Mục tiêu của nhà vô địch V.League

Hướng đến mùa giải 2018, đương kim vô địch V.League Quảng Nam không đặt mục tiêu bảo vệ ngôi vương mà chỉ khiêm tốn nằm trong top có huy chương.

Đấy là điều đã được HLV Hoàng Văn Phúc nói với báo chí ngay sau khi Quảng Nam giành Siêu Cúp Quốc gia 2017: “Thành tích vô địch V.League 2017 và đoạt Siêu cúp quốc gia khiến các đối thủ sẽ cảnh giác với chúng tôi hơn nhiều. Bên cạnh đó, lối chơi của đội duy trì 4 năm qua có thể bị bắt bài. Mục tiêu của chúng tôi trong mùa giải mới chỉ là nằm trong nhóm các đội có huy chương”.

Tưởng như đây là mục tiêu khiêm tốn nhưng xem ra hợp lý với nhà đương kim vô địch V.League. Bởi lẽ, thành tích mà Quảng Nam có được ở mùa giải 2017 được đánh giá là điều bất ngờ. Trước mùa giải 2017, Quảng Nam thậm chí không được xếp vào nhóm cạnh tranh huy chương chứ chưa nói đến ứng viên cho chức vô địch.

Theo nhiều chuyên gia nhận xét, đó dường như chỉ là một thành tích mang tính hiện tượng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ khó lặp lại lịch sử ở mùa giải tiếp theo.

Nhìn vào thực lực và cục diện của của mùa giải tới, Quảng Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc chiến ở V.League 2018. Mới đây, đội bóng xứ Quảng đã cho ra mắt một loạt bản hợp đồng mới nhưng việc mất đi tiền đạo chủ lực Claudecir sẽ khiến hàng công suy giảm sức mạnh. Nên nhớ rằng, đây chính là nhân tố quan trọng giúp Quảng Nam lên ngôi vô địch V.League 2017.

Trong khi đó, các đối thủ khác ở V.Legaue như Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, HAGL, TP Hồ Chí Minh… đều đã có sự chuẩn bị mạnh mẽ cho mùa giải tới về cả thực lực và tiềm lực với mục tiêu vô địch được đặt ra rõ ràng.

Quảng Nam đang hướng đến mùa giải 2018 với những mục tiêu mới. Ảnh: M.T

Đặc biệt, một trong số những đội bóng ấy được “tiếp sức” bằng những cầu thủ U23 Việt Nam đã tạo ra “cơn sốt” ở giải U23 châu Á. Đấy sẽ là một nguồn động lực không nhỏ trước mắt về mặt tinh thần. Đây là mùa giải mà cả Hà Nội và HAGL đều muốn có thành tích khi đang là hai đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U23 nhất từng có kinh nghiệm thi đấu tại V.League.

Tại lễ xuất quân cho mùa giải 2018, HLV Hoàng Văn Phúc ngoài việc đặt ra mục tiêu thiết thực là nằm trong top có huy chương thì ông cũng nhấn mạnh vào mục tiêu khác dễ chịu hơn, đó là giành Cúp Quốc gia để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu trong nước.

Sẽ không bất ngờ nếu mùa tới, Quảng Nam sẽ dồn toàn lực cho đấu trường này khi biết lượng sức mình ở sân chơi V.League. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, đó là một trong những đòn tâm lý của HLV Hoàng Văn Phúc để đánh lạc hướng các đối thủ.

Sau chức vô địch V.League và Siêu Cúp Quốc gia 2017, Quảng Nam đã nhận được 13 tỷ tiền thưởng từ ban tổ chức, UBND tỉnh và các nhà tài trợ. Thậm chí, có một số doanh nghiệp lớn đang muốn đầu tư vào CLB Quảng Nam với số tiền lên đến 32 tỷ đồng. Đây sẽ là một nguồn lực lớn cho đội bóng nếu việc hợp tác diễn ra thành công.

Quảng Nam là nhà vô địch giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam nhưng lại chưa phải là đội bóng chuyên nghiệp. Bài học về việc đội bóng xứ Quảng bị AFC tước mất quyền tham dự giải đấu hàng đầu châu lục dành cho các CLB vẫn còn đó.

Quảng Nam không có trong danh sách các CLB được cấp giấy phép đủ tiêu chuẩn đá AFC Cup. Ngoài sân bãi, cơ sở vật chất lẫn tài chính, tân vương của V.League còn không có đủ các tuyến trẻ như quy định.

Cần xây dựng bản sắc và nâng tầm đội bóng đến mức chuyên nghiệp có lẽ là điều mà những người làm bóng đá Quảng Nam muốn hướng đến sau chức vô địch V.League. Bởi thế mà HLV Hoàng Văn Phúc đã phát biểu rằng, Quảng Nam không bằng lòng với những gì đã có, ông và các học trò hướng đến thứ bóng đá đẹp trong mùa giải mới.

Mục tiêu của nhà vô địch không phải là bảo vệ chức vô địch. Đây là điều không khiến giới chuyên môn bất ngờ. Năm ngoái, dù có thời điểm Quảng Nam đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, ông Phúc cũng luôn khiêm tốn rằng sẽ cố gắng từng trận đấu.

Và khi chức vô địch chỉ được quyết định vào phút chót cộng thêm yếu tố may mắn, có lẽ những người trong cuộc thấm thía hơn bao giờ hết việc cần biết mình, biết người và… hiểu thời cuộc. Hy vọng, với những tính toán chắc chắn, sự hứng khởi sau một mùa giải thành công, Quảng Nam sẽ tiếp tục đạt được những mục tiêu mới, trong một tâm thế mới.

Bầu Tú và chuyện kiếm tiền cho V.League

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết: “Kế hoạch tài chính của VPF năm 2018 theo dự toán sẽ bằng hoặc cao hơn 2017 nhưng không nhiều do chúng tôi mới tiếp quản công việc, chưa đủ thời gian để kiếm được nhiều tiền hơn”.

Trước thềm V.League 2018, VPF cũng đã tìm kiếm được nhà tài trợ mới thay thế Toyota. Nói về điều này, ông Trần Anh Tú nói: “Nutifood là một doanh nghiệp không xa lạ gì với bóng đá Việt Nam. Chúng tôi đã hiểu nhau từ trước nên việc hai bên đến với nhau đều xuất phát từ nhu cầu muốn đóng góp cho bóng đá Việt Nam và đồng thời cũng nhằm để quảng bá cho sản phẩm của Nutifood. Cam kết đặc biệt của chúng tôi là hai bên cùng nhau hợp tác thật tốt để giải V.League ngày càng sạch và càng đẹp”.

H.H.

Hưng Hà

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/muc-tieu-cua-nha-vo-dich-v-league-480824/