của khối ngành sư phạm nói chung và Trường Đại học Sư phạm TPHCM nói riêng có những điểm gì mới?

- Các trường sư phạm thực hiện việc tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

Tuy nhiên, với Trường Đại học Sư phạm TPHCM ngoài việc bảo đảm các điều kiện tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trường có một số điểm mới.

Với điều kiện tuyển sinh, thí sinh vẫn phải lưu ý đến ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định với các ngành đào tạo giáo viên.

Đặc biệt, phương thức xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông yêu cầu thí sinh phải là học sinh giỏi (học sinh khá với ngành GDTC).

Với xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ công bố sau khi có kết quả của Bộ.

Trường tuyển sinh theo phương thức: Tuyển thẳng theo các điều kiện như quy định trong Quy chế tuyển sinh của Bộ.

Ngoài ra, trường còn ưu tiên xét tuyển với thí sinh đáp ứng các điều kiện như trường chuyên, lớp chuyên…

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập 6 học kì của THPT.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT, đồng thời cũng dự kiến phương thức thi năng lực với một số ngành.

Đặc biệt, trường đã mở một số ngành mới.

Năm 2020, nhà trường tuyển mới ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lí. Năm nay, trường dự kiến sẽ tuyển ngành Giáo dục học.

- Thưa Tiến sĩ Bùi Trần Quỳnh Ngọc, lĩnh vực đào tạo sư phạm có vị trí như thế nào trong bối cảnh toàn ngành đang triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới?

- Đảng, Nhà nước luôn nhấn mạnh “giáo dục là quốc sách hàng đầu”, là nhân tố góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa, thế giới bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, việc đầu tư, đổi mới giáo dục càng phải quyết liệt và là ưu tiên hàng đầu.

Hiện ngành Giáo dục triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới, đội ngũ giáo viên được xem là nhân tố quan trọng góp phần vận hành chương trình một cách hiệu quả và
chất lượng.

Vấn đề này đặt ra cho các trường sư phạm nhiệm vụ to lớn: Xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới;

Mở chương trình đào tạo phù hợp với các môn học trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Với Trường Đại học sư phạm TPHCM, chúng tôi đang tuyển sinh các chương trình mới như Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử - Địa lí.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông nhằm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Tổ chức đào tạo, đặc biệt là tuyển sinh những học sinh có điểm thi đầu vào cao, bảo đảm ngưỡng chất lượng đầu vào.

Đủ đam mê, khả năng học tự học

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM trong buổi sinh hoạt chuyên đề.

- Vậy để theo đuổi ngành sư phạm, cần những yếu tố nào? thưa tiến sĩ

- Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông.

Trong đó yêu cầu giáo viên phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí, trong đó nổi bật là yêu cầu giáo viên phải là tấm gương mẫu mực về phong cách nhà giáo; có ảnh hưởng tốt đến học sinh, đồng nghiệp và cộng đồng; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có khả năng liên kết, xây dựng mối quan hệ tốt với các lực lượng giáo dục.

Vì vậy, để theo đuổi ngành sư phạm, các em học sinh cần phải xác định ngành sư phạm là một ước mơ, đam mê để tạo động lực đủ lớn nhằm theo đuổi nghề, yêu nghề và cống hiến cho nghề sư phạm.

Bên cạnh đó, các em phải có thành tích học tập khá tốt, đây là một tiêu chí đầu tiên để thi và xét tuyển vào các ngành sư phạm.

Hiện tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM nằm trong tốp đầu về điểm chuẩn đầu vào các ngành sư phạm.

Tiêu chí xét tuyển của nhà trường luôn mong muốn bảo đảm chất lượng đầu vào ở mức cao để đáp ứng yêu cầu của giáo dục.

Ngoài ra, khi theo đuổi ngành sư phạm, các em phải xác định luôn luôn có ý thức tự học, tự hoàn thiện bản thân cả về phẩm chất và năng lực.

Năng lực giao tiếp tốt, khả năng xử lý các tình huống trong giáo dục một cách linh hoạt và khéo léo, khả năng phối hợp với lực lượng trong giáo dục.

Năng lực về tin học và ngoại ngữ cũng là một trong các tiêu chuẩn quan trọng của người giáo viên.

- Điểm chuẩn khối ngành sư phạm trong 3 năm trở lại đây và tỷ lệ chọi khối ngành này thế nào, thưa tiến sĩ?

- Điểm chuẩn của khối ngành sư phạm có sự chênh lệch và phân tầng giữa các ngành.

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, một số ngành có điểm chuẩn và tỷ lệ cao trong các năm liên tục như: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học…

Một số ngành còn lại duy trì ở mức cao, dao động từ 19 - 23 điểm.

Điều này cho thấy, sự quan tâm của học sinh, phụ huynh với ngành sư phạm rất lớn. Tuy nhiên, các thí sinh cần lưu ý điểm chuẩn hay tỉ lệ chọi phụ thuộc kết quả đăng kí của năm tuyển sinh, điểm chuẩn các năm trước chỉ là kênh tham khảo.

- Lời khuyên của tiến sĩ dành cho học sinh có ý định xét tuyển vào khối ngành sư phạm năm nay?

- Để có thể xét tuyển vào ngành sư phạm phù hợp với mục tiêu của bản thân, các em nên theo dõi thông tin về điều kiện xét tuyển, phương thức xét tuyển trong Đề án tuyển sinh được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.

Ngoài ra, Trường Đại học Sư phạm TPHCM thường xuyên tổ chức các buổi livestream về tư vấn tuyển sinh trên fanpage của trường.

Đây cũng là một phương thức hiệu quả để các em cập nhật thông tin hữu ích.

Trường cũng đang thực hiện các hoạt động tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại cơ sở giáo dục.

Trong trường hợp cần thiết, các em có thể liên hệ trực tiếp theo hướng dẫn.

Trường luôn có đội ngũ tư vấn tuyển sinh thường trực để đồng hành cùng thí sinh thực hiện ước mơ trở thành người giáo viên trong tương lai.

- Xin cám ơn bà!

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/xet-tuyen-khoi-nganh-su-pham-chon-nguoi-cheo-do-tot-nhat-oTsipHlMg.html