Mười năm truyền giữ tình yêu quan họ

Về huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, nhiều vị khách bày tỏ sự thích thú khi được chứng kiến lớp truyền dạy dân ca quan họ cho thiếu nhi của làng quan họ bên con sông Cầu.

Đã 10 năm nay, lớp học đều đặn được tổ chức trong chương trình trại hè BAGICO, tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi nơi đây.

Tiếng hát ngọt ngào của các “liền anh, liền chị nhí” dù chưa thực sự tròn vành rõ chữ, nhưng cũng đủ để "níu chân" khách phương xa. Bên cánh gà sân khấu, tôi gặp Nguyễn Ngọc Trà My (xã Trung Sơn, huyện Việt Yên) trong bộ áo mớ ba mớ bảy, đầu vấn khăn mỏ quạ chuẩn bị biểu diễn. Trà My cho biết, em tham gia trại hè từ năm lớp 1, đến nay đã được 7 năm, trở thành thành viên kỳ cựu của trại hè. Mỗi năm trại hè lại mang đến cho em một trải nghiệm và những niềm vui mới. Trong gia đình Trà My có 4/5 thành viên tham gia trại hè. Ngoài 3 chị em Trà My, mẹ của em cũng là thành viên tích cực của trại hè từ những ngày đầu thành lập. Yêu những làn điệu quan họ quê hương, cả gia đình em cũng như nhiều gia đình khác ở Việt Yên ngày càng gắn bó với trại hè BAGICO, coi trại hè là nơi gửi gắm tình cảm như ngôi nhà thân thương thứ hai của mình.

Nữ giám đốc Nguyễn Thị Thành Thực (thứ năm, từ phải sang) cùng các thành viên của trại hè.

Được biết, trại hè BAGICO là sáng kiến của nữ Giám đốc Nguyễn Thị Thành Thực, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BAGICO vào mùa hè năm 2008. Dịp hè hằng năm, Công ty Cổ phần BAGICO phối hợp với Huyện đoàn và Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Việt Yên mở trại hè thiếu nhi, sinh hoạt tại nhà văn hóa huyện. Tại đây, các em học sinh 5-18 tuổi đến từ các xã trong và ngoài huyện được tham gia miễn phí lớp học “Em yêu làn điệu dân ca quan họ”, kinh phí do Công ty Cổ phần BAGICO tài trợ. Lớp học kéo dài 2 tháng với khoảng 40 buổi học. Bà Nguyễn Thị Thành Thực chia sẻ: "Trong những ngày đầu mới thành lập, chúng tôi cùng một số nghệ nhân, thầy cô tâm huyết như cô Thu, cô Oanh, thầy Thái, thầy Hảo, thầy Hà, anh Việt đã đến tận nhà một số gia đình để vận động phụ huynh cho con em tham gia các lớp truyền dạy dân ca quan họ của trại hè BAGICO. Sau đó, hằng năm trại hè đều tổ chức hội thi “Em yêu làn điệu dân ca quan họ”; khi đã ổn định, nội dung được tổ chức phong phú hơn do nhu cầu của phụ huynh và học sinh. Trại hè còn có các câu lạc bộ kỹ năng sống, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ võ thuật... Tôi hiểu rằng âm nhạc truyền thống không bao giờ bị lớp trẻ quay lưng nếu chúng ta biết cách truyền cho họ ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa đam mê và sự hiểu biết".

Qua 10 năm tổ chức thành công, thông qua trại hè BAGICO, đã có hơn 2.000 thiếu nhi huyện Việt Yên cùng các huyện lân cận được truyền dạy quan họ miễn phí. Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa vinh danh Kỷ lục Việt Nam về “Chương trình truyền dạy hát dân ca quan họ cho thiếu nhi diễn ra liên tục trong nhiều năm nhất” cho UBND huyện Việt Yên và Công ty Cổ phần BAGICO.

Bài và ảnh: LAN DỊU - BẮC YÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/muoi-nam-truyen-giu-tinh-yeu-quan-ho-546254