Mùng 2 Tết: Người dân du xuân nghiêm túc phòng dịch

Mùng 2 Tết Tân Sửu, nắng vàng ấm áp cả ngày giúp cho việc du xuân của người dân khá thuận lợi. Cơ bản, các điểm di tích văn hóa, du lịch đều tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn có một vài hiện tượng chưa chấp hành quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, từ 9h ngày mùng 2 Tết, đường phố Hà Nội đã tấp nập. Nhiều điểm đến văn hóa, du lịch mở cửa đón khách từ sớm. Mặc dù năm nay không tổ chức phố đi bộ, nhưng hồ Hoàn Kiếm vẫn là điểm đến quen thuộc được nhiều người dân ghé thăm.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, từ 9h ngày mùng 2 Tết, đường phố Hà Nội đã tấp nập. Nhiều điểm đến văn hóa, du lịch mở cửa đón khách từ sớm. Mặc dù năm nay không tổ chức phố đi bộ, nhưng hồ Hoàn Kiếm vẫn là điểm đến quen thuộc được nhiều người dân ghé thăm.

Hồ Hoàn Kiếm với các tiểu cảnh hoa trang trí đẹp mắt đã thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Người dân cơ bản tuân thủ việc phòng, chống dịch, đeo khẩu trang khi du xuân.

Những tiểu cảnh hoa và trâu (con giáp của năm Tân Sửu) là điểm nhấn tại hồ Hoàn Kiếm.

Tuy nhiên, tại đây vẫn còn có hiện tượng du khách chủ quan, không đeo khẩu trang.

Như thường lệ, vào mùng 2 Tết, người dân vẫn giữ nét đẹp đi lễ chùa đầu năm. Chùa Trấn Quốc vào ngày mùng 2 Tết có rất đông người ghé thăm.

Ngay từ cổng vào, nhà chùa đã để biển hướng dẫn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang phòng, chống dịch và cung cấp dung dịch khử khuẩn tay để người dân sử dụng.

Cách đó không xa, đền Quán Thánh cũng đông người dân đi lễ từ sáng sớm. Tại đây, Ban quản lý đền bố trí 2 bàn kiểm soát người ra - vào và xịt khuẩn tay cho du khách.

Hoàng thành Thăng Long chính thức mở cửa từ mùng 2 Tết. Từ 10h sáng, du khách đến Hoàng thành bắt đầu đông dần. Tại đây, có triển lãm Tết Việt và sắp đặt Tết cung đình trước cửa Đoan Môn.

Nhiều du khách thực hiện xịt khuẩn nghiêm túc trước khi vào tham quan Hoàng thành Thăng Long.

Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám mở cửa đón du khách từ ngày mùng 1 Tết. Trong ngày đầu năm mới, lượng khách đến với Văn Miếu rất đông.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu cho biết, lượng khách đến Văn Miếu bằng 1/2 so với năm ngoái do trung tâm không tổ chức phố ông Đồ ở khu vực Hồ Văn. Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, trung tâm bố trí nhiều điểm xịt khuẩn từ cổng vào, tổ chức phân luồng ra - vào hợp lý.

Tuy không tổ chức phố ông Đồ nhưng tại các quầy lưu niệm của Văn Miếu vẫn phục vụ các chữ viết sẵn để phục vụ khách.

Tuyến xe buýt 2 tầng "Ha Noi City tour" của Xí nghiệp xe buýt Yên Viên (Công ty Vận tải Hà Nội) phục vụ khách trong ngày mùng 2 Tết. Giá vé vào ngày Tết vẫn được thực hiện giá kích cầu là 100.000 đồng/vé. Du khách được yêu cầu đeo khẩu trang khi trải nghiệm xe buýt du lịch.

Vào ngày mùng 2 Tết, nhiều hàng quán đã mở hàng. Phố Hàng Mã ngập tràn sắc đỏ với rất nhiều cửa hàng mở bán.

Hoàng Lân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/991139/mung-2-tet-nguoi-dan-du-xuan-nghiem-tuc-phong-dich