Mùng 1 Tết cổ vũ tuyển Việt Nam chiến thắng

Có thể nói, trận cầu trên sân Mỹ Đình ngày 1-2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022) giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á là sự kiện thể thao được quan tâm nhất trong mùa Xuân này.

Nụ cười chiến thắng trở lại với tuyển Việt Nam trong năm mới?

Nụ cười chiến thắng trở lại với tuyển Việt Nam trong năm mới?

Nếu như ngày 27-1, tuyển Việt Nam đá với Australia trên đất khách là trận đấu mà người hâm mộ không quá kỳ vọng bởi sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội, thì tất cả mọi cặp mắt đều dồn về trận kế tiếp giữa tuyển Việt Nam và Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam và Trung Quốc gặp nhau ở một trận cầu bóng đá chính thức ngay trong ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán cổ truyền của cả hai quốc gia. Hiển nhiên đây sẽ là trận đấu quan trọng và đầy ý nghĩa, bởi nếu đội nào chiến thắng thì được xem như “lấy hên, có lộc” may mắn cho cả một năm mới âm lịch phấn khởi, vui vẻ.

* Cơ hội có điểm

Về chuyên môn, nếu như tuyển Trung Quốc có phần vượt trội về thể hình, thể lực và sở hữu ngôi sao trong đội hình (Wu Lei - tuyển thủ đá cho CLB Espanyol ở giải La Liga - Tây Ban Nha) thì tuyển Việt Nam nổi bật với tinh thần ý chí thi đấu cũng như lối đá phòng ngự phản công từng làm khó nhiều đối thủ mạnh ở Tây Á. Lợi thế sân nhà cũng là điều được tính đến khi các học trò HLV Park Hang-seo sẽ thi đấu với sự “tiếp lửa” cuồng nhiệt từ khán đài của 20 ngàn cổ động viên (50% sức chứa sân Mỹ Đình) trong ngày đầu năm mới Nhâm Dần. “Khán giả đến sân là động lực lớn để tuyển Việt Nam thi đấu tốt” - tiền vệ Hùng Dũng nói.

“Tôi hy vọng cùng đồng đội mang tới cho mọi người dân Việt Nam một cái Tết thật đặc biệt” - Đội trưởng Đội tuyển Việt Nam ĐỖ HÙNG DŨNG bày tỏ.

Trung Quốc hiện có 5 điểm tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 châu Á, trong khi Việt Nam đang vô cùng khao khát giành được điểm số đầu tiên sau 6 trận toàn thua đã qua. Trận gặp Trung Quốc có lẽ là cơ hội khả dĩ nhất để Việt Nam biến ước mơ “có điểm” thành hiện thực trong lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup. Chưa kể, đây là 90 phút quý giá dành cho các tuyển thủ Việt Nam cơ hội gỡ lại trận thua sít sao Trung Quốc với tỷ số 2-3 (diễn ra vào ngày 8-10-2021).

Ở trận đấu trên, Việt Nam đã cho thấy dù bất lợi về vóc dáng, đẳng cấp nhưng lại gây bất ngờ với giới chuyên môn khi thời gian cầm bóng nhỉnh hơn đối thủ (52% so với 48%). Quang Hải và đồng đội có 9 cú dứt điểm, trong đó có 4 pha trúng khung thành đối phương và ghi được 2 bàn thắng. Ý chí thi đấu của Việt Nam cũng rất đáng khen khi suýt lội ngược dòng thành công sau khi đã để thua hai bàn. Tiếc là Wu Lei ghi bàn quyết định phút 90+5, ấn định chiến thắng 3-2 cho Trung Quốc.

* Ai “hên” đầu năm?

Ở trận tái đấu mùng 1 Tết Nhâm Dần, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc CFA đã treo khoản thưởng 6 triệu nhân dân tệ (gần 22 tỷ đồng) cho thầy trò HLV Li Xiaopeng nếu thắng Việt Nam. Thực lực của Trung Quốc vẫn được xem là mạnh hơn và ở “cửa trên” với những nhân tố quan trọng như hậu vệ Zhang Linpeng, tiền vệ đội trưởng Wu Xi, nhóm cầu thủ nhập tịch đáng chú ý nhất với Ai Kesen (gốc Brasil) và chân sút Wu Lei - người đã ghi được 12 bàn tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tái đấu với Trung Quốc, Quang Hải được kỳ vọng sẽ giúp tuyển nhà bay cao

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam có khá nhiều biến động kể từ sau khi rời giải AFF Cup ở Singapore. Nhạc trưởng Đỗ Hùng Dũng quay trở lại sau chấn thương và được HLV Park Hang -seo tín nhiệm với chiếc băng đội trưởng (chức danh đội phó cũng chuyển từ Xuân Trường, Đức Huy sang Bùi Tiến Dũng và Công Phượng).

Thời gian qua, Hùng Dũng hòa nhập với cường độ tập luyện của toàn đội khá tốt. Tuyển thủ sinh năm 1994 này được kỳ vọng sẽ cùng Hoàng Đức, cầu thủ tiến bộ nhất trong năm qua ở màu áo đội tuyển quốc gia, trở thành bộ đôi cầm trịch khu trung tuyến của Việt Nam.

Thầy Park có mặt thuận lợi là sẽ tận dụng trận đấu với chủ nhà Australia để thử nghiệm đội hình, tạo cơ hội cho nhân tố mới phục vụ cho trận “quyết đấu” với tuyển Trung Quốc. Lịch sử đối đầu ghi nhận ở cấp độ đội tuyển 1, Việt Nam chưa từng thắng Trung Quốc. Liệu nhân năm mới, các tuyển thủ Việt Nam sẽ mở ra trang lịch sử mới?

Trung vệ Quế Ngọc Hải sẽ trở lại trận Việt Nam - Trung Quốc ngày 1-2

So với trận gặp Australia ngày 27-1 thì trận tiếp Trung Quốc ngày 1-2 đội hình tuyển Việt Nam sẽ có thêm sự phục vụ của hai tiền đạo Văn Toàn - Tiến Linh cùng trung vệ Quế Ngọc Hải (hết treo giò). Các tân binh Văn Vũ, Phi Sơn, Ngân Văn Đại (từng thi đấu tại Asian Cup 2019)… cũng sẽ là lực lượng dự bị để HLV Park Hang-seo rộng đường tính toán cho cuộc “làm mới” đội tuyển tùy theo từng trận đấu cụ thể. Hồ Tấn Tài, cầu thủ chạy cánh ghi một bàn đầy kỹ thuật vào lưới tuyển Trung Quốc ở trận đấu lượt đi, cũng là niềm hy vọng của tuyển Việt Nam trong những trận cầu còn lại ở vòng loại World Cup.

Bửu Tín

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202201/mung-1-tet-co-vu-tuyen-viet-nam-chien-thang-3100186/