Mục tiêu chiến lược tại Kaliningrad trong tầm ngắm 'phủ đầu'

Chúng tôi mới giới thiệu bài: 'Mỹ soạn xong kịch bản NATO tấn công phủ đầu tỉnh Kaliningrad' (DVO,02/02/2021).

Để tiếp tục chủ đề này, xin gửi tiếp đến bạn đọc một số thông tin, nhận định về những phương tiện, phương pháp đáp trả của Nga, chủ yếu từ góc độ vũ khí- khí tài của chuyên gia quân sự Nga Evgeny Damantsev.

Bài đăng trên báo “Bình luận quân sự” 04 /2/2021. Phần in đậm là của tác giả. Chúng tôi có bổ sung thêm một bản đồ để dễ hình dung.

Ảnh màn hình: HARD Channel, youtube.com

Ảnh màn hình: HARD Channel, youtube.com

Vừa tiến hành các hoạt động nhằm làm cho các cơ cấu sức mạnh (các lực lượng vũ trang) và lực lượng phòng thủ của chúng ta mất cảnh giác bằng cách hướng những cơ cấu này dồn sự chú ý của mình vào những động thái liên tục của các cơ quan tình báo Phương Tây cũng như các chiến dịch tuyên truyền trên những diễn đàn thông tin của đội quân thứ năm (lực lượng chống đối trong nước-ND) nhằm thực hiện mục tiêu phá hoại sự ổn định chính trị nội bộ ở Nga thông qua các phương pháp tổng hợp tác động tâm lý-truyền thông được tính toán cực kỳ kỹ lưỡng để tác động lên tầng lớp dân chúng thân Phương Tây của chúng ta (như việc phong “thánh tử vì đạo” cho Aleksey Navalnyi,- một nhân vật “dũng cảm khởi xướng” truyền bá những chân lý của một nền” dân chủ phát triển”)

Lầu Năm Góc cùng các bộ quốc phòng của các nước- thành viên NATO đang ráo riết chuẩn bị hiện thực hóa các kịch bản leo thang căng thẳng tại những hướng chiến dịch chủ chốt trên Chiến trường Châu Âu giả định.

Có thể rút ra một kết luận không mấy lạc quan như trên không chỉ căn cứ vào một thực tế là các tổ lái- kíp thủy thủ của máy bay mang tên lửa chiến lược B-1B “Lancer” và B-52H “Stratofortress”, cũng như các tàu khu trục lớp “Arleigh Burke” đang liên tục luyện tập những khoa mục tập tiến hành các đòn tấn công tên lửa ồ ạt (“phóng điện tử” các tên lửa mô hình của các tên lửa có cánh (hành trình) tàng hình AGM CR -158B và AGM-86C / D, và TFR RGM-109E) vào các mục tiêu của Hạm đội Biển Đen / Hạm đội Baltic, các tiểu đoàn và trung đoàn tên lửa phòng không S-300V4 và S-400 đang trực chiến bảo vệ những cơ sở hạ tầng có tầm quan trọng chiến lược của Các Lực lượng Vũ trang LB Nga ở Cộng hòa Crimea, tỉnh Leningrad và tỉnh Kaliningrad.

Mà đó còn là một sự kiện khác nữa- học thuyết dài hạn mới về việc chế áp và phong tỏa khu vực chống tiếp cận và chống xâm nhập A2 / AD Kaliningrad Nga mới được các cơ quan phân tích quân sự trực thuộc Bộ Tư lệnh Không quân và Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ chính thức công bố mấy ngày trước đây.

Tính không tưởng của học thuyết "tấn công phủ đầu" vào khu vực A2 / AD Kaliningrad của Mỹ này có nguồn gốc từ một loạt các tính toán sai lầm cấp chiến dịch – chiến thuật.

Những đề xuất được đưa ra để lựa chọn của các chuyên gia thuộc Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ (Centre for Naval Analyzes-CNA – CNA) sẽ góp phần vào việc làm Quân đội Ba Lan nhanh chóng bị đánh bại trong trường hợp leo thang xung đột quy mô lớn trên chiến trường Baltic.

