Mục tiêu của Arsenal bị kỷ luật nội bộ tại Trung Quốc

Mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal ở hè 2019 là Yannick Carrasco vừa bị CLB Dalian Yifang (Trung Quốc) kỷ luật vì hội quân muộn sau đợt trở về khoác áo đội tuyển Bỉ.

Carrasco không góp mặt ở trận Dalian Yifang gặp Hebei China Fortune hôm 15/6 sau khi trở về đội tuyển. Anh xin lỗi đồng đội và giải thích vì lý do lỡ chuyến bay thông qua trang cá nhân. Thế nhưng, ban lãnh đạo Dalian Yifang vẫn ra án kỷ luật cho cựu cầu thủ Atletico Madrid.

Carrasco đã chán cảnh thi đấu tại Trung Quốc.

Carrasco đã chán cảnh thi đấu tại Trung Quốc.

Tờ Metro dẫn lời từ CLB Dalian Yifang: “Tiền vệ Carrasco đã vắng mặt ở trận đấu với Hebei China Fortune, cùng buổi tập sau đó. Vì thế, câu lạc bộ áp dụng hình thức kỷ luật với cậu ấy là bắt buộc xin lỗi toàn đội trong vòng 3 ngày, đồng thời ngừng tập luyện. Dalian Yifang luôn coi trọng khâu kỷ luật và không cá nhân nào được phép đặt trên tập thể”.

Trước đó, Carrasco bị đồng đội Yu Ziqian cáo buộc cố tình lĩnh án treo giò để tránh ra sân cho câu lạc bộ. “Khi đối đầu Shanghai Greenland Shenhua, Carrasco cố tình nhận thẻ vàng thứ 4 để bị cấm thi đấu một trận. Sau đó, cậu ấy được phép trở về châu Âu trước hạn tập trung của đội tuyển”, Ziqian nói.

Carrasco chia tay Atletico khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Sau khi Carrasco hội quân muộn cùng câu lạc bộ, Ziqian tiếp tục chỉ trích: “Khi toàn đội gặp Habei China Fortune, cậu ấy bao biện lý do vì trễ chuyến bay? Nếu trở lại sớm hơn một ngày, làm sao xảy ra chuyện như vậy? Cậu ấy trở lại nhưng không thèm đến tập luyện cùng toàn đội. Carrasco dù tài năng đến đâu cũng phải tôn trọng lợi ích của tập thể. Hy vọng CLB có thể nói lời chia tay tốt đẹp như cách chúng tôi đã chào đón cậu đến với Trung Quốc”.

Trong phiên chợ đông 2019, Arsenal từng gửi lời đề nghị chiêu mộ Carrasco. Thế nhưng, việc không đạt thỏa thuận về phí chuyển nhượng khiến “Pháo thủ” lỡ cơ hội đưa tiền vệ người Bỉ trở lại châu Âu. Theo nhiều nguồn tin tại Anh, Arsenal sẽ thành công ở lần này khi Carrasco quyết tâm rời Trung Quốc để trở lại môi trường bóng đá đỉnh cao.

Carrasco từng là nhân tố chủ chốt trong đội hình Atletico. Ở tuổi 24, tiền vệ người Bỉ khiến làng túc cầu sửng sốt khi từ bỏ sự nghiệp đỉnh cao để sang Trung Quốc chơi bóng với mức lương hậu hĩnh.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/muc-tieu-cua-arsenal-bi-ky-luat-noi-bo-tai-trung-quoc-post959058.html