Múc xăng từ xe bồn bị lật, hàng chục người thiệt mạng?

Ít nhất 12 người thiệt mạng trong vụ nổ xe bồn chở xăng ở khu vực Odukpani, bang Cross River – Đông Nam của Nigeria, hôm 11-1.

Theo AP đưa tin ngày 12-1, vụ việc xảy trong lúc các nạn nhân cố múc xăng rò rỉ từ xe bồn bị lật. Người phát ngôn của cảnh sát Nigeria cho biết họ đã tìm thấy 12 bộ xương và đã đưa 22 người bị bỏng nghiêm trọng vào bệnh viện chữa trị.

Tuy nhiên, một vài người dân địa phương cho biết số người thiệt mạng có thể lên đến gần 60 người. "Cảnh sát chỉ mới tìm thấy thấy số ít thi thể. Nhiều người bị thiêu thành tro" – ông Richard Johnson, một nhân chứng, khẳng định.

Cũng theo ông Johnson, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, có khoảng 60 người người múc xăng rò rỉ từ xe bồn bị lật. "Nhiều khả năng là không phải ai cũng sống sót" – ông Johnson cho biết, đồng thời nhận định vụ nổ có thể gây ra bởi máy phát điện được đưa đến hiện trường để hỗ trợ bơm xăng từ xe bồn ra ngoài thùng chứa của người dân. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xe bồn bị lật.

Trong những năm gần đây tại Nigeria, hàng trăm người đã thiệt mạng vì múc xăng rò rỉ từ xe bồn gặp nạn. Ảnh: EPA

Trong những năm gần đây tại Nigeria, hàng trăm người đã thiệt mạng vì múc xăng rò rỉ từ xe bồn gặp nạn. Ảnh: EPA

Trong những năm gần đây, tại Nigeria, đã có hàng trăm người thiệt mạng trong các vụ việc tương tự. Cách đây khoảng 1 năm, hơn 30 người đã thiệt mạng cũng tại khu vực Odukpani trong lúc múc xăng rò rỉ từ một chiếc xe bồn gặp nạn.

Vụ tai nạn tương tự thương tâm nhất ở Nigeria xảy ra vào năm 1998 tại thị trấn Jesse, khi hơn 1.000 người thiệt mạng do nổ ống dẫn dầu bị rò rỉ.

Cao Lực (Theo AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/muc-xang-tu-xe-bon-bi-lat-hang-chuc-nguoi-thiet-mang-20190112203904604.htm