Cụ thể, chỉ vài ngày trước đây, Trung tâm Phân tích Hải quân Hoa Kỳ ( "Center for Naval Analyses ") đã không chỉ giới thiệu, mà còn giải trình một cách rất chi tiết về các chiến thuật mới được soạn thảo để tiến hành một "cuộc tấn công phủ đầu" vào khu vực A2 / AD của Kaliningrad cho các phóng viên của tờ “Over Defense”.

Những “hạng mục” có tầm quan trọng hàng đầu trong danh mục những nhiệm vụ của "đòn tấn công phủ đầu” được các chuyên gia của trung tâm CNA liệt kê như sau:

Thứ nhất, phải hủy diệt triệt để "chiếc ô" phòng thủ chống tên lửa đang bảo vệ tỉnh Kaliningrad và loại khỏi vòng chiến những mục tiêu hải quân có tầm quan trọng chiến lược (kể cả một phần lực lượng tàu nổi và cơ sở hạ tầng cầu cảng) của Hạm đội Baltic Hải quân Nga tại khu vực này.

Thứ hai, phong tỏa hành lang Suwalki nhằm mục tiêu cuối cùng – tạo một ‘lò hơi” chiến thuật bao vây chặt lực lượng bộ đội Nga còn sót lại tại tỉnh Kaliiningrad.

Theo đề xuất của các chuyên gia trung tâm phân tích CAN Mỹ, "tài sản (tức lực lượng) tấn công" chính được sử dụng để tiến hành chiến dịch này sẽ chủ yếu là Các Lực lượng Vũ trang (CLLVT) Ba Lan.

Trước hết- đó là những lữ đoàn và trung đoàn cơ giới hóa và pháo binh của Lục quân Ba Lan đang được trang bị các tổ hợp pháo tự hành 155 ly “Krab" và các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt (MLRS) cơ động chính xác cao 227 ly M142 HIMARS (trong tương lai gần, các đơn vị chiến đấu Lục quân Ba Lan sẽ tiếp nhận và đưa vào trang bị tiếp lô 18 tổ hợp HIMRAS đầu tiên theo hợp đồng trị giá 414 đôla mới ký giữa Bộ Quốc phòng Ba Lan và Lầu Năm Góc ngày 13/2/ 2019 trong khuôn khổ chương Mua bán hàng Quân sự với Nước ngoài (FMS) của Mỹ.

Do có khả năng bắn đạn pháo có điều khiển tầm xa 155 ly M982 "Excalibur" Increment IA-2 / IB và đạn pháo có điều khiển 227 ly M30A1 GMLRS / M31A1 "Unitary", các tổ hợp pháo tự hành "Krab" và MLRS HIMARS nói trên thực sự là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với 8 tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PS / PM1 và S-400, cũng như đối với 4 đại đội S-300V4 của các trung đoàn tên lửa phòng không số 183 và số 1543 thuộc Sư đoàn phòng không số 44 trực thuộc Hạm đội Baltic của Hải quân Nga đang đóng quân tại tỉnh Kaliningrad.

Thật vậy, vì mặc dù có tổng số kênh chỉ mục tiêu rất ấn tượng (có thể chặn đồng thời 72 mục tiêu trên không của đối phương) và khả năng của các radar chỉ mục tiêu và dẫn đường 30 / 92Н6Е và 9S32М4 có thể phát hiện và bám các mục tiêu có độ phản xạ radar hiệu dụng chỉ 0,02–0,01m2 (các tên lửa M30A1 GMLRS và YAS "Excalibur" có diện tích phản xạ radar hiệu dụng như vậy), nhưng hầu hết các kênh chỉ mục tiêu sẽ được sử dụng để chống lại máy bay tiêm kích đa năng F-16C Block 52+, cũng như rất nhiều quả lên lửa chống radar AGM-88C HARM và tên lửa chiến thuật tàng hình tầm xa AGM-158A JASSM được phóng từ những máy bay này để phá hủy diệt các mục tiêu chiến lược quan trọng trong khu vực Kaliningrad.

