Muốn dạo bước giữa 'lòng đại dương' hãy thẳng tiến đến đảo Điệp Sơn

Để trải nghiệm cảm giác dạo bước trên con đường đi bộ giữa biển độc đáo bạn chẳng cần sang tận Hàn Quốc xa xôi. Cứ đến đảo Điệp Sơn để thỏa sức in lại vết chân trên cát trắng và tận hưởng làn nước biển trong xanh.

Hành trình đến đảo Điệp Sơn

Cách TP HCM gần 500 km, Điệp Sơn đảo nằm trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đang trở thành điểm đến đầy hấp dẫn, lôi kéo nhiều du khách. Nơi đây cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ và đặc biệt là con đường đi bộ giữa đại dương độc đáo nhất Việt Nam.

Để đến đảo Điệp Sơn thì đường tiện nhất là xuất phát từ thành phố biển Nha Trang rồi thuê xe máy chạy khoảng 60km là đến nơi. Nếu không bạn cũg có thể đi xe khách ra Phú Yên, rồi thuê xe máy tại thành phố Tuy Hòa chạy theo hướng nam khoảng 60 km để đến Vạn Giã. Nếu đi từ Tuy Hòa, bạn nên chạy men theo con đường ven biển, đi qua những điểm du lịch rất đẹp của Phú Yên như Mũi Điện, vịnh Vũng Rô.

Sau khi đến cảng Vạn Giã du khách có thể thuê tàu để đi ra đảo Điệp Sơn. Từ Vạn Giã, sau khoảng 1h lênh đênh trên biển, quần đảo Điệp Sơn với 3 hòn đảo nhỏ sẽ hiện ra rõ nét trên đường chân trời.

Tận hưởng cảnh đẹp của đảo Điệp Sơn

Nhắc đến đảo Điệp Sơn là không thể bỏ qua con đường đi bộ giữa đại dương nổi tiếng gần xa. Con đường cát này dài khoảng 800 m lúc ẩn lúc hiện này nối liền 3 đảo lớn nhỏ ở đây.

Sau khi tận hưởng cảm giác dạo bước trên con đường át trắng giữa làn nước biển trong xanh bạn có thể khám phá các hòn đảo nhỏ xung quanh, nổi bật nhất là hòn Một, cách đó khoảng 15 phút đi tàu. Tại đây, điểm thú vị nhất chính là sự hoang sơ, vắng vẻ, bãi biển xanh biếc và một cánh đồng cỏ lau ngút ngàn. Đây sẽ nơi lý tưởng để các bạn chụp ảnh, ghi lại những bức hình kỷ niệm lung linh về vịnh Vân Phong.

Không chỉ thăm thú cảnh đẹp thiên nhiên trên đảo, du khách đến đây còn co thể trải nghiệm cuộc sống chài lưới khó khăn của người dân trên đảo. Tuy điều kiện sống còn thiếu thốn nhưng họ vô cùng thân thiện, giản dị và mến khách.

Món ngon trên đảo Điệp Sơn

Vì trên đảo có rất ít hàng ăn và cũng chỉ có khoảng 2-3 cửa hàng tạp hóa nhỏ với không nhiều đồ và giá cả khá đắt, nên du khách thường chuẩn bị đồ ăn nhẹ và nước uống trước khi lên đường.

Đến đảo Điệp Sơn chắc chắn các món hải sản sẽ làm bạn hài lòng. Các loại cá tôm cho đến ốc đều rất tươi ngon, nổi tiếng nhất ở đây là món cá bớp với những con cá to, thịt ngọt mà giá lại phải chăng.

Nếu đến đảo vào buổi sáng, bạn có thể ghé chợ hải sản ở ven biển để thưởng thức bánh canh, bánh mì, cháo và bánh xèo hải sản,… Vì chợ chỉ họp buổi sáng nên hãy mua hải sản tươi và nhờ người dân chế biến để thưởng thức hải sản tươi ngon nhất trong ngày.

Vũ Vũ Tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/muon-dao-buoc-giua-long-dai-duong-hay-thang-tien-den-dao-diep-son-516657.htm