Muốn bán Neymar nhưng PSG không thể

Cũng giống như những 'người thừa' Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes hay Julian Draxler, Neymar không nằm trong kế hoạch mùa tới của PSG. ĐKVĐ Ligue 1 đã bật đèn xanh để tiền đạo 30 tuổi ra đi Hè này. Nhưng đây lại đang là bài toán rất nan giải với đội bóng thành Paris.

Thời gian trôi đi, có những thứ không hề thay đổi ở PSG, nhưng có những thứ khác lại đảo ngược hoàn toàn. Năm 2017, theo chủ tịch Nasser al-Khelaifi, Neymar là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc bấy giờ. Năm 2022, cũng vẫn theo người đàn ông quyền lực nhất tại sân Công viên các Hoàng tử, thì cầu thủ số 1 thế giới lúc này là Kylian Mbappe. Sự thay đổi này cho thấy tiền đạo người Pháp là người không thể thay thế tại PSG. Và việc giới chủ Qatar vừa làm mọi các để gia hạn thành công với Mbappe đến tháng 6/2025 đã nói lên tất cả. Trong khi đó, dù cũng mới gia hạn hợp đồng tới tháng 6/2025 kèm theo điều khoản tự chọn kéo dài 1 mùa vào năm ngoái, nhưng tình cảnh của Neymar lại trái ngược hoàn toàn.

Phong độ trồi sụt, thất thường, chấn thương liên miên cùng những ồn ào bên ngoài sân bóng đã biến Neymar thành “cục nợ” ở Paris. Ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, PSG đã đánh tiếng để Neymar ra đi. Theo nhật báo L’Equipe, lãnh đạo đội bóng Thủ đô đang rất mệt mỏi và muốn đẩy Neymar đi trong hè này nhằm lấy đất diễn hơn cho Mbappe vươn tới một phiên bản còn xuất sắc hơn hiện tại. Song, chính PSG đã tự làm khó mình bằng việc cố thúc ép Neymar gia hạn giao kèo vào cuối mùa trước. “Năm ngoái, họ đã thúc ép chúng tôi gia hạn hợp đồng. Và giờ thì lại muốn đẩy Neymar ra đi. PSG đã chọn cách bảo vệ cậu ấy, thì họ nên chịu trách nhiệm tới cùng”, một trong những thành viên thuộc ê-kíp của Neymar nhấn mạnh.

Không còn nằm trong kế hoạch của PSG, nhưng lãnh đạo đội bóng này chưa biết giải quyết “cục nợ” Neymar thế nào

Không còn nằm trong kế hoạch của PSG, nhưng lãnh đạo đội bóng này chưa biết giải quyết “cục nợ” Neymar thế nào

Và trên thực tế, không có đội bóng nào đáp ứng được mức lương của Neymar, ngoại trừ Newcastle. Nhưng cựu tiền đạo Barca sẽ không đời nào tới một CLB không được dự Champions League. Nói gì thì nói, dự án thể thao của Chích chòe không thể rõ ràng và tham vọng như PSG. Real, Barcelona hay M.U đều từng có ý định chiêu mộ Neymar vào Hè 2019 và bây giờ thì cả 3 bến đỗ tiềm năng nói trên đã không thèm ngó ngàng gì tới hồ sơ của tiền đạo 30 tuổi này. Ngay cả Barca từng có thời kỳ tìm mọi cách để đưa Neymar trở lại sân Camp Nou cũng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới tên Neymar trên bàn đàm phán từ năm 2020 đến nay.

Hơn nữa trước thềm World Cup 2022, Neymar sẽ không dại gì khiến tương lai xáo trộn bằng việc chuyển CLB. Thế nên gần như chắc chắn Neymar sẽ ở lại PSG mùa sau (mùa thứ sáu liên tiếp). Điều đó đồng nghĩa với việc tam tấu tấn công Lionel Messi - Mbappe - Neymar sẽ có thêm một mùa sát cánh cùng nhau. Giới mộ điệu hy vọng rằng khi Messi đã thích nghi được với cuộc sống tại Paris, với môi trường thi đấu tại Ligue 1, anh sẽ tỏa sáng, tìm lại chính mình để cùng PSG chinh phục những đỉnh cao mới bên những Neymar, Mbappe.

2021/22 là một mùa giải đáng quên với Neymar. Tuy nhiên, những người yêu mến PSG tin rằng chỉ còn chưa đầy nửa năm nữa sẽ diễn ra World Cup, Neymar sẽ gạt bỏ mọi phiền muộn sang một bên, chăm chỉ luyện tập, tránh xa cám dỗ, ăn chơi đàn đúm để tập trung vào việc tìm lại phong độ. “Neymar là một tài năng xuất chúng. Cậu ấy nằm trong số những cầu thủ hay nhất hiện nay. Chỉ cần tập trung tối đa và có được trạng thái tinh thần hưng phấn, cậu ấy sẽ làm được mọi điều kì diệu”, HLV Mauricio Pochettino cho biết.

Di Maria mong Neymar nhận áo số… 11

Mãn hạn hợp đồng và rời PSG khi mùa này khép lại, tiền vệ tấn công Angel di Maria cho biết, anh rất muốn Neymar kế thừa chiếc áo đấu số 11 của mình và… nhường áo số 10 cho Messi. “Leo và Ney đều là những cầu thủ xuất sắc của thế giới bóng đá hiện nay. Tôi đã nói với cả hai rằng, khi rời PSG, tôi rất muốn thấy số 11 được trao cho Ney, còn Leo sẽ khoác lại chiếc áo số 10 mà cậu ấy thuộc về”, Di Maria viết trên trang cá nhân.

90 - Hiện chuyên trang Transfermarkt định giá Neymar là 90 triệu euro, chưa bằng một nửa so với hồi PSG mua anh về từ Barcelona hồi Hè 2017 (222 triệu euro). Giai đoạn tiền đạo này được Transfermarkt định giá cao nhất là 180 triệu euro hồi năm 2018.

Theo Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/muon-ban-neymar-nhung-psg-khong-the/20220527012742674