Tuy nhiên, đến đây thì cả một nhóm đông đảo các nhà phân tích chiến lược và nhà hoạch định kế hoạch của Trung tâm Phân tích Hải quân CNA Mỹ đã bỏ sót một số “điểm nhạy cảm” cấp chiến dịch- chiến thuật cực kỳ quan trọng.

Trước hết, một trong số những gì bị “bỏ sót” không tính đến - đó là các máy bay trinh sát quang-điện tử và radar chiến lược Tu-214R bay tuần tiễu liên tục trên không phận Belarus và các máy bay tiêm kích- ném bom chiến trường (chiến thuật) Su-34 được trang bị tổ hợp radar đa dải tần và radar quan sát bên sườn MRK-411 cùng các tổ hợp container lắp hệ thống trinh sát quang-điện tử và radar “Sych" (được tích hợp vào hệ thống điều khiển vũ khí của các máy bay chiến đấu dòng “Su"), sẽ không hề gặp bất cứ khó khăn nào khi thực hiện nhiệm vụ phát hiện sớm những động thái chuyển quân, tái bố trí lực lượng và triển khai các MLRS HIMARS cũng như các tổ hợp tên lửa "Krab" Ba Lan trên các trận địa gần tỉnh Kaliningrad.

Để thực hiện nhiệm vụ này, các sỹ quan điều khiển trên Tu-214R và tổ lái Su-34 sử dụng các tổ hợp MRK-411 và các biến thể của radar “Sych” ở các chế độ GMTI (phát hiện và bám các mục tiêu di động) và SAR (chế độ tích hợp).

Sau đó, tọa độ của các phương tiện hỏa lực Ba Lan sẽ được truyền qua các kênh vô tuyến trao đổi thông tin chiến thuật được bảo vệ tới các thiết bị thông tin đầu cuối của các kíp chiến đấu của tổ hợp tên lửa chiến dịch- chiến thuật “Iskander-M” và các xe chỉ huy- tham mưu 9S936 của các tiểu đoàn pháo phản lực (tổ hợp pháo phản lực phóng loạt-Nd) “Tornado-S” nhận nhiệm vụ phối thuộc với các tiểu đoàn “Iskander” như đã nói.

Tiếp theo, những tọa độ trên sẽ được cài đặt vào hệ thống dẫn đường quán tính của các tên lửa chiến dịch -chiến thuật 9M723-1 “Iskander-M” và các đạn pháo phản lực có điều khiển cỡ 300 ly mới nhất 9M544 và 9M549.

Và kết quả sẽ là- tuyệt đại bộ phận các tổ hợp pháo tự hành "Krab" và các tổ hợp pháo phản lực phóng loạt M142 HIMARS của Ba Lan sẽ bị loại khỏi vòng chiến đấu bởi đòn tấn công phủ đầu của "Iskander-M" và "Tornado-S" chỉ vài phút trước khi kịp di chuyển vào trận địa phóng.

Cùng thời gian đó, sức mạnh hỏa lực của những loạt phóng từ những tổ hợp “Krab” và HIMARS ít ỏi còn sót lại sẽ không làm giảm đáng kể độ bền tác chiến của khu vực phòng không A2 / AD Kaliningrad.

Bởi vì, một "loạt phóng nhỏ” với vài chục quả pháo phản lực M30A1 cũng hoàn toàn có thể bị đánh chặn bởi hai hoặc ba đại đội trang bị các tổ hợp tên lửa- pháo phòng không “Pantsir-S1” và “Tor-M2U” phối thuộc với Sư đoàn Phòng không số 44 của Hạm đội Baltic Nga.

Lê Hùng- Nguyễn Hoàng (dịch)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/muc-tieu-chien-luoc-tai-kaliningrad-trong-tam-ngam-phu-dau-3427169/