Mục tiêu kép!

Quyết định phỏng tỏa của Bệnh viện K từ 5 giờ 30 phút ngày 7-5 được cho là khá bất ngờ, nhưng hoàn toàn phù hợp khi diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp.

Quyết định phỏng tỏa của Bệnh viện K từ 5 giờ 30 phút ngày 7-5 được cho là khá bất ngờ, nhưng hoàn toàn phù hợp khi diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp.

Nó thể hiện sự trách nhiệm trong bảo đảm an toàn cho người bệnh và tuân thủ đúng nguyên tắc phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, việc thần tốc truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm cũng được triển khai đồng loạt... Đến thời điểm này, mọi vấn đề liên quan chăm sóc, điều trị cho người bệnh đang cách ly trong Bệnh viện K vẫn trong tầm kiểm soát của những người thầy thuốc nơi đây.

Bệnh viện K đã chủ động trao đổi với sở y tế các tỉnh, thành phố; bác sĩ điều trị trực tiếp liên hệ hướng dẫn người bệnh và phối hợp cơ sở chuyên khoa ung bướu gần nhất để tiếp tục theo dõi, thực hiện tiếp phác đồ điều trị cho người bệnh. Với những người đã kết thúc đợt điều trị như phẫu thuật, hóa, xạ trị, thường sẽ quay trở lại bệnh viện vào khoảng thời gian hai tuần sau đó, cũng đã được bố trí theo phương án, sẽ tiếp nhận nếu lúc đó bệnh viện đã dỡ phong tỏa, hoạt động khám, chữa bệnh trở lại hoặc hỗ trợ để người bệnh được điều trị tại cơ sở chuyên khoa ung bướu gần nhất. Cách làm đó bảo đảm mục tiêu kép “vừa khoanh vùng dập dịch nhanh chóng, vừa bảo đảm hiệu quả điều trị”. Điều trị ung thư là quá trình dài, để đạt hiệu quả điều trị thì lúc này, ngoài việc tuân thủ phác đồ của bác sĩ, người bệnh cũng cần chủ động thực hiện khuyến cáo phòng, chống dịch một cách nghiêm ngặt. Với hệ miễn dịch, sức đề kháng suy yếu thì việc nhiễm Covid-19 sẽ là vấn đề đáng lo ngại với người bệnh có bệnh lý nền, nhất là bệnh ung thư.

Bên cạnh việc triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm… thì giải quyết hậu cần cho gần 3.500 con người (cán bộ y tế, người bệnh, người nhà người bệnh) nằm trong diện phong tỏa cũng là bài toán khó. Rất may, các đơn vị cung ứng suất ăn cũng như nhu yếu phẩm cần thiết (quần áo, khăn mặt, bàn chải, chiếu, màn…) đã đáp ứng kịp thời để phục vụ công tác cách ly dài ngày. Vì vậy, những ngày qua, dù trong thời điểm khó khăn, đội ngũ cán bộ, nhân viên của bệnh viện vẫn bảo đảm chăm sóc cho người bệnh và người nhà với điều kiện tốt nhất.

Gần 3.500 người không có ai nao núng, trong đó, hơn 1.000 cán bộ, nhân viên y tế làm việc không ngừng nghỉ, không kể ngày hay đêm vì mục tiêu chung chống dịch. Các cuộc điện thoại hay nhắn tin về nhà cho người thân cũng thật ít ỏi, chỉ kịp làm khi đã về khuya... Hơn lúc nào hết, mỗi chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch ở Bệnh viện K luôn tự tin chiến thắng, để tất cả những người đang ở lại hy vọng “Ngôi nhà thứ hai của người bệnh ung thư” sẽ vượt qua giai đoạn phong tỏa này.

MINH HOÀNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/muc-tieu-kep--645798/