Muốn đẩy mạnh hiện diện ở Biển Đen, NATO đổ lỗi vì Nga tiếp tục 'xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ', Moscow phản pháo 'cứng'

Ngày 2/12, tổng hợp kết quả hội nghị ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày thứ 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, Nga tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở bán đảo Crimea.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, Nga tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở bán đảo Crimea. (Nguồn: Azerbaycan 24)

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng, Nga tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở bán đảo Crimea. (Nguồn: Azerbaycan 24)

Ông Stoltenberg nói: “Chúng tôi đã xem xét tình hình an ninh ở Biển Đen, có tầm quan trọng chiến lược. Nga tiếp tục xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Gruzia và Ukraine, tiếp tục tăng cường sức mạnh quân sự ở Crimea và ngày càng tích cực triển khai lực lượng ở khu vực Biển Đen”.

Ông Stoltenberg nói thêm, NATO sẽ đáp trả những hành động như vậy của Nga "bằng cách tăng cường hiện diện trên bộ, trên biển và trên không" và các ngoại trưởng liên minh đã nhất trí về các bước tiếp theo để tăng cường đối thoại với Gruzia và Ukraine.

Trước đó, hôm 30/11, ông Stoltenberg tuyên bố trong cuộc họp báo tại Munich rằng, NATO sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực Biển Đen.

Tổng thư ký NATO lưu ý, một số quốc gia thành viên của liên minh có quyền tiếp cận Biển Đen và khu vực này vẫn quan trọng đối với NATO, do đó, sự hiện diện của lực lượng sẽ tăng lên.

Đáp lại tuyên bố trên, Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga đại diện cho Crimea Ruslan Balbek nói rằng, NATO không có lợi ích gì ở Biển Đen, ngoại trừ việc tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Nga.

Ông Balbek tuyên bố, theo quan điểm của ông, phản ứng trước sự hung hăng của NATO sẽ là khả năng sẵn sàng chiến đấu cao của Lực lượng vũ trang Nga trong khu vực.

Đầu tháng 11, tàu khu trụ Mỹ Donald Cook đã tiến vào Biển Đen, các lực lượng và phương tiện của Hạm đội Biển Đen Nga bắt đầu giám sát. Đây là lần thứ 7 tàu chiến Mỹ được điều động đến vùng biển này trong một năm.

Trước đó một tháng, 4 tàu chiến của NATO đã vào Biển Đen gồm tàu vận tải đa năng Aliakmon của Hải quân Hy Lạp, tàu rà phá mìn Orion của Hải quân Pháp, tàu rà phá mìn trên biển Alghero của Hải quân Italy và tàu rà phá mìn Duero của Tây Ban Nha.

Hồi tháng Giêng, ông Stoltenberg cũng tuyên bố, Biển Đen là khu vực chiến lược quan trọng đối với NATO và liên minh sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại đây.

(theo Balthazarkorab)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/muon-day-manh-hien-dien-o-bien-den-nato-do-loi-vi-nga-tiep-tuc-xam-pham-toan-ven-lanh-tho-moscow-phan-phao-cung-130572.html