Muốn có sản phẩm nông nghiệp sạch, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc

Chiều 7/6, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trao đổi bên lề kỳ họp, các đại biểu nhận xét Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã trả lời, làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đánh giá phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đi sát vào các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, trả lời rõ vấn đề đó là như thế nào, cách giải quyết vấn đề ra sao nhằm mang lại cuộc sống tốt hơn cho người nông dân ở nông thôn, để nông thôn ngày càng phát triển hơn. Đó chính là việc thực hiện theo tinh thần Hội nghị Trung ương 5 của Đảng đối với hành trình phát triển “tam nông”.

“Tôi cho rằng Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã trả lời rất thẳng thắn các câu hỏi và tự nhận những tồn tại, nêu những giải pháp khắc phục thời gian tới để ngành nông nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu, mong muốn theo tinh thần Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt mới đây”, đại biểu Nguyễn Tạo nhấn mạnh.

Đối với trả lời của Bộ trưởng Lê Minh Hoan về những giải pháp khắc phục tình trạng phân bón giả và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp hay vấn đề về sản phẩm nông nghiệp sạch, đại biểu Nguyễn Tạo cho rằng, vấn đề này phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, cả hệ thống chính trị từ cơ sở tới Trung ương. “Giải pháp mà Bộ trưởng Lê Minh Hoan đưa ra cũng cần sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng. Theo tôi nghĩ, nếu làm tốt việc này chúng ta sẽ đẩy lùi được tình trạng trên cũng như trong bình ổn giá, tạo sự liên kết giữa những người nông dân để kết nối với doanh nghiệp cũng như giữa doanh nghiệp với các hiệp hội như Bộ trưởng đã trả lời”, đại biểu Nguyễn Tạo bày tỏ.

Dẫn ví dụ về tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc giúp đỡ người nông dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho biết: Có thời điểm năm trước, hàng triệu hoa tươi trên 15 ngàn héc ta đất trồng hoa của người nông dân phải đi đổ hằng ngày do không được phép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có chứa Glyphosate theo quy định; bởi Australia cũng như một số quốc gia khác không chấp nhận nhập khẩu các loại hoa có chứa chất Glyphosate do đây là chất gây ung thư.

Trước tình hình đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực làm việc với Bộ Nông nghiệp, Tài nguyên nước và Môi trường Australia, Bộ Ngoại giao Australia và Đại sứ quán Australia. Sau 6 tháng đàm phán, đến đầu tháng 2 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố kết quả đàm phán thành công. Bộ đã giúp người nông dân giải phóng hàng triệu cành hoa, xuất khẩu được hoa sang Australia mang lại giá trị hàng triệu USD.

“Tôi cho đó là sự tích cực vào cuộc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tháo gỡ tắc nghẽn của 15 ngàn héc ta trồng hoa. Cũng như trong việc tháo gỡ tắc nghẽn của 5.000 hộp trứng giống tằm ở 6 cửa khẩu phía Bắc, Bộ đã cùng các đơn vị trực thuộc và Bộ Công Thương làm việc với phía Trung Quốc. Sau nhiều phiên làm việc, chúng ta đã giải phóng được 5.000 hộp trứng giống tằm này, qua đó đã giải cứu 12.000 héc ta trồng dâu, nuôi tằm của hàng ngàn hộ nông dân trên cả nước. Đó là sự vào cuộc tích cực và đầy trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bà con nông dân rất vui mừng”, đại biểu nhấn mạnh.

“Tiến tới đây, chúng ta lại cùng nhau hợp tác làm việc với Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) để có cơ sở sản xuất trứng giống tằm tại Việt Nam mà không phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, vật tư nhập từ nước ngoài. Đó là điều cử tri đang quan tâm. Cử tri không muốn để chúng ta phụ thuộc vào thị trường nước ngoài nhiều quá mà qua đại dịch COVID-19 vừa rồi đã cho thấy tác động rất lớn”, đại biểu Nguyễn Tạo nói thêm.

Nhận xét phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Lê Minh Hoan, đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định) cho rằng rất “rõ ràng, hợp lý”. Theo đại biểu, không phải hiện nay đại biểu mới biết được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm quán xuyến của Bộ trưởng Lê Minh Hoan đối với lĩnh vực nông nghiệp. Là đại biểu Quốc hội của một địa phương nông nghiệp, ông Nguyễn Hải Dũng nhận thấy có rất nhiều vấn đề Bộ trưởng trả lời đã được thông tin trên báo chí và các phương tiện truyền thông như: Nông sản sạch, giảm chi phí trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp hoặc sử dụng phân vô cơ, hữu cơ.

“Chúng ta đang sử dụng phân hữu cơ nhưng nhiều nhà khoa học nói rằng, chỉ sử dụng phân hữu cơ thì không đủ vi chất cho đất nên cần phải sử dụng thêm phân vô cơ. Vấn đề chỉ là chúng ta phải sử dụng làm sao cho hợp lý hàm lượng phân vô cơ”, đại biểu nhấn mạnh.

Bày tỏ sự quan tâm tới vấn đề an toàn trong sản xuất nông nghiệp, theo đại biểu Nguyễn Hải Dũng, chính sách của Đảng, Nhà nước là luôn luôn lấy con người làm trung tâm nên sức khỏe con người, sức khỏe nhân dân được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. “Vì vậy, đưa sản phẩm nông nghiệp sạch ra thị trường là vấn đề xã hội rất chú ý; cùng với đó, việc bao giờ người dân được sử dụng sản phẩm nông nghiệp sạch được Bộ trưởng trả lời mang tính quan điểm, định hướng dài hơi. Vấn đề hiện nay là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi của các địa phương”, đại biểu Nguyễn Hải Dũng khẳng định.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/muon-co-san-pham-nong-nghiep-sach-ca-he-thong-chinh-tri-phai-vao-cuoc-20220607190919912.htm