Mùng 2 tết, người đi chơi đông nên nhiều điểm bị kẹt xe

Ngày 2-2 (nhằm mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022), nhiều điểm giao thông như: cầu Rạch Miễu, phà Đình Khao… dòng xe nối đuôi nhau di chuyển chậm.

Dòng xe ùn ứ tại phà Đình Khao. Ảnh: QUỐC AN

Dòng xe ùn ứ tại phà Đình Khao. Ảnh: QUỐC AN

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Vĩnh Long, vào ngày mùng 2 Tết Nhâm Dần 2022, nhiều người đi vui xuân, thăm viếng người thân khiến phà Đình Khao kẹt xe nghiêm trọng.

Xe ô tô nối đuôi nhau đi xuống phà. Ảnh: QUỐC AN

Dòng người đông đúc. Ảnh: QUỐC AN

Tại Phà Đình Khao (QL 57, thuộc địa phận huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhiều xe ô tô, xe máy xếp thành hàng dài qua phà, khiến dòng xe ùn ứ, nối đuôi nhau…

Ban quản lý bến phà đã bố trí nơi bán vé phụ để hạn chế người dân tập trung đông tại điểm bán vé chính. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng có mặt kịp thời để điều tiết giao thông… ghi nhận đến chiều thì lưu lượng xe tương đối giảm.

Do người người đi chơi, thăm viếng người thân dịp mùng 2 Tết nên lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng, nối đuôi nhau

Còn tại cầu Rạch Miễu (tỉnh Bến Tre), đây được xem là “điểm nóng” giao thông vào dịp lễ tết.

Ghi nhận từ Ngã 3 Trung Lương đến chân cầu Rạch Miễu (bờ Tiền Giang) xe ùn ứ, nhưng lực lượng CSGT đã có mặt kịp thời điều tiết giao thông…

Từ sáng đến chiều ngày mùng 2 tết, lượng xe qua cầu tăng đột biến do dòng người đi chơi xuân. Đến khoảng cuối giờ chiều, lượng xe qua cầu có phần thông thoáng hơn.

QUỐC AN – TÍN HUY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mung-2-tet-nguoi-di-choi-dong-nen-nhieu-diem-bi-ket-xe-791944.html