Muốn có giấc ngủ ngon hãy chọn ăn những thực phẩm sau cho bữa tối

Không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà những thực phẩm dưới đây còn rất tốt cho giấc ngủ của bạn.

Pho mát

Lời khuyên cũ thường là sữa ấm có thể giúp bạn buồn ngủ, nhưng sự thật là bất kỳ sản phẩm nào từ sữa cũng sẽ giúp ích.

Canxi (có trong pho mát, sữa chua, sữa) sẽ giúp não sử dụng tryptophan có trong sữa để hỗ trợ giấc ngủ. Ngoài ra, canxi còn giúp bạn điều hòa chuyển động cơ bắp.

Rau diếp

Một đĩa salad vào bữa tối trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn tiến vào giấc ngủ nhanh hơn.

Rau diếp có chứa lactucarium, một loại tinh chất giảm đau, có tác dụng an thần cho não bộ của bạn.

Cá ngừ

Các loại thực phẩm như cá ngừ, cá bơn và cá hồi chứa một hàm lượng cao vitamin B6, thứ mà cơ thể bạn rất cần để tạo ra những tiết tố kích thích giấc ngủ.

Trà chanh

Một nghiên cứu của Úc phát hiện ra rằng uống một tách trà chanh một giờ trước khi đi ngủ giúp mọi người ngủ ngon hơn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng chất Harman được tìm thấy trong trà chanh sẽ giúp xoa dịu hệ thần kinh của bạn, giảm bớt mệt mỏi.

Hạnh nhân

Hạnh nhân rất giàu magiê, một khoáng chất cần thiết cho giấc ngủ ngon.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y học Orthomolecular cho thấy, nếu như nồng độ magiê trong cơ thể quá thấp, sẽ khiến bạn khó ngủ.

Hạnh nhân giàu magie-khoáng chất cần thiết cho giấc ngủ ngon (Ảnh minh họa).

Nước ép anh đào

Một cốc nước ép anh đào sẽ khiến bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn, dựa theo nghiên cứu từ trường đại học Pennsylvania. Đặc biệt là anh đào chát, có thể làm tăng một lượng melatonin đáng kể.

Ngũ cốc

Một bát ngũ cốc yêu thích của bạn vào khoảng thời gian trước khi đi ngủ một lúc có thể giúp bạn có giấc ngủ tốt hơn, theo National Sleep Foundation. Tốt nhất là món ăn kết hợp cả hai thành phần, sữa và ngũ cốc.

Hồng Hạnh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/muon-co-giac-ngu-ngon-hay-chon-an-nhung-thuc-pham-sau-cho-bua-toi-a346917.html