Muốn đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới cần phải làm gì?

Theo ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam, muốn đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới cần phải có tác phẩm điện ảnh chất lượng tốt…

Trong khuôn khổ các hoạt động Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XX đang diễn ra tại Đà Nẵng, ngày 25/11, Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới”.

Dự hội thảo có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên cùng đông đảo các nhà quản lý về điện ảnh, nhà làm phim trong nước và quốc tế.

Quang cảnh hội thảo “Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới”. Ảnh: Đức Hoàng

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho biết: Chúng ta đều mong muốn cộng đồng ASEAN của chúng ta sau này là một cộng đồng đoàn kết, thống nhất nhưng lại rất đa dạng về văn hóa, trên mong muốn đưa điện ảnh của ASEAN ra thế giới, tôi nghĩ đây là mong muốn chung của ASEAN.

“Vì thế, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến, sáng kiến, đề xuất…để làm thế nào cho điện ảnh mỗi nước phát triển nhưng đồng thời điện ảnh ở ASEAN có thể có nhiều hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Đặc biệt, phải làm sao mà sản phẩm điện ảnh nội địa ASEAN mạnh lên để thắng được điện ảnh bên ngoài xâm nhập. Đương nhiên giao lưu văn hóa, điện ảnh quốc tế là chuyện bình thường, nhưng chúng ta mong muốn điện ảnh của ASEAN mạnh để xây dựng một nền điện ảnh bản sắc của ASEAN”, Thứ trưởng Vương Duy Biên nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia quản lý, nhà sản xuất phim cũng nhìn nhận được thực trạng điện ảnh của các nước trong khu vực. Cái hạn chế nhất của điện ảnh khu vực, ngoài chưa tìm ra sản phẩm có chất lượng chính là sự hợp tác quốc tế chưa cao.

Thứ trưởng Vương Duy Biên phát biểu tại hội thảo “Con đường đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới”. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Miguel Dela Rosa, Giám đốc điều hành quỹ phim ASEAN cho rằng, cần có những buổi chiếu phim, có những rạp chiếu phim, tuần phim, tháng phim ASEAN, liên hoan phim tầm cỡ quốc tế để quảng bá. Bên cạnh đó, cũng phải có những cuộc đào tạo, tập huấn viết kịch bản; mời các chuyên gia, nhà làm phim nổi tiếng thế giới đến truyền đạt kinh nghiệm. Đây chính là chìa khóa thúc đẩy để điện ảnh khu vực phát triển, vươn tầm thế giới.

Trong lúc đó, ông Đỗ Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam cho rằng, muốn đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới thì cần phải có những tác phẩm điện ảnh chất lượng tốt. Nếu không có thì việc đưa điện ảnh ASEAN ra thế giới rất khó khăn.

“Có những lúc phim các nước ASEAN rất hay nhưng chất lượng lại kém xa các nước, không cạnh tranh được với các nước trên thế giới”, ông Duy Anh nói và cho biết đối với điện ảnh Việt Nam thì cũng đã đưa phim tham gia liên hoan phim quốc tế lớn nhưng vẫn chưa gặt hái được thành công.

“Chúng tôi đã hết sức cố gắng nhưng nếu chúng ta không có tác phẩm điện ảnh hay thì cố gắng cũng vô nghĩa. Để đưa phim Việt Nam nói riêng, khu vực ASEAN nói chung ra thế giới cần phải có những giải pháp cụ thể, trong đó cần phải hợp tác. Khi đã hợp tác, chúng ta sẽ có những tác phẩm chất lượng cao”, ông Đỗ Duy Anh nói.

Phim "Đảo của dân ngụ cư" của đạo diễn Hồng Ánh sau Liên hoan Phim Việt Nam, sẽ lên đường tham gia Liên hoan phim Quốc tế tổ chức tại Ai Cập.

Theo ông Jacek Bromsky, Chủ tịch Hội Điện ảnh Ba Lan, để điện ảnh phát triển không thể không có sự hỗ trợ của chính quyền nhà nước. Ông cho biết, ở Ba Lan, điện ảnh cũng nhận được sự hỗ trợ của chính phủ và có bộ luật về nghe nhìn, bản quyền về nội dung…

“Điện ảnh Ba Lan chiếm 35% thị trường Châu Âu, chỉ sau Pháp. Những năm qua, điện ảnh nước nhà luôn có sự đồng hành của chính phủ. Ngoài ra, Ba Lan cũng đã hợp tác mạnh mẽ với nhiều quốc gia có nền điện ảnh phát triển, với mong muốn đưa nền điện ảnh quốc gia phát triển khắp thế giới”, ông Jacek Bromsky nói và cho biết “chúng ta phải làm phim mà những nhà làm phim khác không làm” lúc đó mới mong bước ra được thế giới.

Đức Hoàng

Đức Hoàng

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/muon-dua-dien-anh-asean-ra-the-gioi-can-phai-lam-gi-264936.html