Mừng Tết Bunpimay cho sinh viên Lào

(Baoquangngai.vn) – Chiều 13.4, Trường ĐH Phạm Văn Đồng tổ chức tọa đàm chào mừng Tết Bunpimay cho sinh viên Lào, nhân dịp Tết cổ truyền của các bộ tộc Lào.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh cùng 84 sinh viên Lào và hơn 200 giảng viên, sinh viên Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã cùng thưởng thức các mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Việt- Lào.

Các nghi lễ trong Tết Bunpimay như té nước, buộc chỉ cổ tay, té nước, bôi phấn thơm… mang ý nghĩa tượng trưng là gọt rửa những điều xấu xa, bệnh tật và cầu chúc năm mới mạnh khỏe. Các đại biểu, sinh viên hai nước Việt - Lào còn được thưởng thức món lạp và xôi truyền thống trong Tết cổ truyền của các bộ tộc Lào.

Nghi lễ buộc chỉ cổ tay.

Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phạm Văn Đồng, TS Trần Thị Mai Đào đã gửi lời chúc mừng năm mới đến các sinh viên Lào. Buổi gặp mặt mừng năm mới cho sinh viên Lào giúp các em phần nào vơi đi nỗi nhớ quê nhà. Đồng thời cảm ơn đến các đại biểu đã luôn giúp đỡ, đồng hành cùng nhà trường trong việc vun đắp tình hữu nghị sâu sắc giữa Quảng Ngãi và các tỉnh Nam Lào nói riêng và 2 nước Việt - Lào nói chung.

Trong không khí giao lưu thân mật, Sở GD&ĐT, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã tặng quà chúc mừng năm mới đến sinh viên Lào.

Trước đó, Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã tổ chức sôi nổi các hoạt động thể dục thể thao như: thi đấu bóng đá mini nam, thi đấu bóng chuyền nữ và văn nghệ chào mừng Tết Bunpimay.

Năm nay, người Lào đón mừng tết Bunpimay truyền thống từ ngày 13 -15/4. Chương trình “Mừng Tết Bunpimay” là hoạt động thường xuyên hằng năm của Trường ĐH Phạm Văn Đồng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa, quà chúc mừng Tết Bunpimay Lào.

A.KIỀU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2027/202104/mung-tet-bunpimay-cho-sinh-vien-lao-3052102/